Phát triển mô hình "đặt hàng" nghiên cứu AI
Saigon AI Hub - SAIH được định hướng bắt đầu từ các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước để nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa.

Ngày 8-10, Không gian nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mở tại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon AI Hub - SAIH) và Quỹ Google AI Futures Fund đã tổ chức sự kiện Demo Day 2026, đánh dấu cột mốc kết thúc hành trình 6 tháng của khóa 1 và chính thức khởi động khóa 2.
Saigon AI Hub - SAIH do Công ty cổ phần VNG và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đồng sáng lập cuối năm 2025 và vận hành mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam với sự đồng hành chiến lược từ Google từ tháng 5-2026. Sáng kiến này nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước với các mô hình AI tiên tiến toàn cầu, mang lại giá trị kinh tế xã hội cao.

Trong chóa 1, chương trình đã quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, chọn lọc ra 10 nhóm xuất sắc. Các nhóm này được hỗ trợ toàn diện về hạ tầng, mô hình AI, cùng sự cố vấn trực tiếp từ chuyên gia Google Labs, Google DeepMind và VNG. Các nguyên mẫu (prototype) được phát triển trải rộng từ y tế, tiếng Việt đến thị giác máy tính và AI đa phương thức, đồng thời ghi dấu ấn tại nhiều hội nghị quốc tế.
Đã có 6 trên 10 nhóm nghiên cứu đã giới thiệu những nguyên mẫu có tính ứng dụng cao, trải đều từ phòng chống ung thư, thị giác máy tính đến xử lý ngôn ngữ; đáng chú ý, dự án kết hợp AI + drone đã được thương mại hóa.
Bước sang khóa 2, Saigon AI Hub - SAIH áp dụng định hướng hoàn toàn mới với việc bắt đầu từ các "đề bài" thực tế thay vì chủ đề nghiên cứu thuần túy. Vai trò của SAIH chuyển thành nền tảng kết nối ba yếu tố gồm đơn vị sở hữu đề bài, cộng đồng nghiên cứu và nguồn lực hỗ trợ từ đối tác. Chương trình trong giai đoạn đầu sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực trọng điểm gồm: Sản xuất, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và bài toán quốc gia.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG nhấn mạnh, trên cơ sở những bài toán được lựa chọn, chương trình sẽ tiếp tục mời gọi các nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia và đề xuất giải pháp phù hợp. “Saigon AI Hub xem mình như những người làm vườn, với mục tiêu là tạo ra môi trường tốt nhất để các hạt giống nghiên cứu Việt Nam có thể phát triển, đạt tới trình độ thế giới, theo đuổi những mục tiêu dài hạn trên con đường nghiên cứu của mình”, ông Lê Hồng Minh nói.
Mục tiêu trong năm 2027 của SAIH là lựa chọn tối thiểu 10 dự án, đạt 6 dự án thử nghiệm thành công, 3 dự án thương mại hóa và thành lập 1 start-up, đồng thời duy trì các công bố quốc tế. Từ ngày 8-10 đến cuối tháng 11-2026, chương trình chính thức mở cổng tiếp nhận "đề bài" từ các doanh nghiệp và cơ quan công qua email info@saigonaihub.com, trước khi tuyển chọn các nhóm nghiên cứu và chính thức kích hoạt giai đoạn nghiên cứu mới vào tháng 2-2027.
Thanh Hà