Chính trị

Hà Nội - Lâm Đồng tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới

Nguyên Bảo 17/09/2026 - 16:45

Sáng 17-9, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc cùng Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười.

Về phía Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu; Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà Phan Tiến Dũng.

1789623175507_2143849511267934016_2143849511267934016_4d1eb2578f5043d1df86e8187496b286.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Từ vùng kinh tế mới đến miền đất lưu giữ dấu ấn Hà Nội

Theo báo cáo về kết quả xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, năm 2026 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển vùng kinh tế mới của Thủ đô trên vùng đất này. Xã Nam Ban Lâm Hà hôm nay, gồm các địa bàn Nam Ban, Gia Lâm, Mê Linh và Đông Thanh, là nơi lưu giữ đậm nét dấu ấn của hành trình nửa thế kỷ ấy.

Năm 1976, thực hiện chủ trương xây dựng các vùng kinh tế mới, hàng nghìn cán bộ, thanh niên xung phong và người dân Hà Nội đã lên đường đến Lâm Đồng, mang theo sức trẻ và khát vọng kiến tạo cuộc sống mới. Vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, các thế hệ đi trước cùng nhân dân địa phương khai phá đất đai, tổ chức sản xuất, xây dựng trường học, đường giao thông, cơ sở y tế và các thiết chế phục vụ đời sống. Những đóng góp ấy đã đặt nền móng cho sự phát triển của vùng đất mới, đồng thời vun đắp mối quan hệ nghĩa tình sâu sắc giữa Hà Nội và Lâm Đồng.

Năm 1987, huyện Lâm Hà được thành lập, trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển. Tên gọi Lâm Hà, kết nối hai địa danh Lâm Đồng - Hà Nội, vừa gợi nhắc nguồn cội lịch sử, vừa thể hiện sự gắn bó giữa đất và người hai địa phương. Trải qua nhiều giai đoạn, Hà Nội luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Lâm Hà, thường xuyên thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực phát triển.

Những thành quả của huyện Lâm Hà trước đây và xã Nam Ban Lâm Hà hôm nay là kết quả của chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng; nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, cùng sự đồng hành, gắn bó của thành phố Hà Nội trong suốt nửa thế kỷ.

Trước khi sắp xếp, bốn đơn vị Nam Ban, Gia Lâm, Mê Linh và Đông Thanh có 36 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp năm 2026, toàn xã còn 17 thôn, trong đó nhiều tên gọi gắn với không gian lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội như: Gia Lâm, Long Biên, Ba Đình, Đông Anh... Việc kế thừa những tên gọi này góp phần lưu giữ ký ức về Hà Nội trong đời sống cộng đồng, đồng thời tạo thêm cơ sở giáo dục truyền thống và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Dấu ấn Hà Nội còn hiện hữu rõ nét trong cộng đồng dân cư. Nam Ban, Gia Lâm, Mê Linh và Đông Thanh vốn là những địa bàn có đông gia đình từ Hà Nội vào xây dựng vùng kinh tế mới. Sau nửa thế kỷ sinh sống, lao động và gắn bó, những người Hà Nội năm xưa cùng các thế hệ con cháu đã trở thành một bộ phận quan trọng của cộng đồng địa phương. Ước tính, người gốc Hà Nội và các thế hệ con cháu hiện chiếm khoảng 60,7% dân số xã Nam Ban Lâm Hà.

Tăng cường kết nối, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn thống nhất với các đề xuất hợp tác giữa các sở, ngành Hà Nội với xã Nam Ban Lâm Hà và tỉnh Lâm Đồng; nhấn mạnh trong giai đoạn mới, hợp tác cần đi vào chiều sâu, thực chất, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phối hợp với xã Nam Ban Lâm Hà và tỉnh Lâm Đồng rà soát các nội dung hợp tác đã thống nhất; đánh giá kết quả thực hiện, xác định những nhiệm vụ còn tồn tại, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể.

1789623175457_2143849511267934016_2143849511267934016_d2964e099deebd7cabca8111db4db55d.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quan hệ hợp tác cần được mở rộng trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, văn hóa, tài chính, xúc tiến thương mại và đầu tư, hướng tới hiệu quả thiết thực, lâu dài. Hà Nội sẽ bố trí ngân sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2030, trước mắt là năm 2026, trên cơ sở những nhu cầu cụ thể, thiết thực, bảo đảm hiệu quả, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, dù địa giới và tổ chức đơn vị hành chính có thay đổi, Hà Nội vẫn xác định Lâm Hà, Đạ Tẻh là những vùng đất có mối quan hệ gắn bó đặc biệt với Thủ đô. Mối quan hệ được vun đắp qua nhiều thế hệ cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trở thành nền tảng để mở rộng hợp tác với tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.

anh-bac-phong.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị hai bên rà soát các nội dung, cam kết hợp tác đã thống nhất; tiếp tục triển khai những nhiệm vụ đang thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, hướng xử lý đối với những nội dung chưa triển khai.

Trong bối cảnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng và dư địa, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Hà Nội và Lâm Đồng nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác mới theo hướng tổng thể, toàn diện, gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa; tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa các địa phương của Hà Nội với các xã thuộc Lâm Hà, Đạ Tẻh trước đây. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, dù địa giới, tổ chức hành chính thay đổi, những mối quan hệ đã được hình thành giữa các địa phương và người dân cần tiếp tục được gìn giữ, phát triển thông qua các hoạt động giao lưu, phối hợp phù hợp.

1789623175604_2143849511267934016_2143849511267934016_bcc26bc77a143f85e512f240d8239cce.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Đối với việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan thành phố phối hợp tổ chức chu đáo các hoạt động; đặc biệt quan tâm đến lực lượng cựu thanh niên xung phong từng tham gia xây dựng vùng kinh tế mới, tạo điều kiện để họ trở lại thăm vùng đất từng gắn bó.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng giao rà soát các trường hợp cựu thanh niên xung phong và người dân là con em Hà Nội đang sinh sống tại Lâm Hà còn khó khăn về nhà ở, điều kiện sinh hoạt để có phương án xem xét, hỗ trợ. Việc rà soát cần được thực hiện trên các địa bàn liên quan, không giới hạn tại xã Nam Ban Lâm Hà.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, các cơ quan, địa phương hai bên tiếp tục phối hợp trên tinh thần kế thừa, phát huy mối quan hệ đã được vun đắp trong 50 năm qua, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác, tăng cường kết nối giữa Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Mở rộng kết nối qua các sản phẩm đặc trưng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm, đón tiếp của lãnh đạo thành phố Hà Nội; đồng thời trân trọng cảm ơn thành phố đã luôn quan tâm, hỗ trợ địa phương trong 50 năm qua.

1789623175544_2143849511267934016_2143849511267934016_c3ff9dd748ca3d5fd9efadeaf8d55ff4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Châu cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập vùng kinh tế mới, hơn 60% người dân có nguồn gốc Hà Nội đang sinh sống tại xã Nam Ban Lâm Hà phấn khởi, tự hào và tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả, truyền thống tốt đẹp được các thế hệ vun đắp.

Khẳng định địa phương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Châu cho biết, xã Nam Ban Lâm Hà sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của Hà Nội để cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội đối với Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà và nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Hà Nội và Lâm Đồng được vun đắp qua nhiều năm, trong đó vùng kinh tế mới Lâm Hà là một dấu ấn đặc biệt.

Đồng chí Hồ Văn Mười thống nhất cao với các ý kiến, định hướng, gợi mở của lãnh đạo thành phố Hà Nội và cho rằng hợp tác trong giai đoạn mới cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, tạo giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp.

1789623175334_2143849511267934016_2143849511267934016_5c49ca86eb4e213dd526344e1368f75b.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Thanh Hải

Theo đó, đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị xã Nam Ban Lâm Hà chủ động phối hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có chỉ đạo thống nhất trong chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm; nghiên cứu mở rộng thành phần tham gia, kết nối với các địa phương lân cận của tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề xuất Hà Nội và Lâm Đồng nghiên cứu tổ chức sơ kết quy chế phối hợp, tiến tới ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm gắn bó giữa Hà Nội và xã Nam Ban Lâm Hà. Các sở, ngành hai địa phương tăng cường kết nối trong công thương, xúc tiến đầu tư, thương mại; hỗ trợ quảng bá, trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, rau, củ, quả, hoa, sản phẩm đặc trưng của xã Nam Ban Lâm Hà nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung tại thị trường Hà Nội…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng cho biết, tỉnh sẽ phối hợp với xã Nam Ban Lâm Hà triển khai các chương trình hợp tác; đưa Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng trở thành hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh năm 2026, gắn với xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường kết nối Hà Nội - Lâm Đồng.