Phường Phúc Tân vẫn... “khát” !
Xã hội - Ngày đăng : 07:41, 25/07/2008
Ông Đỗ Đức Tỵ bên chiếc máy bơm đang chạy nhưng không hút được chút nước nào.
Có nhà thậm chí suýt cháy máy bơm vì cho máy chạy mãi nhưng không có nước để hút. Thiếu nước dài ngày khiến nhiều gia đình phải gói ghém quần áo, dắt nhau đi tắm giặt nhờ... Đây không phải lần đầu tiên trong hè này phường Phúc Tân bị thiếu nước trầm trọng.
Chỉ mới vào đầu hè, 5/7 khu dân cư của phường Phúc Tân đã bị mất nước kéo dài liên tục hàng tuần. Để có nước sinh hoạt, người dân đã phải đi mua nước; nhiều nhà thuê thợ đào phá đường khoan giếng ngầm. Thống kê của UBND phường Phúc Tân, có đến 40 giếng khoan được đào trong thời gian này. Riêng ngõ 291 phố Phúc Tân với chiều dài hơn 100 mét nhưng có đến 13 giếng khoan. Nhưng không phải giếng khoan nào cũng có nước. Nhiều nhà khoan phải đá ngầm nên dừng lại, có nhà khoan vào mạch nước vàng đục, không thể sử dụng được... Trước tình cảnh đó, UBND phường Phúc Tân đã nhiều lần có công văn gửi Công ty KDNS Hà Nội đề nghị có biện pháp đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân sử dụng. Để giải “cơn khát” nước sạch, Công ty KDNS Hà Nội đã 17 lần cấp tổng cộng 51 xe téc chở nước đến cung cấp miễn phí cho nhân dân ở những nơi thiếu nước trầm trọng. Đồng thời, lãnh đạo Công ty KDNS Hà Nội, Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm cũng trực tiếp cùng cán bộ phường đi kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Cuối tháng 5 – 2008, Công ty KDNS Hà Nội đã đào tìm và mở được 4/6 van điều tiết nước trên địa bàn phường Phúc Tân. Ngoài ra, công ty cũng cho xúc xả giếng bơm; áp dụng các biện pháp tiết kiệm, chống thất thoát nước; tăng cường nguồn nước về Phúc Tân bằng cách điều tiết một phần nước từ Nhà máy nước Yên Phụ. Nhờ vậy, tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Phúc Tân đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tại một số tổ dân phố, nhất là các tổ dân phố nằm giáp sông Hồng, vẫn còn cảnh người dân phải thức đến 1 - 2 giờ sáng, trực chờ để bơm hút nước vào nhà.
Mấy ngày nay thời tiết chuyển sang nắng nóng, một lần nữa các hộ dân nơi đây lại tiếp tục gặp cảnh thiếu nước. Theo thông tin từ UBND phường Phúc Tân, hiện có 2/7 khu dân cư nước không chảy vào ban ngày. 5 khu dân cư còn lại ở trong tình trạng lúc có nước chảy, lúc mất. Ông Đỗ Đức Tỵ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 6 cho biết: “Nhà tôi hai bố con luôn phải đêm hôm thay nhau trực chờ bơm hút nước trực tiếp từ đường ống vào nhà. Từ hè đến giờ tôi gầy người đi vì nước”.
Tìm hiểu tình hình, chúng tôi được biết thêm, khó khăn trong việc cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Phúc Tân xảy ra đã nhiều năm nay. Một trong nhiều nguyên nhân là do áp lực nước từ Nhà máy nước Gia Lâm cung cấp cho phường yếu, trong khi đó về địa hình, khu vực phía giáp cầu Long Biên trũng hơn so với khu vực gần cầu Chương Dương, nên chỉ khi các hộ dân khu dưới đủ nước, khu trên mới có nước dùng. Điều trớ trêu là trên địa bàn phường có một trạm bơm nước thô công suất 200m3/ngày đêm hút nước từ sông Hồng chuyển về Nhà máy nước Yên Phụ để lọc cấp cho thành phố, tuy nhiên những hộ dân phường Phúc Tân luôn sống trong cảnh dài cổ đợi nước.
Trước khó khăn về cung cấp nước sạch xảy ra trong một tuần nay, hiện một mặt UBND phường thông báo cho nhân dân biết tình hình khó khăn riêng trong việc cấp nước cho phường để có biện pháp dự trữ, sử dụng tiết kiệm nước. Mặt khác, phường tiếp tục có công văn gửi Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm đề nghị có giải pháp cung cấp nước bền vững cho các hộ dân; đồng thời kiến nghị tiếp tục tìm bằng được địa điểm 2 van điều tiết nước còn lại trên địa bàn phường để chủ động hơn trong việc cung cấp nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hoàng Vân– Phó chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho biết: Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm đã hứa tiếp tục tăng cường nguồn nước và áp lực trạm bơm cho phường Phúc Tân, tăng cường công tác quản lý và điều tiết nước.
Bài, ảnh:Yên Khánh