Hồng Sơn: Chùa Phú La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp thành phố
Sáng 4-10, UBND xã Hồng Sơn tổ chức phiên livestream giới thiệu Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Chùa Phú La (Bà Độ tự), thôn Phú Sơn. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng của di tích đến đông đảo người dân và du khách.
Tại phiên livestream, những hình ảnh về không gian di tích và các hoạt động trong Lễ đón nhận Bằng xếp hạng được truyền tải trực tiếp đến người xem. Nội dung chương trình tập trung giới thiệu quá trình hình thành, những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc tiêu biểu của Chùa Phú La; đồng thời phản ánh không khí trang trọng, phấn khởi của cán bộ và nhân dân địa phương trong ngày đón nhận danh hiệu.
Gìn giữ dấu ấn lịch sử qua từng hiện vật
Chùa Phú La, còn có tên chữ là Bà Độ tự, là ngôi cổ tự gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương qua nhiều thế hệ. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa từng bị chiến tranh tàn phá, nhiều công trình, đồ thờ tự bị hư hại, thất lạc. Từ năm 1993, chính quyền và nhân dân địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa để từng bước phục hồi, xây dựng lại ngôi chùa.


Hiện di tích có các hạng mục chính như Tòa Tam bảo, gác chuông, nhà Tổ, nhà khách và các công trình phụ trợ; lưu giữ 31 hiện vật. Đáng chú ý là quả chuông đồng “Bà Độ tự chung”, niên hiệu Bảo Đại 3, được xác định là hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hóa.
Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố Quyết định số 4553/QĐ-UBND ngày 2-9-2025 của UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Chùa Phú La (Bà Độ tự), thôn Phú Sơn, xã Hồng Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố; đồng thời tổ chức trao Bằng xếp hạng di tích.
Lan tỏa giá trị di sản trên môi trường số
Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn nhấn mạnh, việc Chùa Phú La được công nhận, xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố là niềm vinh dự, tự hào của địa phương, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Xã sẽ phối hợp với các đơn vị để tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị của di tích.
Việc đưa Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Chùa Phú La lên môi trường livestream là một cách làm thiết thực trong tuyên truyền, quảng bá di sản. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quê hương.
Mai Linh - Thúy Huyền