Văn hóa

Sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Mở rộng không gian kết nối

Hoàng Quyên • 28/09/2026 - 12:04

Không chỉ mở rộng không gian giao lưu văn hóa, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai còn tạo thêm những kết nối mới giữa di sản, nghệ thuật, công nghệ và công nghiệp sáng tạo, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của các sắc màu văn hóa thế giới.

le-hoi.jpg
Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, năm 2025.

Hội tụ đa sắc màu văn hóa thế giới

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại Hoàng thành Thăng Long, được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026). Đây là dấu mốc có ý nghĩa, tạo thêm chiều sâu cho một sự kiện hướng tới tăng cường giao lưu, đối thoại và hợp tác văn hóa quốc tế.

Nếu lần tổ chức đầu tiên năm 2025 đặt nền móng cho một không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hà Nội, năm nay lễ hội được mở rộng cả về quy mô và nội dung. Theo Ban Tổ chức, có 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tham gia, với các hoạt động phong phú trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo. Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực; chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký; không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia.

Demo sân khấu của Lễ hội văn hoá thế giới tại Hà Nội lần ht
Demo sân khấu của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý của lễ hội không chỉ nằm ở sự phong phú về số lượng quốc gia, đoàn nghệ thuật hay các không gian trải nghiệm, mà quan trọng hơn, mỗi nền văn hóa được giới thiệu tại Hà Nội sẽ góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung, qua đó tạo nên những cuộc gặp gỡ, chia sẻ và hiểu biết giữa các cộng đồng.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 1-10 tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật Việt Nam như GS.TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, solo trống Thu Hà, nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên... Các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine cũng góp mặt trong chương trình.

Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 4-10 với sự tham gia của NSND Diệu Hương, NSND Quế Trần, NSƯT Võ Minh Lâm, Hương Tràm, Anh Tú, ca nương Kiều Anh, Dàn nhạc dân tộc Mộc Cầm và Nhà hát Múa rối Trung ương. Các đoàn nghệ thuật đến từ Bỉ, Bulgaria, Campuchia, Ấn Độ, Iran, Mexico, Myanmar, Philippines, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng tham gia chương trình.

Trong chuỗi hoạt động, Làng Văn hóa thế giới được xác định là một trong những không gian trung tâm. Tại đây, các quốc gia giới thiệu những yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc, trong khi không gian văn hóa Việt Nam giới thiệu văn hóa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Các trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam và các nước cũng được giới thiệu, trình diễn để tăng tính tương tác với công chúng.

Phối cảnh cổng chào của lễ hội. Ảnh: BTC
Phối cảnh cổng chào của lễ hội. Ảnh: BTC

Cùng với đó, Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu” mang đến những màn trình diễn của các nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đáng chú ý là các tiết mục hợp tác, đồng biểu diễn giữa nghệ sĩ các nước; sự kết hợp giữa nhạc cụ Việt Nam với ca sĩ quốc tế hoặc nhạc cụ nước ngoài để thể hiện các tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Những chương trình giới thiệu nhạc cụ đặc trưng của từng quốc gia cũng góp phần quảng bá bản sắc âm nhạc các dân tộc.

Từ di sản đến những kết nối sáng tạo

Một trong những điểm nhấn khác của lễ hội là Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” tại Phố đi bộ Hồ Gươm. Các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ diễu hành trong trang phục truyền thống, kết hợp âm nhạc và vũ điệu đặc trưng. Đặc biệt, lễ hội năm nay dành không gian cho sự gặp gỡ giữa di sản và công nghệ thông qua khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế”. Đây là hướng tiếp cận mới, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) Nguyễn Phương Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Qua đó, công chúng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản bằng những hình thức tương tác hiện đại.

le-hoi-2.jpg
Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội mở ra nhiều không gian giới thiệu di sản, văn hóa thế giới. Ảnh: Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. HNM

Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED cũng mở ra một không gian trẻ trung, sôi động. Sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn đối với việc quảng bá văn hóa trong bối cảnh mới. Di sản không chỉ được giới thiệu như những giá trị đã được lưu giữ mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm sáng tạo và hình thức trải nghiệm mới.

Theo Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông, giá trị của một sự kiện văn hóa quốc tế không chỉ nằm ở những chương trình được tổ chức, mà còn ở những cuộc gặp gỡ, những hiểu biết mới và những mối quan hệ được hình thành từ đó. Với tinh thần này, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, đồng thời góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới.

Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa quốc tế, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn tạo thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Từ những không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ, lễ hội tạo nên một hệ sinh thái giao lưu đa dạng, trong đó các giá trị truyền thống có thể gặp gỡ những phương thức biểu đạt mới.

Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những hình thức sáng tạo đương đại, lễ hội hướng tới khắc họa một bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi di sản được tôn vinh, nghệ thuật được lan tỏa và những kết nối quốc tế được mở rộng. Đây cũng là cách để văn hóa trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa Việt Nam với thế giới, cùng hướng tới những giá trị chung và tương lai hợp tác bền vững. Đồng thời, đây cũng là hướng đi để văn hóa thật sự trở thành ngành kinh tế sáng tạo, góp phần hiệu quả thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.