Y tế cơ sở vươn tầm, bệnh nhân vơi nhọc nhằn trên hành trình chạy thận
Văn Tuyến•15/09/2026 - 13:11
Với những bệnh nhân suy thận phải lọc máu định kỳ, khoảng cách từ nhà đến bệnh viện luôn là một gánh nặng. Đơn nguyên Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức) đi vào hoạt động đã giúp nhiều người rút ngắn hành trình chạy thận, giảm bớt chi phí và có thêm thời gian bên gia đình.
Đều đặn 3 lần/ tuần, ông Trần Văn Triệu (xã Liên Minh) phải xuống bệnh viện ở trung tâm thành phố để chạy thận. Thời gian gần đây, hành trình điều trị của ông trở nên nhẹ nhàng hơn khi đã có thể chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (xã Hoài Đức), giúp quãng đường di chuyển giảm đáng kể.Trước mỗi ca chạy thận, bệnh nhân được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra các chỉ số sinh tồn và tình trạng cơ thể cơ bản để đảm bảo đủ điều kiện an toàn.Không chỉ người bệnh, người thân đi cùng cũng vơi bớt nhọc nhằn khi quãng đường đến nơi chạy thận được rút ngắn. Giờ đây, ông Trần Văn Bích (người thân ông Trần Văn Triệu) chỉ mất khoảng 30 phút để đưa anh trai đến bệnh viện điều trị."Gia đình anh Triệu đã phải chắt chiu, thậm chí bán đi nhiều tài sản để có kinh phí điều trị. Được bác sĩ tuyến trên giới thiệu về đây, nên việc điều trị của anh trai tôi cũng vơi bớt nhiều khó khăn, kinh tế gia đình được nhẹ gánh đáng kể”, ông Trần Văn Bích chia sẻ.Phải chạy thận đã hơn 3 năm, trước đây bà Doãn Thị Hợp (xã Dương Hòa) thường xuyên phải lên các bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị. Thay vào đó, giờ đây bà chỉ mất chừng 10 phút để đến bệnh viện chạy thận."Từ nhà tôi đến bệnh viện chỉ mất chừng 2km, không còn phải đi xa điều trị giúp tôi có thêm nhiều thời gian cho gia đình và chăm lo cuộc sống, mừng nhất là giảm được đáng kể những chi phí tốn kém trong việc phải đi xa để chữa bệnh", bà Hợp tâm sự.“Trước đây, tôi đi chạy thận xa, người nhà cũng phải đi cùng nên mọi người thân cũng mất nhiều thời gian chăm sóc. Với người chạy thận như chúng tôi, được điều trị gần nhà quý lắm. Không phải đi xa, không phải thuê xe nhiều lần, những khoản chi phí ấy giờ có thể tiết kiệm được để lo cho cuộc sống”, bà Đỗ Thị Hồng (xã Dương Hòa) chia sẻ. Chi phí một chuyến đi có thể không lớn, nhưng với người bệnh phải chạy thận đều đặn, những khoản tiền đi lại tích lũy theo thời gian trở thành gánh nặng.Những chuyến đi xa để lọc máu định kỳ được rút ngắn, đồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí, thời gian và những nhọc nhằn mà người bệnh phải đối mặt trong hành trình duy trì sự sống.Đi vào hoạt động từ đầu tháng 8-2026, Đơn nguyên thận nhân tạo tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã giúp người dân xã Hoài Đức và khu vực lân cận không còn phải vất vả đi xa chạy thận.Hệ thống 10 máy chạy thận hiện đại đảm bảo cho nhu cầu điều trị của người bệnh.TS. BS Đoàn Thịnh Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, cho biết: "Để đưa Đơn nguyên thận nhân tạo đi vào hoạt động, trước đó bệnh viện đã xây dựng nhiều phương án, chuẩn bị kỹ lưỡng từ đội ngũ nhân sự đến hệ thống vận hành, cở sở vật chất. Bệnh viện đã cử đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao học tập về thận học và lọc máu tại Bệnh viện Thận Hà Nội, đồng thời sử dụng hệ thống lọc nước R.O chạy thận nhân tạo hiện đại nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh".Nụ cười trở lại với bệnh nhân và người thân khi những gánh nặng trong điều trị được vơi đi. Việc triển khai Đơn nguyên Thận nhân tạo ngay tại tuyến cơ sở giúp người bệnh tại xã Hoài Đức và các xã lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến chạy thận. Qua đó, cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.