Trường học Hà Nội tiếp tục linh hoạt ứng phó với thời tiết
Chiều 17-9, các trường Hà Nội tiếp tục theo dõi thời tiết, linh hoạt dạy học, đón trả học sinh, ưu tiên an toàn.

Tùy điều kiện từng khu vực, nhà trường chủ động lựa chọn phương án phù hợp, từ chuyển sang học trực tuyến, duy trì học trực tiếp đến điều chỉnh thời gian đón học sinh. Các phương án dự phòng tiếp tục được rà soát để kịp thời điều chỉnh nếu mưa lớn, ngập úng còn diễn biến phức tạp.
Linh hoạt theo điều kiện từng trường
Chiều 17-9, tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, việc tổ chức dạy học và đón trả học sinh tiếp tục được điều chỉnh theo điều kiện thực tế. Với những khu vực có nguy cơ ngập hoặc việc đi lại khó khăn, nhà trường chủ động thông tin để phụ huynh lựa chọn phương án phù hợp; ở những nơi điều kiện vẫn bảo đảm, học sinh tiếp tục học trực tiếp bình thường.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Diễn), do một số tuyến đường đến trường ngập sâu, chiều 17-9, nhà trường tổ chức cho học sinh cả chính ca và trái ca học trực tuyến, giao bài tập làm tại nhà. Phụ huynh tiếp tục quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh và theo dõi các thông báo tiếp theo.
Tại Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy (phường Yên Hòa), do lo ngại thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, nhà trường thông báo phụ huynh có thể đón con từ 15h. Với những trường hợp phụ huynh chưa thể đến đón vào thời điểm này, nhà trường vẫn bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc học sinh tại trường.
Cùng địa bàn, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng tạo điều kiện để phụ huynh đón học sinh sớm. Những học sinh chưa được gia đình đón vẫn được nhà trường tiếp tục chăm sóc, bảo đảm việc quản lý trong thời gian chờ người thân đến đón.
Trong khi đó, tại một số trường trên địa bàn phường Thanh Xuân, khu vực trường học không bị ngập, học sinh vẫn học trực tiếp theo kế hoạch. Tuy nhiên, nhà trường thông báo phương án linh hoạt đối với những trường hợp học sinh gặp khó khăn khi di chuyển. Nếu tuyến đường từ nhà đến trường bị ngập hoặc việc đi lại không bảo đảm, phụ huynh có thể chủ động cho con ở nhà. Những học sinh vẫn đến trường được tổ chức dạy học và ăn bán trú bình thường.
Phương án này cũng được nhiều trường triển khai để phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Thực tế, nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm, không phải gia đình nào cũng có người ở nhà để chăm sóc, quản lý học sinh. Với những học sinh đã đến trường, các trường tiếp tục tổ chức dạy học, chăm sóc và bảo đảm các điều kiện cần thiết.

Ở bậc mầm non, Trường Mầm non Ánh Sao (phường Nghĩa Đô) cũng duy trì cách làm linh hoạt trong việc đón, trả trẻ. Phó Hiệu trưởng nhà trường Vũ Thị Kiều Nga cho biết, phương án linh hoạt thời gian đón, trả trẻ đã được trường thực hiện trong những đợt thời tiết bất thường trước đây, nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh và bảo đảm an toàn cho trẻ.
Trong ngày 17-9, nhà trường thông tin để phụ huynh có thể đón con muộn hơn. Trường hợp phụ huynh chưa thể đến đúng giờ, giáo viên vẫn ở lại chăm sóc trẻ và trực tiếp bàn giao cho cha mẹ khi đến đón.
Không chỉ ở bậc mầm non, tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, phương án đón học sinh sớm cũng được áp dụng tùy tình hình. Những học sinh ở xa, đi qua khu vực có nguy cơ ngập có thể được gia đình đón trước; những học sinh chưa thể đón vẫn được nhà trường quản lý tại trường.
Với học sinh tự đi về, giáo viên cũng được lưu ý nhắc các em quan sát kỹ khi di chuyển, tránh khu vực nước sâu, nước chảy xiết, dây điện, cột điện, tủ điện, cây đổ, vật cản và những vị trí có nguy cơ mất an toàn.
Thực tế cho thấy, về cơ bản các trường đều đã chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, trong đó các trường tư thục thường có thông báo khá nhanh. Tuy nhiên, phụ huynh mong các trường tiếp tục chủ động hơn về thời gian thông báo, nhất là khi có khả năng thay đổi hình thức học hoặc giờ đón học sinh, để gia đình có thể sắp xếp từ sớm, tránh trường hợp đang trên đường đưa con đến trường mới nhận được thông tin.
Sẵn sàng phương án ứng phó
Việc chủ động điều chỉnh phương án dạy học, đón trả học sinh không phải cách làm mới đối với các trường Hà Nội. Qua nhiều đợt mưa lớn, bão và thời tiết bất thường, các trường đã từng bước xây dựng phương án phù hợp với từng tình huống, từ tổ chức học trực tuyến, điều chỉnh thời gian học đến bố trí nhân lực quản lý học sinh tại trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ tình hình thực tế, về cơ bản các trường đều chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn. Có trường thông tin sớm về việc chuyển sang học trực tuyến; với học sinh đã có mặt tại trường, nhà trường vẫn tổ chức dạy học, quản lý và thông tin cho gia đình. Tại những khu vực điều kiện thuận lợi hơn, các trường cũng thông báo để học sinh gặp khó khăn trong việc đi lại có thể ở nhà.
Thực tế ngày 17-9 cho thấy, ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu, việc điều chỉnh phương án đã được thực hiện từ sớm.
Tại Trường Trung học cơ sở Tân Tiến phân hiệu 1 (thôn Nam Phương, xã Xuân Mai), tình hình lại diễn biến theo hướng khác. Nước sông Bùi dâng, các tuyến đường đến trường bị ngập. Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Bá Thắng cho biết, nước vào sân trường nhanh hơn nên nhà trường đã thông báo để phụ huynh chủ động quản lý, chăm sóc học sinh tại nhà.
Theo phương án ban đầu, việc điều chỉnh được thực hiện từ ngày 17-9 cho đến khi có thông báo mới. Tùy tình hình thời tiết, nếu mưa giảm, học sinh có thể trở lại học vào chiều 18-9 tại cơ sở chính ở thôn Phương Hạnh (xã Xuân Mai).
Ngày 17-9, trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về việc tổ chức dạy học trong điều kiện thời tiết bất thường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, đầu năm học, Sở đã trao quyền chủ động cho các trường trong việc điều chỉnh kế hoạch dạy học theo điều kiện thực tế và diễn biến thời tiết.
Khi xảy ra thiên tai, mưa lớn, ngập úng, các trường có thể chủ động chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học, căn cứ vào điều kiện của nhà trường và yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh.
Các trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình ngập úng trên các tuyến đường và khu vực xung quanh trường để chủ động điều chỉnh phương án tổ chức dạy học. Các trường tổ chức bán trú chủ động phương án trong trường hợp thời tiết diễn biến bất thường, phụ huynh chưa thể đón học sinh đúng thời gian dự kiến và các em phải ở lại trường lâu hơn.
Riêng với bậc mầm non, tại những khu vực không bị ngập, các trường vẫn có thể tiếp nhận trẻ bình thường để tạo điều kiện cho phụ huynh đi làm. Với khu vực ngập hoặc việc đi lại khó khăn, nhà trường có thể thông tin để gia đình chủ động chăm sóc trẻ tại nhà. Tuy nhiên, trường vẫn duy trì hoạt động; những trẻ đã được đưa đến trường hoặc gia đình không có người chăm sóc vẫn được nhà trường tiếp tục tổ chức chăm sóc bình thường.