Giá vàng, bạc tăng, đường giảm
Giá vàng, bạc tăng trong khi giá đường giảm sâu, khiến MXV-Index nối dài chuỗi suy yếu sang phiên thứ 5 liên tiếp, dừng ở 3.021 điểm.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sau quyết định nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, đồng thời giá vàng và bạc tăng.

Cụ thể, giá bạc COMEX tăng 1,81%, lên khoảng 66,1 USD/ounce; vàng kỳ hạn tăng khoảng 1,8%, lên 4.340 USD/ounce.
Trong cuộc họp ngày 15 và 16-9, FED nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75-4%. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản, kỳ hạn 30 năm giảm 5 điểm cơ bản, giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng và bạc.
Giá dầu cũng giảm phiên thứ ba. Saudi Arabia nỗ lực tái khởi động tuyến đường ống chiến lược và tàu chở dầu vẫn di chuyển an toàn qua Hormuz.
Ông Nguyễn Khánh Long, Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý, thành viên kinh doanh MXV, cho rằng bạc đang duy trì nhịp hồi phục, với giá giao ngay quanh 65,6 USD/ounce theo bảng giá cập nhật lúc 10h25 sáng nay (18-9). Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ chưa thực sự chuyển sang thuận lợi cho bạc.

Trái ngược kim loại quý, đường thô kỳ hạn tháng 10 giảm 3%, xuống 384 USD/tấn; đường trắng tháng 12 giảm gần 3%, còn 508,6 USD/tấn.
Giao nhận đường trắng London tháng 10 đạt 499.350 tấn, tăng 91% so với cùng kỳ, cho thấy lượng đường sẵn sàng giao dồi dào trong khi nhu cầu chưa đủ mạnh.
Lực bán kỹ thuật còn được khuếch đại bởi vị thế mua ròng của giới đầu cơ trên sàn New York lên mức kỷ lục gần 3 năm, đạt 160.551 hợp đồng tính đến ngày 8-9.
Tại thị trường trong nước, sức mua trầm lắng. Đường Thái Lan nhập tiểu ngạch còn 18.600-18.800 đồng/kg, trong khi đường An Khê được chào 19.500-19.800 đồng/kg. Chênh lệch giá khiến đường nhà máy khó cạnh tranh, thanh khoản thị trường đình trệ.