Chạy ngập cho lúa, xã Đoài Phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân
Trước diễn biến mưa lớn, nước hồ Đồng Mô xả tràn có nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích lúa đang trong thời kỳ thu hoạch, xã Đoài Phương đã khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân thôn Kim Sơn thu hoạch lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong đợt mưa này, thôn Kim Sơn có trên 4ha diện tích lúa chưa kịp thu hoạch bị ngập. Trước tình hình đó, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc; lực lượng An ninh cơ sở, Dân quân; cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Phòng Kinh tế xã cùng lãnh đạo thôn Kim Sơn trực tiếp xuống đồng, phối hợp với người dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển lúa đến nơi an toàn.
Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các lực lượng tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh ráo để tổ chức thu hoạch. Từ ngoài đồng đến các điểm tập kết, cán bộ, chiến sĩ và người dân phối hợp, nhanh chóng đưa từng bó lúa ra khỏi khu vực ngập úng.



Ông Nguyễn Hồng Hà - người dân thôn Kim Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi đang lo vì lúa đến kỳ thu hoạch nhưng mưa lớn, nước dâng nhanh. Được cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng xuống tận ruộng hỗ trợ, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Việc thu hoạch nhanh hơn rất nhiều, giúp giảm bớt thiệt hại cho người dân”.
Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đoài Phương, ngay khi nắm được tình hình diện tích lúa có nguy cơ bị ngập, đơn vị đã báo cáo Đảng ủy- UBND xã và phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng trên địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Đoài phương cho biết: “Trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Khi người dân cần hỗ trợ, lực lượng dân quân luôn sẵn sàng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng khác để giúp bà con thu hoạch lúa, di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại”.
Ông Phùng Minh Ngọc - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kim Sơn, cho biết: “Tinh thần đoàn kết, tương trợ của bà con trong thôn và sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng đã tạo thêm niềm tin, động lực cho người dân. Không chỉ hỗ trợ thu hoạch lúa, sự chung tay này còn thể hiện tình cảm quân dân gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn do thiên tai”.



Sự có mặt kịp thời của các lực lượng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về sản xuất, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn xã Đoài Phương trong công tác phòng, chống thiên tai.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng xuống đồng, chung tay đưa từng bó lúa về nhà đã để lại những hình ảnh đẹp về tình quân dân, tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia trong lúc khó khăn.
Hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, phát huy sức mạnh cộng đồng trong ứng phó với thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân, qua đó xây dựng thế trận phòng, chống thiên tai tại cơ sở ngày càng chủ động, hiệu quả.