Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026:Khi nhà á quân nội dung nâng cao tìm thấy sự tự tin
Sau hai mùa trắng tay, nhà cựu vô địch Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình Trần Văn Đảng đã trở lại bục nhận huy chương ở chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Theo Trần Văn Đảng, đó là kết quả của hành trình đi tìm lại sự tự tin.
Thành tích tốt nhất trong các lần dự giải chạy Báo Hànộimới

Tham dự nội dung dành cho khối nam Nâng cao, chân chạy nổi tiếng của đội Hà Nội Trần Văn Đảng đã về đích thứ nhì, chỉ xếp sau Lương Đức Phước, nhà vô địch quốc gia ở các nội dung 800m, 1.500m và vô địch nội dung 10km nam tại Giải việt dã Báo Tiền Phong hồi đầu năm nay. Anh cũng là vận động viên duy nhất của đội Hà Nội có tên trong danh sách 5 vận động viên về đầu ở các nội dung nam, nữ nâng cao Thành tích của Trần Văn Đảng là 27 phút 30 giây, được chính anh thừa nhận là tốt nhất trong các lần tham dự giải chạy Báo Hànộimới mở rộng – Vì hòa bình. Thậm chí trong hai lần lên ngôi vô địch giải đấu ở các năm 2022, 2023, thành tích của Đảng cũng không tốt như lần này.
Đáng chú ý, Trần Văn Đảng chỉ có khoảng 3 tuần để chuẩn bị cho giải đấu. Sau Giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức năm 2026, Trần Văn Đảng chỉ nghỉ tập ít ngày, trước khi bước vào chu kỳ tập luyện mới, để chuẩn bị cho việc tham dự Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Thực tế, nếu không dự giải, anh đã cùng các đồng đội di chuyển vào phía Nam tập huấn để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Thế nhưng, khát khao được dự giải đấu, đồng thời coi đây là trách nhiệm của bản thân, nên Trần Văn Đảng và một số đồng đội đã lùi lịch tập huấn để chuẩn bị cho Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026.
Hai mùa giải trước, Trần Văn Đảng không đạt phong độ tốt. Sau khi về đích vào sáng 27-9, chính chân chạy này cũng kể rằng đã nhiều lần tự vấn vì sao phong độ đi xuống và phải làm gì để cải thiện, nhất là khi bản thân vẫn còn khát khao thi đấu, giành huy chương.
Cũng vì thế mà từ đầu năm đến nay, Trần Văn Đảng hoàn toàn tập trung cho tập luyện, giảm bớt các hoạt động bên lề, trên mạng xã hội. Ở nhóm chạy cự ly 800m và 1.500m của đội Hà Nội, Trần Văn Đảng cũng có bạn tập ở trình độ tương đương, giúp anh thuận lợi hơn trong việc thực hiện các mục tiêu trong tập luyện hơn. Đây cũng là công thức thành công của nhiều chân chạy khi có đồng đội ở trình độ tương đương, để qua đó cùng thúc đẩy thành tích của nhau. Như chia sẻ của anh, đến lúc này, nền tảng thể lực đã tốt hơn rất nhiều, gần như mức từng giúp anh lên ngôi vô địch quốc gia vài năm trước.
Thế nên, tại chung kết vào sáng 27-9, Trần Văn Đảng mới tự tin so kè với Lương Đức Phước cùng các chân chạy khác, trong đó có nhiều vận động viên đang tập trung cùng đội tuyển điền kinh quốc gia, ngay từ vòng chạy đầu tiên. Với cách chạy đó, ai không có nền tảng thể lực tốt sẽ sớm tụt lại. Trần Văn Đảng cho hay, anh đạt tốc độ chạy trung bình khoảng 3 phút 13 giây cho 1km. Đó là tốc độ tốt trong điều kiện chạy vào lúc trời nắng nóng. Trong khi đó, người về nhất là Lương Đức Phước đạt khoảng 3 phút 10 giây cho 1km.
Quan trọng nhất, theo Trần Văn Đảng, chính sự tự tin vào nền tảng thể lực đã giúp anh so kè sòng phẳng với các chân chạy hàng đầu hiện nay. Và Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026 đã cho anh câu trả lời về thể trạng, qua đó thêm tự tin cho chặng đường tiếp theo, trong đó có Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào cuối năm nay.
Cảm giác đặc biệt không bao giờ thay đổi

Nhiều lần Trần Văn Đảng đã khẳng định, dự giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình luôn mang đến cảm giác đặc biệt cho vận động viên. Được thi đấu quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là biểu tượng của sự thanh bình và đậm chất Hà Nội, giúp anh hòa mình vào không khí giải đấu. Cảm giác được chạy và lên bục nhận huy chương tại giải đấu này trước sự chứng kiến của đông đảo người dân luôn đem đến sự phấn khích cho vận động viên.
Không chỉ vậy, còn có những màn giao lưu của các vận động viên chuyên nghiệp với vận động viên nghiệp dư ở nhiều đối tượng, lứa tuổi. Chính Trần Văn Đảng cũng kể rằng, việc được nhiều người nhận ra, được các em học sinh mời chụp ảnh lưu niệm tại hồ Hoàn Kiếm sau khi kết thúc phần thi cũng là động lực cho những vận động viên thành tích cao như anh.
Chia sẻ sau khi nhận Huy chương bạc vào sáng 27-9, Trần Văn Đảng còn kể thêm về cái chất riêng của giải đấu đến từ sự đa dạng về đối tượng tham dự, từ học sinh, sinh viên đến người lao động, người nước ngoài, vận động viên thành tích cao. Trước đây, anh cũng chưa hình dung hết nhưng phải đến vài năm gần đây mới cảm nhận rõ điều này. “Thực sự, tôi chưa từng thấy giải đấu nào đặc biệt như giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình về đối tượng tham dự. Đấy là nét riêng, cuốn hút của giải, giúp giải đấu có sức sống lâu bền, được nhiều người biết đến. Cũng phải kể thêm là năm nay giải đấu được tổ chức quy củ, chuyên nghiệp, mang đến cho vận động viên những trải nghiệm đáng nhớ”.
Sau giải năm nay, Trần Văn Đảng sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Như chân chạy nổi tiếng này chia sẻ, chính thành tích tại chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 đã tiếp thêm động lực để anh tự tin tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sắp tới.
