Xã Phù Đổng xử lý vi phạm đất đai, xây dựng ven sông Đuống
Những năm trước, khu vực Bãi Đầm, ven sông Đuống, thuộc xã Yên Viên, huyện Gia Lâm (cũ), nay là xã Phù Đổng, xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và môi trường. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phù Đổng xây dựng kế hoạch, tập trung xử lý. Từ tuyên truyền, vận động đến cắt điện, nước, cưỡng chế tháo dỡ, di dời, các biện pháp được triển khai đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Văn Thuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng, nguồn gốc sử dụng đất tại khu vực Bãi Đầm, thôn Cống Thôn là đất công và đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước thời điểm 01/7/2025, chính quyền xã Yên Viên, huyện Gia Lâm (cũ) đã để xảy ra nhiều vi phạm. Từ việc để cho các tổ chức, cá nhân thuê hoặc tự ý lấn chiếm đất, đã có 23 công trình nhà xưởng sản xuất, trạm trộn bê tông và nhiều bến bãi kinh doanh than, vật liệu xây dựng “mọc lên” rồi hoạt động trong một thời gian dài.
Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại khu vực Bãi Đầm cho thấy, dọc con đường đất dẫn từ đê sông Đuống kéo dài ra đến mép sông có nhiều dãy nhà xưởng quây tôn sản xuất các ngành nghề như chế biến gỗ, cơ khí, sản xuất dung môi hóa chất,… Các nhà xưởng đều có quy mô lớn, nhiều công trình có quy mô lên đến hàng nghìn m2. Nhiều bãi kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi, gara sửa chữa ô tô, máy công trình và chế biến than nằm sát mép sông.

Xã Phù Đổng quyết tâm giải tỏa dứt điểm vi phạm
Từ khi xã Phù Đổng được thành lập, khu vực Bãi Đầm được chính quyền xã xác định là vị trí cần phải được tập trung cao độ rà soát, xử lý vi phạm. Đến nay, nhiều trường hợp đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu và hoàn trả đất cho UBND xã. Dự kiến, đến hết tháng 9/2026, toàn bộ khu vực sẽ được giải tỏa xong.
“Chúng tôi đặt quyết tâm cao phải giải tỏa dứt điểm các vi phạm. Mặc dù là sử dụng đất và tổ chức kinh doanh trái pháp luật nhưng cũng phải nhìn nhận những cơ sở này có giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân tại địa phương. Tuy nhiên, qua quá trình kiên trì vận động, các tiểu thương này đã nhận thức ra được. Một số đã chủ động di dời đi khu vực khác như Thường Tín, Thanh Trì, một số đi hẳn sang tỉnh khác như Bắc Ninh để tiếp tục hoạt động.” Ông Nguyễn Văn Thuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết.
Để tăng hiệu quả của công tác xử lý, xã Phù Đổng đề nghị Công ty Điện lực Gia Lâm cắt điện đối với các công trình vi phạm. Việc giám sát chấp hành được giao cho cán bộ phòng Kinh tế, lực lượng Công an xã, cán bộ thôn Cống Thôn thực hiện nghiêm. Từ khi không còn điện để tiếp tục hoạt động sản xuất, hầu hết các cơ sở đã di chuyển đi nơi khác.
Trong buổi kiểm tra cùng lãnh đạo UBND xã Phù Đổng, phóng viên ghi nhận hoạt động tháo dỡ, di chuyển được các chủ xưởng tích cực thực hiện. Anh Nguyễn Văn Thắng, đại diện của một cơ sở chế biến than nằm trong khu vực cho biết, cơ sở đã hoàn thành thanh thải hàng hóa ra khỏi khu vực. Phần nhà điều hành, lán đậu đỗ xe đang được phá dỡ, các băng chuyền đang được tháo dời để vận chuyển đi.



Đối với các cơ sở còn lại, biện pháp tuyên truyền, vận động vẫn được xã ưu tiên. Cán bộ thôn Cống Thôn phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế xã tổ chức đến từng cơ sở để thực hiện công tác này.

Trao đổi thêm về định hướng sử dụng đất khu Bãi Đầm sau khi giải tỏa toàn bộ các vi phạm, ông Thuyết cho biết, xã đang định hướng quy hoạch Bãi Đầm thành điểm xử lý chất thải xây dựng. Bởi trên địa bàn xã Phù Đổng đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như đường nối sân bay Gia Bình, đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh,… đồng thời với dân số trên 110.000 người, nhu cầu xây dựng dân dụng là rất lớn phát sinh nhiều chất thải xây dựng. Việc quy hoạch Bãi Đầm thành điểm xử lý chất thải xây dựng là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và thành phố trong thời điểm hiện tại.
Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã Phù Đổng đang tạo ra một “hình mẫu” về việc lập lại trật tự, kỉ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, việc định hướng quy hoạch sử dụng đất sau giải tỏa xử lý vi phạm phù hợp cũng đã và đang chung tay cùng thành phố mở ra những dư địa để giải quyết bài toán chất thải xây dựng đang nóng hiện nay./.