Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam: Con người với tri thức là yếu tố cốt lõi đưa công nghệ vào phục vụ cuộc sống
Công nghệ đơn thuần không tự tạo ra sự thịnh vượng. Chính con người với tri thức, khả năng phán đoán, sức sáng tạo và lòng quyết tâm mới là yếu tố định hình mục tiêu và đưa công nghệ vào phục vụ cuộc sống.
Đó là chia sẻ của Ngài Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”, chiều 8-10.

Ngài Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam khẳng định: Diễn đàn tập trung thảo luận vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với tương lai phát triển của mỗi quốc gia, đó là chuyển hóa tiềm năng con người thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III là “Động lực tăng trưởng từ Nguồn nhân lực chất lượng cao”, vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công nghệ đang tái định hình các ngành công nghiệp. Những yêu cầu mới được đặt ra trong công tác quản trị, tài chính và sản xuất. Dẫu vậy, công nghệ đơn thuần không tự tạo ra sự thịnh vượng. Chính con người với tri thức, khảnăng phán đoán, sức sáng tạo và lòng quyết tâm mới là yếu tố định hình mục tiêu và đưa công nghệ vào phục vụ cuộc sống.

Nhấn mạnh đầu tư vào con người là một ưu tiên chiến lược, Ngài Kanat Tumysh cho biết: Cộng hòa Kazakhstan chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa giáo dục, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của một nền kinh tế đang không ngừng biến đổi; trang bị cho thế hệ trẻ các kỹ năng số và kỹ thuật chuyên sâu; đồng thời tạo điều kiện để các nhân tài được tỏa sáng.
Nguồn nhân lực không chỉ được xây dựng trong môi trường lớp học. Tài sản chiến lược ấy chỉ có thể tăng trưởng mạnh mẽ khi các trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước cùng chung tay hành động, và khi mỗi cá nhân có cơ hội được học tập suốt đời.
Theo Ngài Kanat Tumysh, Kazakhstan đã thành lập Đại học Trí tuệ Nhân tạo tại Thủ đô Astana và ông trân trọng mời các bạn trẻ Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại đây. Một điều vô cùng đặc biệt là, rất nhiều đại diện ưu tú của Việt Nam đã từng học tập tại đất nước chúng tôi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như giai đoạn sau đó.
Đây cũng chính là một lĩnh vực đầy hứa hẹn cho sự hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam. Hai quốc gia chúng ta hoàn toàn có thể kết nối các cơ sở giáo dục, cộng đồng doanh nghiệp, cùng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học các học giả và giới trí thức trẻ đến gần nhau hơn.
Việc trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo kỹ thuật và cùng phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo kỹ thuật số sẽ là nền tảng giúp chúng ta chuẩn bị hành trang cho nguồn nhân lực không chỉ để đáp ứng các công việc của ngày hôm nay, mà còn sẵn sàng đón đầu những cơ hội trong tương lai.
“Chúng tôi luôn đánh giá cao và hoan nghênh những nỗ lực to lớn của Đảng, Chính phủ cùng UBND thành phố Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu cao cả này. Tôi hy vọng rằng Diễn đàn hôm nay sẽ khơi dậy những ý tưởng thực tiễn và mở ra các quan hệ đối tác mới - những ý tưởng không chỉ dừng lại trong khán phòng này mà sẽ thực sự lan tỏa, mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của nhân dân hai nước”, Ngài Kanat Tumysh bày tỏ.
Ánh Ngọc