Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026: Khát vọng Phù Đổng trên đường chạy Vì hòa bình
Sau một tháng tập luyện, đội chạy Phù Đổng đang hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, diễn ra vào sáng 27-9, với mục tiêu giành thành tích nội dung đồng đội, đồng thời tiếp nối truyền thống tham dự giải chạy của vùng đất Gia Lâm trước đây.
Chờ ngày tranh tài

Những ngày này, như nhiều đội tuyển trên toàn thành phố, đội chạy xã Phù Đổng đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội lớn của thể thao Thủ đô - Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026. Đội chạy Phù Đổng năm nay tham dự đầy đủ 3 khối gồm trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), công nhân viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Trong đó, nội dung THCS, THPT được địa phương tập trung nhiều nhất.
Mục tiêu của Phù Đổng khá rõ ràng, cố gắng giành giải ba đồng đội khối THCS hoặc THPT. Để chuẩn bị cho mục tiêu ấy, đội đã tập trung tập luyện trong khoảng một tháng dưới sự huấn luyện của một huấn luyện viên từ . Các buổi tập được bố trí vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, vừa bảo đảm thời gian học tập, công việc của VĐV, vừa tạo điều kiện để các em tích lũy thể lực và làm quen với nhịp thi đấu.
Theo ông Khúc Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Đổng, lực lượng năm nay chủ yếu được tuyển chọn từ các khu vực Phù Đổng và một số địa bàn có phong trào thể thao khá tốt, trong đó có truyền thống ở môn vật.
“Vật” và “chạy” có thể là hai môn thể thao khác nhau, nhưng với phong trào cơ sở, việc có một nền thể thao quần chúng phát triển chính là điều kiện để phát hiện những VĐV có tố chất. Một số VĐV từng tập luyện, thi đấu các môn thể thao khác cũng có thể trở thành những gương mặt chạy tốt khi được phát hiện và tập luyện đúng hướng.
Đó cũng là cách Phù Đổng xây dựng lực lượng, trong đó không chỉ trông chờ vào những VĐV chuyên chạy, mà khai thác nền tảng thể thao sẵn có trong cộng đồng, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh.
Năm ngoái, các VĐV Phù Đổng đã làm quen với đường chạy khu vực hồ Hoàn Kiếm trong quá trình chuẩn bị cho chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 – Vì hòa bình năm 2025. Năm nay, khi đã có thêm kinh nghiệm thi đấu, đội không phải tổ chức những buổi chạy làm quen tương tự mà tập trung nhiều hơn vào chuyên môn. Đích đến phía trước đã rõ, hoàn thành mục tiêu nội dung đồng đội tại chung kết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm vào sáng 27-9.
Từ truyền thống Gia Lâm đến một Phù Đổng mới

Phù Đổng hôm nay đang kế thừa một phần truyền thống thể thao của vùng đất Gia Lâm trước đây.
Xã Phù Đổng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số các xã Yên Thường, Yên Viên, Thiên Đức, Ninh Hiệp, Phù Đổng và thị trấn Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm trước đây; cùng một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Cổ Bi, Đặng Xá của huyện Gia Lâm trước đây. Từ những địa bàn từng có phong trào thể thao sôi nổi, một đơn vị hành chính mới đang tiếp tục gây dựng phong trào trong điều kiện mới.
Ông Khúc Mạnh Tuấn là người hiểu khá rõ truyền thống ấy. Trước đây, ông từng là Giám đốc Trung tâm Thể thao huyện Gia Lâm, khi phong trào tham dự Giải chạy Báo Hànộimới của địa phương được tổ chức bài bản và có thành tích cao, trong đó Gia Lâm từng nhiều lần giành giải Nhất toàn đoàn của chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng– Vì hòa bình cấp thành phố.
Mỗi mùa giải khi đó, địa phương thường tổ chức lễ xuất quân trước ngày thi đấu và tổng kết sau giải. Những năm đạt thành tích cao, VĐV còn được thưởng bằng những chuyến dã ngoại. Do đó, đằng sau thành tích trên đường chạy là cả một phong trào được tổ chức đều đặn với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tạo sự háo hức và niềm tự hào cho người tham gia.
Truyền thống ấy hôm nay vẫn được tiếp nối. Phù Đổng hôm nay là một xã mới với địa bàn rộng hơn, lực lượng đông hơn và những yêu cầu mới trong tổ chức phong trào. Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026 vì thế cũng là dịp để những VĐV trẻ của Phù Đổng thể hiện sức sống của một địa phương đang chuyển mình.
Một tháng tập luyện không phải quãng thời gian dài để tạo nên sự thay đổi lớn về chuyên môn. Nhưng nó cho thấy quyết tâm của Phù Đổng trước cuộc đua. Mục tiêu giành giải Ba đồng đội THCS hoặc THPT có thể là một thử thách, song điều quan trọng hơn là đội chạy đã chứng mình được sự chuẩn bị có kế hoạch, có lực lượng và có khát vọng.
Sáng 27-9, khi những bước chạy đầu tiên vang lên bên hồ Hoàn Kiếm, các chân chạy Phù Đổng sẽ không chỉ chạy để tìm kiếm một vị trí trên bảng thành tích mà còn mang theo truyền thống thể thao của vùng đất Gia Lâm trước đây, sức trẻ của một xã mới và cả niềm tự hào về quê hương Đức Thánh Gióng vào cuộc đua.
