Xã hội

Hà Nội phát động Tháng hành động vì người cao tuổi

Nguyệt Ánh 17/09/2026 - 12:32

Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được thành phố triển khai trong tháng 10, với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số".

Sáng 17-9, tại phường Xuân Đỉnh, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (nhãn hàng Sure) và Tập đoàn Diana Unicharm (nhãn hàng Caryn) tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì Người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2026"; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: PV
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: PV

Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai…

Đây là sự kiện ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với người cao tuổi Thủ đô.

Đổi mới, sáng tạo, thích ứng già hóa dân số

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn phát biểu. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn phát biểu. Ảnh: PV

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết, trong hai ngày 15 và 16-9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 475 đại biểu đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi cả nước đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII và đề ra quyết tâm: "Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chủ động thích ứng với già hóa dân số, chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên mới".

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, đối với Hà Nội, những định hướng của Đại hội lần thứ VII càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời đứng trước yêu cầu thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Hội Người cao tuổi thành phố có gần 1,1 triệu hội viên, sinh hoạt tại 126 xã, phường; duy trì hơn 5.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và 511 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Đặc biệt, trong giai đoạn kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 126/126 Hội Người cao tuổi xã, phường đã hoàn thành Đại hội thành lập nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: PV
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Thế Toàn cho biết, Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được thành phố triển khai trong tháng 10, với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số". Định hướng này phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc ngày 5-6-2026, về việc chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi, coi người cao tuổi là chủ thể tham gia phát triển.

Đội ngũ bác sĩ đến từ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk và phòng khám An Khang tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: PV
Đội ngũ bác sĩ đến từ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk và phòng khám An Khang tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: PV

Từ thực tế đó, Ban Công tác Người cao tuổi thành phố đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể triển khai Tháng hành động thiết thực, tránh hình thức; rà soát, nắm chắc hoàn cảnh người cao tuổi, nhất là các cụ khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, hoàn thiện các mô hình chăm sóc ban ngày, chăm sóc tích hợp; phát huy phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"; huy động nguồn lực xã hội, củng cố chất lượng các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Lan tỏa đạo lý kính lão trọng thọ

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu. Ảnh: PV
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình biểu dương, đánh giá cao sáng kiến của Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội khi tổ chức sự kiện ý nghĩa và xác lập Kỷ lục Việt Nam theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, trải qua chiều dài lịch sử dân tộc, người cao tuổi Việt Nam luôn là lực lượng đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ Hội nghị Diên Hồng năm 1284 đến "Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão" của Bác Hồ năm 1941. Trải qua hơn 31 năm thành lập Hội và 36 năm thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam", Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao, trân trọng sự cống hiến của người cao tuổi.

1789617575050_2635717591103917340_2635717591103917340_e2c52dc3a54522eed7238b0317917498.jpg
Người cao tuổi tham dự chương trình được tư vấn về sức khỏe, các loại sữa phù hợp. Ảnh: PV

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Hà Nội đang trong giai đoạn già hóa dân số nhanh: Tính đến tháng 9-2026, hơn 16% dân số Thủ đô là người cao tuổi, dự báo đến năm 2050 tỷ lệ này sẽ vào khoảng 30%. Đồng chí dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc ngày 5-6-2026 tại Phủ Chủ tịch, khẳng định đạo lý "Kính lão trọng thọ" không chỉ là phong tục mà là chuẩn mực văn hóa, không chỉ là tình cảm mà là trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, Hà Nội đã và đang triển khai Chương trình Phòng, chống mù lòa và Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028; đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm".

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao kinh phí hỗ trợ cho các đại biểu người cao tuổi. Ảnh: PV
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao kinh phí hỗ trợ cho các đại biểu người cao tuổi. Ảnh: PV

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trao 700 suất hỗ trợ với tổng kinh phí 350 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của thành phố cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 150 suất mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho các hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chăm sóc thiết thực sức khỏe người cao tuổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Phạm Huy Giáp tiếp nhận 150 suất mổ thay thủy tinh thể miễn phí từ Ban Tổ chức trao tặng. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Phạm Huy Giáp tiếp nhận 150 suất mổ thay thủy tinh thể miễn phí từ Ban Tổ chức trao tặng. Ảnh: PV

Tại chương trình, đội ngũ bác sĩ đến từ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk và phòng khám An Khang đã tư vấn sức khỏe, tặng các sản phẩm dinh dưỡng như sữa Sure Gold, Green Farm, sữa chua thực vật, sữa chua uống Probi, sữa đậu nành canxi và óc chó cho người cao tuổi tham gia chương trình.

1789617575111_2635717591103917340_2635717591103917340_2ead3e635e91a27afc6ad8b06bb284d8.jpg
Màn đồng diễn dân vũ "Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi Hoàng Kim". Ảnh: PV

Điểm nhấn của buổi lễ là màn đồng diễn dân vũ "Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi Hoàng Kim" với hơn 2.000 hội viên tham gia. Chương trình được trao Kỷ lục Việt Nam về sự kiện dân vũ có số người cao tuổi tham gia đông nhất.