hanoimoi.vn

Văn hóa

Khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II-2026: Hội tụ di sản văn hóa thế giới, lan tỏa tình hữu nghị

Hoàng Quyên - Quang Thái

Tối 1-10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã khai mạc tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Đến dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn.

Cùng dự có Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

anh-vh10.jpg
Các đại biểu ấn nút khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới Hà Nội lần thứ 2-2026 tại Hà Nội. Ảnh: Quang Thái.
anh-vh5.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Quang Thái.

Nơi gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai là dịp gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo và đối thoại vì hòa bình, phát triển. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, biểu tượng tiêu biểu cho chiều sâu lịch sử, sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình, phồn thịnh của dân tộc Việt Nam.

anh-vh9.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Quang Thái.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, thế giới ngày nay đang không ngừng biến đổi. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, những phương thức giao tiếp mới đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người sáng tạo, tiếp nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa, làm cho di sản tiếp tục sống, được trao truyền, sáng tạo và trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Việt Nam xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực quan trọng của đất nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế để giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“

Bảo tồn phải gắn với phát huy; truyền thống phải gắn với sáng tạo; di sản phải gắn với đời sống đương đại; văn hóa phải gắn với con người và phát triển; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, làm cho những giá trị văn hóa chân chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ kỳ vọng, Lễ hội sẽ góp phần lan tỏa những giá trị bền vững, truyền đi thông điệp về sự kết nối, hợp tác để cùng phát triển; trân trọng, gìn giữ và trao truyền di sản; đồng thời không ngừng sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản của mỗi quốc gia và của toàn nhân loại. Qua đó, Lễ hội từng bước kiến tạo một không gian giao lưu văn hóa quốc tế, nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam ngày càng gần gũi hơn với bạn bè năm châu.

anh-vh8.jpg
Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO phát biểu. Ảnh: Quang Thái.

Tại lễ khai mạc, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO đánh giá, chủ đề Lễ hội “Hội tụ di sản - Định hình tương lai” thể hiện niềm tin sâu sắc của UNESCO, bắt nguồn từ sứ mệnh nền tảng là xây dựng hòa bình trong tâm trí mỗi người. Theo ông, sự đa dạng văn hóa chính là nguồn cảm hứng cho sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau - những giá trị mà thế giới đang rất cần. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ, giới thiệu những tinh hoa trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, đồng thời chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, là hành động giàu ý nghĩa, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh cao cả đó.

“

Một lễ hội như thế này mang lại những giá trị mà các cuộc đối thoại chính sách đơn thuần khó có thể thay thế, đó là cơ hội trực tiếp trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau thông qua âm nhạc, nghệ thuật thủ công và cách các giá trị văn hóa hiện diện trong đời sống thường nhật. Những trải nghiệm ấy có thể giúp thay đổi góc nhìn, khơi mở những cuộc đối thoại mới”

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO

Tại lễ khai mạc, công chúng được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật như GS.TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, ca sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, solo trống Thu Hà, Nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống đồng, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên...

Các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn trong đêm khai mạc gồm Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine.

anh-vh2.jpg
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ 2. Ảnh: Quang Thái.

Đa sắc màu di sản thế giới

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1 đến 4-10, không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế; hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt các ngày diễn ra.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Quang Thái.

Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đặc sắc. Bên cạnh lễ khai mạc và bế mạc, hoạt động trung tâm của chuỗi sự kiện là Làng Văn hóa thế giới. Trong đó, các không gian được trang trí, làm nổi bật các yếu tố văn hóa truyền thống, đặc sắc, hấp dẫn của nhiều quốc gia. Không gian văn hóa Việt Nam là địa điểm giới thiệu về văn hóa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan c
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu chụp ảnh tại các gian hàng quốc tế. Ảnh: Quang Thái.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có Lễ hội âm nhạc Hòa nhạc năm châu, gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia; chương trình giao lưu, giới thiệu về nhạc cụ đặc trưng của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá bản sắc âm nhạc các dân tộc.

Vào ngày 3-10, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với hoạt động diễu hành của các đoàn nghệ thuật quốc tế trong trang phục truyền thống, cùng âm nhạc và vũ điệu đặc trưng. Đây sẽ là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế.

anh-vh4.jpg
Khu Làng văn hoá tập trung các gian hàng giới thiệu văn hoá nhiều quốc gia trên thế giới thu hút đông người dân và du khách. Ảnh: Quang Thái.

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội là khu vực Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế, mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

anh-vh1.jpg
Nhiều tiết mục văn hoá đặc sắc trong Lễ khai mạc. Ảnh: Quang Thái.

Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa quốc tế, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn tạo thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là cách để văn hóa trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa Việt Nam với thế giới, cùng hướng tới những giá trị chung và tương lai hợp tác bền vững.

Đồng thời, đây cũng là hướng đi để văn hóa thật sự trở thành ngành kinh tế sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hoàng Quyên - Quang Thái