Mạo danh bác sĩ thực hiện dịch vụ thẩm mỹ trái phép: Các đối tượng đối diện hình phạt nào?
Chuyên gia pháp lý đánh giá, các đối tượng mạo danh bác sĩ, thực hiện dịch vụ thẩm mỹ trái phép là hành vi nguy hiểm cho xã hội, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác.
Mạo danh bác sỹ, thực hiện dịch vụ thẩm mỹ trái phép
Ngày 16-9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động khám chữa bệnh không phép và sử dụng người không có chuyên môn, bằng cấp để thực hiện dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này tại địa chỉ số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội. Cơ sở thẩm mỹ do L.T.T (sinh năm 1996, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 6 nhân viên đang tự giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện các thao tác gây tê và hút mỡ cho 3 khách hàng.
Qua trình xác minh, cơ quan công an xác định toàn bộ 6 nhân viên này hoàn toàn không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhưng vẫn tinh vi mạo danh y bác sĩ nhằm lừa dối khách hàng. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm đối tượng có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai đã từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội nhanh chóng đến trụ sở tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.
Coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác
Thực tế cho thấy, các hành vi đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo để lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng tinh vi và nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng khẳng định, việc lợi dụng quảng cáo chứa đựng những thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin trên mạng xã hội là hành vi không mới nhưng có nhiều cách biến tướng tinh vi, gây hệ quả nghiêm trọng.
Chính vì vậy, khi có bệnh thì người dân cần phải đến các cơ sở y tế đã được cấp phép để chuyên gia y tế khám và hướng dẫn chữa trị. Cùng với đó, người dân cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin, khám chữa bệnh và mua thuốc tại các cơ sở y tế uy tín, được Nhà nước cấp phép theo đúng quy định, tránh tình trạng tiền mất, tật mang.
Luật sư Phạm Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, mặc dù vấn nạn mạo danh các bác sĩ bệnh viện lớn để lừa đảo khám chữa bệnh, bán thuốc không nguồn gốc xuất xứ đã được báo chí, truyền thông và các bệnh viện cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên gần đây, tình trạng này vẫn tiếp tục với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

“Hành vi vi phạm của các đối tượng lừa đảo, mạo danh nói trên ngày càng tinh vi, khó phát hiện, gây hoang mang trong cộng đồng, khiến các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện và xử lý”, luật sư Phạm Ngọc Thanh đánh giá và cho biết, việc cơ quan Công an khởi tố 6 bị can tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic để tiếp tục điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thể hiện sự tích cực của lực lượng chức năng trong việc phòng, chống tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực làm đẹp. Các đối tượng coi thường sức khoẻ, tính mạng của người dân sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Chuyên gia pháp lý cho biết, người nào thực hiện hành vi mạo danh bác sĩ, sử dụng thông tin gian dối về trình độ, chức danh hoặc cơ sở ý tế để làm khách hàng tin tưởng và giao tài sản, đồng thời có mục đích chiếm đoạt và đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành và có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc đến tù chung thân, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Luật sư Phạm Ngọc Thanh khuyến cáo, xã hội đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn về sức khoẻ và tính mạng, tránh bị lừa đảo, người dân cần đến các cơ sở đã được cấp phép để các chuyên gia y tế khám và đưa ra phương án tốt nhất, phù hợp với yêu cầu. Cùng với đó, người dân cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế uy tín, được nhà nước cấp phép theo đúng quy định, không bị rơi vào tình trạng "tiền mất, tật mang".