Xã Hát Môn cấm nhiều cá nhân tham gia đấu giá đất do trúng nhưng "bỏ cọc"
Ngày 16-9, UBND xã Hát Môn ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8 cá nhân có địa chỉ tại xã Hát Môn và các địa phương khác ngoài xã. Đây là những người đã trúng đấu giá tại phiên đấu giá tổ chức ngày 8-5-2026, nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo quyết định, trong số 8 cá nhân bị cấm, có 7 người bị cấm tham gia đấu giá trong thời gian 3 năm 6 tháng, từ ngày 15-9-2026 đến ngày 15-3-2030. Lý do là các cá nhân này trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không nộp tiền, dẫn đến quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất bị hủy theo quy định.
Một cá nhân khác bị cấm tham gia đấu giá trong thời gian 1 năm 6 tháng, từ ngày 15-9-2026 đến ngày 15-3-2028, do không nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá, dẫn đến quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá bị hủy.
Các cá nhân thuộc diện bị cấm sẽ không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các loại tài sản tương tự trong thời gian bị cấm. Quyết định được công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia của Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử xã Hát Môn.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu UBND xã Hát Môn áp dụng biện pháp này trong năm 2026. Từ đầu năm đến nay, xã đã 3 lần ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cá nhân vi phạm nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá.
Cụ thể, ngày 7-8, UBND xã Hát Môn ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với 4 cá nhân; ngày 24-8, cấm 7 cá nhân; ngày 11-9, cấm 2 cá nhân.
Với quyết định mới ban hành ngày 16-9, số cá nhân bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá tiếp tục tăng.
Việc công khai các quyết định cấm tham gia đấu giá được thực hiện nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, minh bạch trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người tham gia đấu giá trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi được công nhận kết quả trúng đấu giá.

Cũng theo UBND xã Hát Môn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 7-2025) đến nay, xã đã tổ chức đấu giá thành công 250 thửa đất, với tổng diện tích hơn 24.250m². Tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 1.532 tỷ đồng.
Riêng năm 2026, tính đến hết ngày 10-8, xã Hát Môn đã tổ chức đấu giá thành công 195 thửa đất, tổng diện tích hơn 19.224m², số tiền trúng đấu giá đạt hơn 1.051 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thực tế thu về ngân sách đạt khoảng 576 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch đấu giá thành phố giao và đạt 91,9% nhiệm vụ thu ngân sách thành phố giao cho xã.
Theo UBND xã Hát Môn, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được đưa vào cân đối để thực hiện đầu tư công, phục vụ các công trình giao thông, trường học, di tích và các công trình dân sinh theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
Trong bối cảnh đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu lớn cho ngân sách và bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, việc xử lý nghiêm các trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính góp phần bảo đảm kỷ cương, hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động đấu giá trên địa bàn.