Hanoi Jazztival 2026: Thu hút hơn 12.000 khán giả, mở ra điểm hẹn văn hóa quốc tế tại Hà Nội
Tối 19-9, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, những giai điệu của đêm bế mạc đã khép lại Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026. Sau ba ngày diễn ra (từ 17 đến 19-9), mùa đầu tiên của Liên hoan ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp, cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông, bước đầu tạo dựng một điểm hẹn Jazz quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
Khép lại hành trình đa sắc màu văn hóa
Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với IB Group Vietnam tổ chức thực hiện, cùng sự đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Liên hoan hướng tới xây dựng một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế thường niên của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một sản phẩm âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, sau 3 ngày diễn ra, Liên hoan đã thu hút hơn 12.000 lượt khán giả đến tham dự trực tiếp. Các hoạt động biểu diễn, tọa đàm, workshop, jam session và ra đường phố đã tạo nên những không gian giao lưu âm nhạc đa dạng, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đưa Jazz đến gần hơn với công chúng Hà Nội.
Bà Lê Thị Ánh Mai cũng cho rằng, từ Liên hoan lần này có thể thấy rõ hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong kiến tạo đời sống tinh thần, hình thành những sản phẩm đặc sắc và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.
Theo bà Lê Thị Ánh Mai, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 128/KH-UBND, từng bước chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy và phát triển; tổ chức các hoạt động nhằm hình thành sản phẩm trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, sáng tạo những trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội là một ví dụ sinh động. Một loại hình âm nhạc mang tính quốc tế, khi được kết nối với nghệ sĩ Việt Nam, công chúng và các không gian văn hóa của Hà Nội, đã tạo nên một sản phẩm văn hóa mới.
Trong đêm bế mạc, người dân và du khách tiếp tục được thưởng thức “bữa tiệc âm nhạc” sống động với sự tham gia của các ban nhạc: Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band, San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Từ âm thanh giàu năng lượng của Big Band, tinh thần Fusion đến những thử nghiệm và ngẫu hứng của thế hệ nghệ sĩ trẻ, các màn trình diễn tiếp tục thể hiện tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng chuyển động của Jazz.
Đêm diễn không chỉ khép lại lịch trình của Liên hoan mà còn là điểm hội tụ của tinh thần “Giai điệu không biên giới” xuyên suốt ba ngày. Đó là sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sĩ với chính công chúng của thành phố. Tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp, để những màn trình diễn và ngẫu hứng trở thành một phần trong nhịp sống của khu vực trung tâm Thủ đô.
Mở ra điểm hẹn Jazz quốc tế tại Hà Nội
Hanoi Jazztival 2026 khép lại hành trình 3 ngày sôi động và hấp dẫn, cũng cho thấy khi nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, gắn với không gian văn hóa và kết nối chặt chẽ với công chúng, một chương trình nghệ thuật hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm văn hóa, trải nghiệm du lịch và góp phần làm nên thương hiệu đô thị.
Trong mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 triển khai 11 chương trình và hoạt động tại 9 không gian, cụm địa điểm, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, trong đó có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc..., cùng những tên tuổi Jazz Việt Nam như NSƯT Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc...
Jazz được đưa từ sân khấu chuyên nghiệp đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố, với nhiều hình thức từ biểu diễn, triển lãm đến tọa đàm, workshop và jam session. Qua đó, Liên hoan tạo nên không gian giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời giúp công chúng tiếp cận những phong cách và ngôn ngữ Jazz đa dạng.
Qua ghi nhận tại các điểm tổ chức, các nghệ sĩ nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả, đặc biệt ở những màn ngẫu hứng, kết hợp và sự đa dạng trong phong cách trình diễn. Sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng cũng góp phần tạo nên tinh thần cởi mở, gần gũi và giàu tính đối thoại của Hanoi Jazztival 2026.
Có mặt trong đêm bế mạc, anh Ringo đến từ San Francisco (Mỹ) cho biết: “Tôi biết đến lễ hội khoảng một tháng trước. Tối nay là lần đầu tiên tôi đến với Hanoi Jazztival, dù cũng là đêm cuối của lễ hội, nhưng tôi rất háo hức. Tôi vốn yêu thích nhạc jazz và thường xuyên nhảy theo dòng nhạc này, như swing, hop hay blues. Vì vậy, tôi rất vui khi Hà Nội có một lễ hội jazz quy mô như thế này. Tôi cũng thường thưởng thức và nhảy theo các ban nhạc jazz địa phương tại những lễ hội âm nhạc, nên sự xuất hiện của một lễ hội lớn dành cho jazz tại Hà Nội thực sự khiến tôi phấn khích. Tôi hy vọng lễ hội sẽ tiếp tục được tổ chức và ngày càng có thêm nhiều nghệ sĩ, ban nhạc jazz đến với Hà Nội”.
Sức lan tỏa của Liên hoan đồng thời được mở rộng trên môi trường số. Các nội dung truyền thông tiếp cận hơn 2 triệu người trên Facebook; TikTok đạt hơn 200.000 lượt xem và hơn 5.000 lượt truy cập; trailer Hanoi Jazztival 2026 trên YouTube đạt hơn 100.000 lượt xem. Đáng chú ý, các hoạt động truyền thông trên nền tảng tìm kiếm Google ghi nhận hơn 7.000 lượt công chúng truy cập, tìm hiểu thông tin về Liên hoan.
Hiệu ứng từ các kênh truyền thông của công chúng dành cho Hanoi Jazztival đồng thời phản ánh khả năng mở rộng công chúng của Jazz khi được kết nối giữa sân khấu, không gian thành phố và các nền tảng truyền thông.
Khép lại mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 bước đầu hiện thực hóa sứ mệnh xây dựng một không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo trên bản đồ văn hóa khu vực và quốc tế.