Kết nối giá trị di sản bằng ngôn ngữ điện ảnh
Được tổ chức nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” góp phần đưa truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài đến gần công chúng. Tại lễ tổng kết tối 17-9, Ban tổ chức trao 13 giải thưởng với tổng giá trị 240 triệu đồng.

Cuộc thi do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) nhằm khuyến khích sáng tác những câu chuyện về truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và tinh thần cống hiến bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được hơn 200 tác phẩm của các đơn vị điện ảnh chuyên nghiệp, nghệ sĩ, sinh viên và nhóm làm phim độc lập. Qua vòng sơ khảo, 23 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo gồm 17 phim tài liệu, 4 phim truyện ngắn và 2 phim hoạt hình. Đề tài trải rộng từ giáo dục, nghiên cứu khoa học đến gìn giữ di sản, nghệ thuật truyền thống và những lựa chọn của người trẻ trong đời sống đương đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, nếu bia đá tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám lưu danh người tài của các thế hệ trước, thì màn ảnh hôm nay khắc họa, lan tỏa những hành trình cống hiến của con người đương đại. Phương thức biểu đạt có thể thay đổi, nhưng sự trân trọng đối với trí thức, nhân cách và tinh thần cống hiến luôn được tiếp nối.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, cuộc thi là một cách làm cụ thể để đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, trân trọng đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Đặt câu chuyện hiền tài vào phim ngắn cũng là cách đưa di sản đến với đời sống đương đại, để những giá trị từ lịch sử tiếp tục khơi nguồn sáng tạo.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, hơn 200 tác phẩm gửi về thể hiện tình yêu điện ảnh và nguồn năng lượng sáng tạo phong phú. Từ những nhà làm phim chuyên nghiệp đến sinh viên, mỗi tác phẩm đóng góp một cách kể, một góc nhìn riêng. Ban tổ chức mong muốn các bộ phim giúp những giá trị của tiền nhân tiếp tục đối thoại với người trẻ bằng ngôn ngữ gần gũi của điện ảnh.
Đánh giá về chuyên môn, đạo diễn, NSND Nguyễn Khải Hưng, Chủ tịch Hội đồng chung khảo nhận xét, các phim thể hiện sự trân trọng truyền thống, tinh thần tôn sư trọng đạo và mối quan hệ thầy - trò, đồng thời có những cách thể hiện mới mẻ. Dù kinh nghiệm làm phim của các tác giả khác nhau, nhiều tác phẩm đều tạo được cảm xúc cho người xem.
Giải nhất thuộc về Phim tài liệu "Khát vọng vọng vươn xa" của đạo diễn Hoàng Hà Lê.
Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho phim tài liệu “Chuyện một nữ trí thức Hà Nội” của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang và phim hoạt hình “POOCBAGA” của đạo diễn Trần Xuân Du.
3 giải Ba thuộc về phim hoạt hình “Sắc màu của núi” của đạo diễn, NSƯT Phùng Văn Hà; phim truyện “Buổi lễ trưởng thành của ADEI” của Cham Production; phim tài liệu “Chạm vào tri thức” của nhóm tác giả Lan Chi và Thảo Phan.
5 giải Khuyến khích được trao cho các phim tài liệu: “Người giữ lửa - Hành trình kết nối tri thức trên nền tảng số”, “Người thầy trước những vi rút tử thần”, “Nghề/Nghiệp”, “Muôn đời đạo học” và “Nhìn là thấy Việt Nam”.
Giải Phim được yêu thích nhất thuộc về phim tài liệu “Học” của tác giả Phạm Nguyễn Phú Sĩ; giải Ý tưởng sáng tạo được trao cho phim truyện “Trưởng bản ngày mai” của tác giả Lò Thanh Thanh.