hanoimoi.vn

Giao thông

Xung kích giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường học

Linh Nguyễn

Tập trung nhiều trường học với mật độ học sinh lớn, việc phụ huynh đỗ xe đưa đón con tại phường Bạch Mai (Hà Nội) từng gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Nhưng nhờ phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ cơ sở, nòng cốt là Hội Cựu chiến binh phường, đã tạo chuyển biến rõ rệt, mang lại bình yên cho những con đường tới trường.

Khai thông “điểm nóng”

Nhận thức yêu cầu cấp thiết của việc bảo đảm TTATGT và xây dựng môi trường học đường văn minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai Hoàng Minh Bần đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường lập Đề án xây dựng thực hiện mô hình “Tổ xung kích cựu chiến binh tham gia giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường học”.

bm-ccb-thcs-minh-khai.jpg
Cựu chiến binh phường Bạch Mai phân luồng giao thông cổng Trường THCS Minh Khai. Ảnh: PV

Để mô hình đi vào thực tế, Hội đã khảo sát thực trạng từng điểm trường, ban hành đề án triển khai, phân công cụ thể từng thành viên; phối hợp chặt chẽ với Công an phường, Ban Giám hiệu các trường và đoàn thể chính trị - xã hội phường thành lập 5 “Tổ xung kích” với 25 hội viên nòng cốt. Lực lượng trực tiếp cắm chốt phân luồng giao thông tại 5 trường: THCS Minh Khai, THCS Ngô Quyền, THCS Ngô Gia Tự, Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học Đồng Tâm.

Hai tuần đầu đi vào hoạt động (nửa đầu tháng 4-2026), các tổ xung kích tổ chức 161 ngày trực (332 buổi) với 966 lượt hội viên tham gia phân luồng, duy trì TTATGT từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Các hội viên trực tiếp hướng dẫn hàng nghìn lượt phụ huynh, học sinh chấp hành quy định dừng đỗ xe, đội mũ bảo hiểm; phối hợp Công an khu vực xử lý dứt điểm ô tô đỗ sai quy định gây cản trở giao thông.

Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của mô hình. Ông Vũ Huy Khanh, Chi hội trưởng Chi hội 26 Hội Cựu chiến binh phường cho hay, cổng Trường THCS Minh Khai nằm trong ngõ 84 phố Kim Ngưu rộng rãi nhưng thường ùn tắc do hàng quán ăn vặt. Tổ xung kích Cụm thi đua số 1 đã phân công 3 hội viên/buổi phối hợp Bảo vệ nhà trường vừa nhắc nhở học sinh không tụ tập vừa hướng dẫn phụ huynh xếp xe sát tường rào hoặc vào sân trường, giúp ngõ luôn thông thoáng.

Tại trường THCS Ngô Quyền (ngõ Quỳnh), Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 Kiều Trung Thành chia sẻ, dù các thành viên cao tuổi (68-78 tuổi), “Tổ xung kích cựu chiến binh” vẫn trực đều đặn từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5-2026. Trang phục nghiêm túc, còi, gậy chỉ đường cùng sự nhắc nhở ân cần của các cựu chiến binh đã tạo thói quen tốt cho phụ huynh, giảm hẳn ùn tắc giờ tan trường.

bm-ccb-thcs-ngo-gia-tu.jpg
Cổng trường học ở phường Bạch Mai thông thoáng nhờ sự tham gia tích cực của các cựu chiến binh. Ảnh: PV

Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (ngã tư ngõ 40 Tạ Quang Bửu - ngõ 106 Lê Thanh Nghị), Tổ xung kích Cụm thi đua số 3 thực hiện 62 buổi trực với 168 lượt hội viên tham gia, tuyên truyền hơn 2.000 lượt phụ huynh, nhắc nhở 165 trường hợp đội mũ bảo hiểm, phối hợp Công an giải quyết dứt điểm hàng rong, xe ba gác chiếm lòng đường.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, ùn tắc tại các cổng trường giảm đáng kể, ý thức phụ huynh được nâng cao, ATGT cho học sinh được bảo đảm và nhận được sự tin tưởng, thư biểu dương từ phía nhà trường, nhân dân địa phương.

Nâng cao hiệu quả tổ xung kích

bm-ccb-thcs-ngo-quyen-.jpg
“Tổ xung kích cựu chiến binh tham gia giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường học” được nhân rộng ở phường Bạch Mai. Ảnh: PV

Ghi nhận nỗ lực của các “Tổ xung kích cựu chiến binh”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương đề nghị Hội Cựu chiến binh phường rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai mô hình thực chất hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh thành phố về tuyên truyền bảo đảm TTATGT và đáp ứng nguyện vọng các trường trong năm học 2026-2027, Hội Cựu chiến binh phường quyết định triển khai giai đoạn II mô hình “Tổ xung kích cựu chiến binh” trong quý IV-2026, thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm đưa các tổ xung kích hoạt động thực sự hiệu quả.

Trước hết, để kiện toàn, phân công lực lượng hợp lý, Hội thành lập 5 “Tổ xung kích cựu chiến binh” gồm 25 hội viên cắm chốt tại các điểm nóng: THCS Ngô Gia Tự (Cụm 3), THCS Ngô Quyền (Cụm 3 và Chi hội 33 Cụm 4), Tiểu học Lê Văn Tám (Cụm 1), Mầm non Quỳnh Lôi (Cụm 3), Mầm non 8/3 (Cụm 2). Các cụm trưởng, chi hội trưởng rà soát sức khỏe, linh hoạt bố trí nhân sự thay thế nhằm duy trì lịch trực nền nếp.

Đặc biệt, Hội hoàn thiện cơ chế phối hợp “3 bên” chặt chẽ: Hội Cựu chiến binh - Công an phường - Ban Giám hiệu nhà trường. Quy chế chính thức sẽ phân công rõ vị trí, nhiệm vụ từng lực lượng và đề xuất tăng cường cảnh sát trật tự, an ninh cơ sở cùng cắm chốt. Duy trì giao ban định kỳ, vận hành nhóm zalo nội bộ giúp trao đổi thông tin, điều chỉnh phân luồng kịp thời.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông theo tinh thần mềm dẻo, kiên trì; đề xuất nhà trường phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trong sinh hoạt dưới cờ, kết hợp gửi thông báo qua nhóm Zalo từng lớp học để nhắc nhở phụ huynh về dừng, đỗ xe...

Nhằm tháo gỡ khó khăn hạ tầng và điều kiện hoạt động, Hội cũng kiến nghị chính quyền khảo sát, sơn vạch phân luồng, bố trí điểm dừng đỗ xe tại các ngõ hẹp (ngõ 40 Tạ Quang Bửu, ngõ 106 Lê Thanh Nghị, ngõ Quỳnh…) và xử lý triệt để hàng rong, ô tô đỗ sai quy định; hỗ trợ trang phục, biển báo, gậy chỉ đường, kinh phí hoạt động cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Từ thực tiễn triển khai, Hội sẽ đúc kết quy trình phối hợp thành cẩm nang "chuẩn" để nhân rộng “Tổ xung kích cựu chiến binh” ra các điểm trường khác. Phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND phường, sự hiện diện đầy trách nhiệm của những người lính năm xưa tại các cổng trường học ở phường Bạch Mai không chỉ giúp hạ nhiệt giao thông giờ cao điểm mà còn bồi đắp nét đẹp văn hóa đô thị, giữ vững bình yên cho mỗi con đường tới trường của các em nhỏ.

Linh Nguyễn