Xã Hồng Sơn lan tỏa tinh thần tự học, làm chủ công nghệ số
Sáng 8-10, UBND xã Hồng Sơn tổ chức phiên livestream số 11, kết hợp Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số
Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn nhấn mạnh, học tập suốt đời và chuyển đổi số có mối quan hệ chặt chẽ. Trong đó, nâng cao tri thức, kỹ năng số là nền tảng để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời đại mới. Theo ông Trương Anh Tuấn, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà trước hết là thay đổi tư duy, phương thức làm việc và cách tiếp cận tri thức. Mỗi người cần chủ động học tập, thực hành, từng bước làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công việc, học tập, sản xuất và đời sống.
Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục lan tỏa tinh thần tự học, học thường xuyên, học suốt đời; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả các tiện ích số thiết yếu, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số phù hợp.

Một điểm nhấn của chương trình là phần trình chiếu clip sản phẩm số “Tìm hiểu về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám” do học sinh Trường TH&THCS Xuy Xá thực hiện. Qua sản phẩm, học sinh có cơ hội tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, đồng thời rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và trình bày thông tin bằng công nghệ số. Nội dung này được xác định trong chương trình chính thức của lễ phát động.
Lan tỏa kỹ năng số từ nhà trường đến cộng đồng
Phát biểu hưởng ứng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hồng Sơn Nguyễn Ngọc Chí Thành khẳng định, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã triển khai các hoạt động thiết thực; tăng cường tuyên truyền về học tập suốt đời, kỹ năng số và ứng dụng công nghệ; phối hợp với các trường học, các thôn và tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số. Trong đó, chú trọng những kỹ năng thiết thực như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Đại diện giáo viên Trường TH&THCS Hồng Sơn cho rằng, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, mỗi giáo viên cần không ngừng cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực số và hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ đúng mục đích. Đối với học sinh, học tập suốt đời được bắt đầu từ những việc gần gũi như đọc sách, chủ động tự học, biết tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, khai thác học liệu số, sử dụng internet an toàn và từng bước làm chủ các công cụ công nghệ. Đáng chú ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập cần được thực hiện có trách nhiệm. Công nghệ là công cụ hỗ trợ mở rộng tri thức, song không thể thay thế tư duy độc lập, sự sáng tạo và nỗ lực của người học.
Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo xã cùng đại diện hiệu trưởng và học sinh đã thực hiện nghi thức nhấn nút gửi thông điệp, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy chuyển đổi số, đưa công nghệ trở thành công cụ phục vụ hiệu quả hơn cho học tập, công việc và đời sống.
Mai Linh - Thúy Huyền