Công nghiệp văn hóa

Hà Nội kỳ vọng đưa Hồ Tây thành điểm hẹn thể thao, văn hóa vào mùa thu

Hoàng Lân • 24/09/2026 - 16:37

Hà Nội muốn đưa các hoạt động thuyền rồng, SUP trên Hồ Tây thành trải nghiệm kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch, hướng tới một điểm hẹn thường niên vào mùa thu. Đó là chia sẻ của ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Hồ Tây có thêm trải nghiệm từ thuyền rồng và SUP

- Mùa thu Hà Nội vốn gắn với những con phố, hàng cây và nét văn hóa rất riêng. Năm nay, Hồ Tây trở thành một “sân khấu” đặc biệt với thuyền rồng và SUP. Thành phố muốn kể câu chuyện gì về một Hà Nội vừa gìn giữ truyền thống, vừa năng động và hiện đại qua hình ảnh này, thưa ông?

- Tôi nghĩ điều thú vị của Hà Nội là những giá trị cũ và mới vẫn luôn tồn tại cùng nhau. Chúng ta có một thành phố hơn nghìn năm tuổi, có rất nhiều nét văn hóa đã trở nên quen thuộc, nhưng Hà Nội hôm nay cũng là một đô thị trẻ, năng động và đang thay đổi từng ngày.

1.-boi-chai-thuyen-rong-gop-phan-gin-giu-net-van-hoa-truyen-thong-tao-khong-gian-giao-luu-va-ket-noi-cong-dong.jpg
Bơi thuyền rồng trên Hồ Tây.

Hình ảnh trên Hồ Tây lần này thể hiện khá rõ điều đó. Giải bơi chải thuyền rồng đã bước sang năm thứ 7 tổ chức, cho thấy một hoạt động mang màu sắc truyền thống đang từng bước có chỗ đứng trong đời sống của thành phố. Năm nay, bên cạnh những chiếc thuyền rồng gắn với tinh thần tập thể và sự gắn kết cộng đồng còn có SUP - môn thể thao mới hơn, được nhiều người trẻ yêu thích. Hai hình ảnh cùng xuất hiện trên mặt Hồ Tây tạo nên một Hà Nội vừa quen vừa mới.

Điều thành phố mong muốn là những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ, mà vẫn có chỗ trong đời sống hôm nay. Người trẻ có thể đến Hồ Tây để xem một cuộc đua thuyền rồng, thử một hoạt động thể thao mới, gặp gỡ bạn bè và từ đó hiểu thêm về văn hóa của thành phố mình. Với du khách cũng vậy, họ sẽ có thêm một cách để cảm nhận Hà Nội, bên cạnh những trải nghiệm vốn đã rất quen thuộc của mùa thu Thủ đô.

Bơi chải thuyền rồng và SUP nhìn qua thì khá khác nhau nhưng thực ra có một điểm chung là đều đưa mọi người đến gần hơn với không gian mặt nước và các hoạt động ngoài trời. Với Hà Nội, đây là điều chúng tôi thấy rất đáng để khai thác, bởi thành phố có Hồ Tây và nhiều hồ lớn, có những không gian cảnh quan rất đẹp nhưng dư địa để tạo thêm các hoạt động trải nghiệm vẫn còn.

3.-ong-pham-xuan-tai-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ha-noi.-anh_-hanoimoi-.jpeg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài.

- Bơi chải thuyền rồng mang đậm nét văn hóa truyền thống, còn SUP lại trẻ trung và hiện đại. Khi đưa hai hoạt động này vào cùng một sự kiện tại Hồ Tây, Thành phố kỳ vọng sẽ tạo thêm những trải nghiệm gì cho người dân, du khách và du lịch Hà Nội trong mùa thu?

- Bơi chải thuyền rồng có yếu tố truyền thống và tính cộng đồng rất rõ. SUP lại trẻ hơn, dễ tiếp cận và phù hợp với xu hướng vận động, khám phá của giới trẻ. Đưa hai nội dung vào cùng một sự kiện sẽ giúp chương trình có nhiều đối tượng tham gia hơn, từ vận động viên, người dân đến du khách.

Năm nay, riêng nội dung thuyền rồng dự kiến có 48 đội, gồm các đội quốc tế và tỉnh, thành; phường, xã của Hà Nội; đại sứ quán, tổ chức quốc tế; doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng. Quy mô như vậy cho thấy chúng tôi không muốn đây chỉ là cuộc thi dành cho một nhóm vận động viên. Thành phố mong người dân và du khách có thể đến Hồ Tây và thực sự hòa vào không khí của sự kiện. Nếu làm tốt và duy trì đều đặn, đây có thể trở thành một hoạt động mà mọi người chờ đợi mỗi khi Hà Nội vào thu.

Kỳ vọng Hồ Tây trở thành một điểm hẹn quen thuộc vào mùa thu

- Từ một lễ hội thể thao trên Hồ Tây, Hà Nội có định hướng phát triển thành sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách, kết nối thể thao, văn hóa, cảnh quan và giao lưu quốc tế với sự tham gia của các đội tuyển, đại sứ quán, tổ chức quốc tế như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi cho rằng một sự kiện sẽ có giá trị hơn nếu sau cuộc thi, còn mở ra thêm những trải nghiệm cho người dân và du khách. Với Hồ Tây, điều kiện để làm việc đó khá thuận lợi. Đây vừa là một không gian cảnh quan đặc biệt của Hà Nội, vừa nằm gần nhiều di tích, làng nghề, điểm tham quan và những khu vực có đời sống ẩm thực, văn hóa khá phong phú.

2.-sup-mang-them-sac-mau-tre-trung-hien-dai-vao-cac-hoat-dong-the-thao-tren-ho-tay-mo-rong-trai-nghiem-cho-nguoi-dan-va-du-khach.jpg
Chèo SUP được đưa vào giải bơi lần này.

Vì vậy, về lâu dài, chúng tôi muốn kết nối hoạt động thể thao trên mặt nước với những trải nghiệm xung quanh Hồ Tây. Du khách có thể đến xem một cuộc đua vào buổi sáng, sau đó tiếp tục khám phá khu vực quanh hồ, thưởng thức ẩm thực hoặc tham gia các hoạt động văn hóa khác. Như vậy, một sự kiện kéo dài vài giờ có thể trở thành một phần trong hành trình một ngày, thậm chí nhiều ngày của du khách tại Hà Nội.

Một điểm chúng tôi cũng rất quan tâm là yếu tố giao lưu quốc tế. Trong phương án tổ chức năm nay có các nhóm dành cho đội quốc tế, các tỉnh, thành cũng như đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Khi mọi người cùng xuống thuyền, cùng thi đấu và cùng cổ vũ bên Hồ Tây thì sự giao lưu diễn ra rất tự nhiên.

Nếu duy trì được điều này qua nhiều năm, chúng tôi hy vọng giải sẽ ngày càng có thêm các đội trong nước và quốc tế tham dự, để Hồ Tây trở thành một điểm hẹn quen thuộc vào mùa thu.

- Vietnam Airlines và Hà Nội đang hợp tác giai đoạn 2025-2030 với định hướng nâng tầm thương hiệu du lịch Thủ đô. Theo ông, những sự kiện như Lễ hội bơi chải thuyền rồng - SUP sẽ đóng vai trò gì trong việc tạo sản phẩm mới, thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Hà Nội ra trong nước, quốc tế?

- Tôi cho rằng thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines có những thế mạnh có thể bổ trợ rất tốt cho nhau. Hà Nội có tài nguyên văn hóa, lịch sử, cảnh quan và một hệ thống sự kiện ngày càng phong phú. Vietnam Airlines có mạng đường bay và khả năng kết nối Hà Nội với nhiều địa phương cũng như các thị trường quốc tế. Vấn đề là làm thế nào để sự hợp tác đó tạo ra những sản phẩm cụ thể mà du khách có thể nhìn thấy và trải nghiệm.

Giải bơi chải thuyền rồng - ván SUP là một ví dụ. Thành phố cùng Vietnam Airlines đã duy trì hoạt động bơi chải trong nhiều năm. Năm nay, việc có thêm SUP và mở rộng thành phần tham dự giúp sự kiện có thêm sức hút, nhất là với người trẻ và khách quốc tế.

Tôi nghĩ giá trị của sự hợp tác nằm ở chỗ đó. Vietnam Airlines không chỉ đưa khách đến Hà Nội, mà có thể cùng thành phố tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Hà Nội. Khi có những sự kiện đủ hấp dẫn, được tổ chức đều đặn và được giới thiệu rộng rãi qua mạng lưới của Hãng, khách trong nước và quốc tế sẽ biết thêm rằng mùa thu Hà Nội không chỉ có cảnh đẹp, ẩm thực hay di tích mà còn có các hoạt động trên mặt nước và hòa vào đời sống của thành phố. Với chúng tôi, đó là cách quảng bá Hà Nội cụ thể và dễ nhớ hơn.

- Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3 và 4-10-2026 tại khu vực Hồ Tây chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines giai đoạn 2025 đến 2030, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Ban Truyền thông Vietnam Airlines phối hợp tổ chức. Đồng hành cùng sự kiện là Câu lạc bộ Đua thuyền hồ Tây và UBND phường Tây Hồ.