Nông nghiệp - Nông thôn

Những mô hình kinh tế nông nghiệp đa giá trị ở xã Thư Lâm

Ánh Dương 16/09/2026 - 06:44

Từ những thửa ruộng, vườn cây cảnh đến các sản phẩm OCOP, nông dân xã Thư Lâm (Hà Nội) đang tạo dựng những mô hình kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Khi sản xuất được gắn với chuyển đổi số, liên kết tiêu thụ, du lịch trải nghiệm và phát huy giá trị văn hóa không chỉ giúp nâng cao thu nhập của người dân mà còn góp phần xây dựng thành công mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” - đổi mới, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc văn hóa.

5-thulam.jpg
Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Thư Lâm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Phạm Đức

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm Phạm Đức Trọng cho biết, trước đây, nông dân xã Thư Lâm làm nông nghiệp chủ yếu theo lối truyền thống, manh mún. Với yêu cầu thực tiễn hiện nay đòi hỏi sản xuất phải bứt phá, phải nâng cao giá trị trên từng tấc đất, do đó sản xuất nông nghiệp của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội tập trung xây dựng 4 mô hình: Vườn cây cảnh nghệ thuật xã Thư Lâm; cánh đồng xanh - nông sản sạch gắn với giáo dục trải nghiệm, du lịch nông nghiệp; sản xuất, chế biến, tiêu thụ OCOP, sản phẩm an toàn theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, làng nghề, ẩm thực và du lịch.

Điển hình là “Vườn cây cảnh nghệ thuật xã Thư Lâm” trên tổng diện tích 5.300m², tại các thôn Lâm Tiên và Thiết Úng, với khoảng hơn 600 gốc cây cảnh có giá trị nghệ thuật cao. Mô hình không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm cây cảnh thương mại mà đang hướng tới mục tiêu tạo dựng không gian xanh sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm cho du khách. Chi hội trưởng Chi hội Hoa và cây cảnh nghệ thuật xã Thư Lâm Vũ Tuấn Phong cho biết, vườn cây cảnh nghệ thuật xã Thư Lâm có 30 hội viên tham gia, trồng, chăm sóc các loại cây: Sanh, si, trứng gà, hồng xiêm, mai chiếu thủy, linh sam… Qua bàn tay, sự khéo léo và tâm sức của các hội viên trong quá trình chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng, mỗi cây cảnh sẽ có giá trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

​Bên cạnh đó, mô hình “Cánh đồng xanh - nông sản sạch gắn với giáo dục trải nghiệm và du lịch nông nghiệp” với quy mô 242ha cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nông sản của xã Thư Lâm không chỉ sạch, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, ứng dụng công nghệ cao mà còn gắn với các chuỗi liên kết tiêu thụ. Những thửa ruộng xanh ngát, rộng tầm mắt ở Thư Lâm còn đón các đoàn học sinh, du khách đến tham quan, trải nghiệm làm nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm Phạm Đức Trọng khẳng định, sự thành công của các mô hình kinh tế ở địa phương đến từ sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức thực hiện. Hội đã linh hoạt thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi… ​Đến nay, toàn xã có 29 chi hội, 111 tổ hội với 4.034 hội viên. Riêng 9 tháng năm 2026, Hội đã thành lập mới 6 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 1 chi hội nông dân nghề nghiệp và 2 tổ hợp tác với phương châm: “Cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm”, góp phần tạo sự gắn kết, giúp các hội viên trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ nhau về vốn, đầu ra cho sản phẩm.

Đặc biệt, tinh thần “Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh” được thẩm thấu rõ nét. Các mô hình “Chi hội nông dân số”, “Chi hội nông dân nghề nghiệp số” ra đời giúp nông dân xã Thư Lâm tiếp cận thương mại điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm. ​Xã cũng phát huy nội lực từ các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống với tổng số 65 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Các mô hình kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm làng nghề gắn với dịch vụ ẩm thực, du lịch thông qua các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, giúp sản phẩm của nông dân xã Thư Lâm không còn lo “được mùa mất giá”.

​Đánh giá về bước chuyển mình của Hội Nông dân xã Thư Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định, xã Thư Lâm có lợi thế lớn khi sở hữu sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp, cây cảnh, sản phẩm OCOP, làng nghề và bề dày lịch sử, văn hóa. Việc phát triển các mô hình kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan và du lịch trải nghiệm là hướng đi đúng đắn, giúp nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân địa phương.

Thư Lâm là một trong hai xã của Hà Nội được thành phố lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, nên việc phát triển nông nghiệp đa giá trị trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế hàng hóa và xây dựng thành công mô hình này.