Thị trường Trung thu: Ngăn hàng lậu từ địa bàn cơ sở
Bước vào cao điểm Tết Trung thu và năm học mới 2026-2027, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường kiểm tra từ cơ sở sản xuất đến các điểm kinh doanh, tập trung vào bánh Trung thu, thực phẩm, sách, đồ dùng học tập và đồ chơi trẻ em. Từ 1-8-2026 đến nay, riêng Đội Quản lý thị trường số 19 đã kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm, phạt tiền hơn 112 triệu đồng.
Hàng trăm triệu đồng xử lý vi phạm
Những ngày giữa tháng 9, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động. Tại địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 19 phụ trách, hoạt động kiểm tra được triển khai đồng thời tại cơ sở sản xuất, cửa hàng và các điểm kinh doanh, trong đó nhóm thực phẩm phục vụ Tết Trung thu là một trong những mặt hàng được chú trọng.
Đối với bánh Trung thu, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát nguyên liệu đầu vào, nhân bánh, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; đồng thời kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ và hạn sử dụng của sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Không chỉ các cửa hàng, cơ sở sản xuất truyền thống, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng cũng được chú ý. Đây là kênh phân phối có khả năng đưa hàng hóa đến người tiêu dùng nhanh, phạm vi rộng, đặt ra yêu cầu phải kịp thời phát hiện các sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Kết quả kiểm tra cho thấy, vi phạm trên thị trường vẫn tồn tại ở nhiều nhóm hành vi. Từ 1-8-2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 19 đã kiểm tra, xử lý 15 vụ, với tổng số tiền xử phạt hơn 112 triệu đồng. Trị giá hàng hóa bị tịch thu hơn 3,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 40,3 triệu đồng.
Trong 15 vụ bị xử lý có 2 vụ liên quan đến hàng nhập lậu, 2 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 6 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ; các vụ còn lại thuộc những lĩnh vực khác.
Những con số này cho thấy bên cạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng cần được thực hiện thường xuyên.
Ông Trần Văn Thuận, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 19, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, quan điểm của lực lượng chức năng là kiểm soát thị trường từ sớm, từ xa. Theo đó, việc kiểm tra không chỉ tập trung vào thời điểm sát Tết Trung thu mà được triển khai từ khi hàng hóa bắt đầu đưa ra thị trường.
Kiểm soát bánh Trung thu và đồ dùng học tập
Cùng với thị trường Trung thu, thời điểm này cũng trùng với đầu năm học 2026-2027, khi nhu cầu mua sách, thiết bị và đồ dùng học tập của các gia đình tăng cao.
Đội Quản lý thị trường số 19 vì vậy đồng thời đưa nhóm hàng phục vụ năm học mới vào diện kiểm soát trọng điểm. Nội dung kiểm tra tập trung vào hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất bản phẩm, thiết bị học tập và đồ chơi trẻ em, qua đó phát hiện, ngăn chặn sách giả, sách lậu cũng như các sản phẩm không bảo đảm quy định lưu thông trên thị trường.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 19 cho biết, quá trình kiểm tra được thực hiện gắn với yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, không gây sách nhiễu, phiền hà đối với các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh hợp pháp.

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm là sự phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường và Công an cơ sở. Việc nắm địa bàn từ cơ sở giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những điểm kinh doanh có dấu hiệu bất thường, nhất là khi phương thức mua bán hàng hóa ngày càng đa dạng, kết hợp giữa cửa hàng trực tiếp và mạng xã hội.
Theo Đại úy Nguyễn Minh Thành, Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Quốc Oai, lực lượng Công an cơ sở phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 19 để nắm tình hình, diễn biến địa bàn, phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.
Ông Tô Cẩm Tú, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 19 thông tin, kế hoạch cao điểm kiểm tra sẽ tiếp tục được duy trì xuyên suốt từ nay đến sau Tết Trung thu. Một trong những nội dung được lực lượng chức năng lưu ý là tình trạng hàng hóa, đặc biệt là bánh Trung thu, được giảm giá mạnh hoặc xả hàng khi mùa vụ sắp kết thúc. Những sản phẩm hết hạn sử dụng, bị nấm mốc hoặc không bảo đảm an toàn nếu tiếp tục được đưa ra thị trường sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định.
Thời gian cao điểm, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ và còn hạn sử dụng; thận trọng với các sản phẩm được rao bán trên mạng với mức giá thấp bất thường.
Việc kiểm tra từ sớm, bám sát địa bàn và tập trung vào những nhóm hàng có sức mua lớn là giải pháp để hạn chế hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm không bảo đảm chất lượng len lỏi vào thị trường trong dịp Trung thu.