Đưa robot, AI từ trải nghiệm đến ứng dụng
Không chỉ giới thiệu robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới, Triển lãm Robot, Trí tuệ nhân tạo và STEM năm 2026 hướng tới tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, viện, trường và cơ quan quản lý, qua đó đưa kết quả nghiên cứu gần hơn với thị trường, khơi dậy niềm say mê công nghệ trong thế hệ trẻ.

Không chỉ để “xem” công nghệ
Sáng 8-10, tại Trường Đại học Phenikaa, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì tổ chức Triển lãm Robot, Trí tuệ nhân tạo và STEM năm 2026, với sự tham gia tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Giải trí và Truyền thông Vicgroup và PHX Smart School.
Triển lãm có 25 gian hàng trên diện tích 300m² cùng khu trải nghiệm STEM tương tác. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm lập trình robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, lắp ráp mô hình thông minh, tìm hiểu các giải pháp Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Tố Quyên cho rằng, robot, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang phát triển nhanh, không còn chỉ xuất hiện trong phòng nghiên cứu hay những nhà máy hiện đại mà ngày càng đi sâu vào sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ và đời sống.
Với Hà Nội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, thành phố hướng tới hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển; doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; viện, trường và các nhà khoa học là nguồn lực tri thức; thế hệ trẻ là lực lượng sáng tạo, làm chủ công nghệ trong tương lai.
Từ định hướng đó, bà Nguyễn Tố Quyên kỳ vọng các kết quả nghiên cứu, ý tưởng công nghệ có giá trị sẽ có cơ hội được thử nghiệm, hoàn thiện thành sản phẩm và giải quyết những bài toán cụ thể của thành phố. Triển lãm Robot Hà Nội năm 2026 được tổ chức nhằm góp phần tạo ra không gian để các bên gặp gỡ, trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ triển lãm, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác và thị trường; viện, trường, nhà khoa học đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thực tế; cơ quan quản lý có dịp lắng nghe những đề xuất từ cộng đồng công nghệ. Với học sinh, sinh viên, việc trực tiếp trải nghiệm những công nghệ đang góp phần định hình tương lai cũng là một cách tiếp cận sinh động với khoa học và công nghệ.
Từ ý tưởng đến sản phẩm, từ học tập đến nghề nghiệp
Cùng với không gian trưng bày và trải nghiệm, hai phiên tọa đàm chuyên đề là điểm nhấn của chương trình. Phiên buổi sáng với chủ đề “Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế” tập trung trao đổi về hành trình phát triển một sản phẩm công nghệ, từ phòng thí nghiệm đến quá trình hoàn thiện và thương mại hóa trên thị trường.
Phiên buổi chiều “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?” chuyển trọng tâm sang con người - yếu tố quyết định khả năng phát triển những công nghệ mới. Nội dung tọa đàm tập trung vào định hướng nghề nghiệp, những kỹ năng cần thiết và giải pháp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn.

Ở góc độ cơ sở giáo dục, PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, đánh giá triển lãm là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa các sản phẩm trong những lĩnh vực như robot, AI, IoT, tự động hóa. Sinh viên, giáo viên và học sinh có cơ hội trải nghiệm, tương tác, tìm hiểu robot được thiết kế như thế nào.



Với 25 gian hàng, không gian trải nghiệm STEM và hai phiên tọa đàm, triển lãm đặt trọng tâm ở những kết nối có thể được tạo ra sau sự kiện. Như lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, giá trị của một triển lãm công nghệ còn nằm ở số lượng kết nối được tiếp tục, ý tưởng được hiện thực hóa và công nghệ được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.
Thu Hằng