hanoimoi.vn

Xã hội

Hà Nội - An Giang: Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận

Lê Dung

Ngày 2-10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn công tác đến trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh An Giang.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ đã đón tiếp đoàn.

Trong chương trình, đoàn dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang và Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Cùng với đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư”.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa trao quà lưu niệm tỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Ảnh: PV
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa trao quà lưu niệm tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Ảnh: PV
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt trao quà lưu niệm tới Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt trao quà lưu niệm tới Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Lấy nhân dân làm trung tâm

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là nơi trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; phát hiện những vấn đề phát sinh; vận động nhân dân tham gia các phong trào, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện an sinh xã hội, tham gia giám sát và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Đây cũng là điểm tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên nhất của hệ thống Mặt trận với nhân dân ở địa bàn dân cư.

Từ thực tiễn đó, Hà Nội mong muốn qua hội nghị trao đổi, học tập mô hình, cách làm hiệu quả; kinh nghiệm lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Công tác Mặt trận; đồng thời trao đổi các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm điều kiện hoạt động và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Mặt trận ở khu dân cư.

image002.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 1.492 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân. MTTQ các cấp tỉnh An Giang chú trọng củng cố Ban Công tác Mặt trận, đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; công tác chuyển đổi số được quan tâm triển khai thực hiện; cán bộ làm công tác Mặt trận cơ bản đã sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí mong muốn hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong tập hợp, vận động nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động tại khu dân cư...

image004(1).jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Kinh nghiệm và những cách làm thiết thực từ cơ sở

Các đại biểu hai địa phương tập đã trung trao đổi về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ; chế độ, điều kiện hoạt động của Ban Công tác Mặt trận; ứng dụng công nghệ số và phát huy những mô hình, cách làm hiệu quả từ cơ sở.

Đại biểu xã Tân Hội, Châu Phong và phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) chia sẻ nhiều kinh nghiệm như: Sử dụng nhóm Zalo cộng đồng để kết nối với nhân dân, hỗ trợ kỹ năng số, phòng tránh lừa đảo trên mạng; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong vận động đồng bào dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng mô hình tự quản; kết hợp cán bộ có kinh nghiệm với đội ngũ trẻ và đánh giá chất lượng hoạt động bằng kết quả thực tế.

Đại biểu Hà Nội trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị.
Đại biểu Hà Nội trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Về phía Hà Nội, đại biểu phường Phương Liệt chia sẻ kinh nghiệm chuyển từ “Mặt trận vận động nhân dân làm” sang “nhân dân tự bàn, tự làm, tự quản, tự kiểm tra”, gắn với công khai, minh bạch và sự tham gia tự nguyện của người dân.

Đại biểu xã Xuân Mai đề xuất phát huy người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, chức sắc, chức việc tôn giáo và lực lượng nòng cốt trong vận động, nắm bắt tình hình, hòa giải, xây dựng mô hình tự quản.

Đại biểu Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm kết hợp tuyên truyền trực tiếp với truyền thông số, nâng cao chất lượng Hội nghị đại biểu nhân dân, gắn các phong trào, cuộc vận động với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh yêu cầu lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của hoạt động Mặt trận; lấy sự đồng thuận, sự tham gia và niềm tin của Nhân dân làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác. Hoạt động của Ban Công tác Mặt trận cần chuyển mạnh từ tư duy “tổ chức phong trào” sang “tập hợp, vận động và phát huy sức dân”, hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng.

Cùng với đó, cần quan tâm lựa chọn những cán bộ có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu địa bàn, có khả năng tập hợp, vận động nhân dân; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, sát nhu cầu, chú trọng kỹ năng nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, đối thoại, hòa giải, xử lý tình huống, truyền thông số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chuyển đổi số phải tạo thuận lợi hơn cho cán bộ và người dân, giúp Mặt trận nắm bắt tình hình nhanh hơn, phản ứng kịp thời hơn với những vấn đề từ cơ sở.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ban Công tác Mặt trận cần phải hoạt động hiệu quả hơn về chất lượng, thiết thực hơn đối với nhân dân. Cán bộ Ban Công tác Mặt trận không chỉ “biết làm công tác Mặt trận” mà phải được nhân dân tin tưởng, có khả năng tập hợp nhân dân và cùng nhân dân giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Những kinh nghiệm, mô hình và ý kiến trao đổi tại hội nghị là nguồn thông tin thực tiễn để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư”, bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Lê Dung