Đô thị

Xã Tam Hưng: Kịp thời tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và dân sinh

Bình Minh 18/09/2026 - 17:07

Sáng 18-9, lãnh đạo xã Tam Hưng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bơm tiêu úng tại Trạm bơm Thạch Nham 3 và Trạm bơm Nhân Hiền, nhằm chủ động tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng trên địa bàn.

Tại Trạm bơm Nhân Hiền, hiện có 4 tổ máy, tổng công suất 8.000 m³/giờ, với 12 cán bộ, công nhân viên thực hiện nhiệm vụ vận hành. Trạm bơm Thạch Nham 3 có 5 tổ máy, tổng công suất 7.200 m³/giờ. Hiện, cả hai trạm bơm đang được vận hành hết công suất, cán bộ, công nhân viên tổ chức ứng trực thường xuyên, bảo đảm việc tiêu thoát nước được thực hiện liên tục, kịp thời.

b1.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng và Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Thạch Nham 3. Ảnh: Bình Minh

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình vận hành các trạm bơm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng yêu cầu các đơn vị vận hành trạm bơm tuyệt đối không được chủ quan, duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm 100% quân số; chủ động, sẵn sàng xử lý ngay mọi tình huống phát sinh. Đặc biệt, các trạm bơm phải vận hành liên tục, thông suốt, đúng quy trình, đúng công suất và thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của thành phố, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong công tác tiêu thoát nước.

“Mọi diễn biến về mưa, lũ, mực nước và tình hình ngập úng phải được theo dõi sát, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời về Thường trực Đảng ủy, UBND xã để chủ động chỉ đạo, điều hành. Trong mọi tình huống, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng các kịch bản và phương án ứng phó, chủ động từ sớm, từ xa, xử lý nhanh, không để bị động, bảo đảm an toàn cho sản xuất, đời sống và tài sản của nhân dân”, Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

b2.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng và Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Nhân Hiền. Ảnh: Bình Minh

Lưu ý về những nhiệm vụ thường xuyên trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho rằng, mặc dù thời điểm kiểm tra trên địa bàn không có mưa, song lượng nước trên các tuyến sông, kênh, mương vẫn ở mức cao, khả năng tiêu thoát còn gặp nhiều áp lực. Vì vậy, các đơn vị vận hành cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, duy trì nghiêm chế độ trực và vận hành các trạm bơm phù hợp với tình hình thực tế.

Các lực lượng, đơn vị vận hành trạm bơm phải tiếp tục bám sát diễn biến thực tế, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động triển khai các phương án ngay từ cơ sở. Trọng tâm là chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức vận hành các trạm bơm linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng xử lý ngay những tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ,bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân.