Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng:Chính quyền kiên trì vận động, người dân tự giác sửa sai
Từ những cuộc gặp gỡ, giải thích và vận động kiên trì của chính quyền cơ sở, nhiều trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở một số địa phương tại thành phố Hà Nội, đã đồng thuận tự tháo dỡ công trình. Khi người dân hiểu và tự giác khắc phục, việc xử lý vi phạm trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.
Kiên trì vận động, tạo đồng thuận từ cơ sở
Tại các địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng luôn được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên. Cùng với kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm, chính quyền cơ sở đang chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chủ động khắc phục.
Ghi nhận tại xã Dương Hòa, đối với những trường hợp phát hiện có công trình xây dựng chưa phù hợp quy định, cán bộ địa phương, thậm chí là cả Chủ tịch UBND đã trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ từng hộ dân để trao đổi, làm rõ nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động, một số hộ dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và thống nhất tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Đây được xem là kết quả tích cực, bởi việc khắc phục được thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận, chủ động của người dân.
Nhờ hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền, ngày 5-9 vừa qua, tại khu Chân Sông thôn Minh Hiệp, xã Dương Hòa, 2 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm do diện tích đất thuê thầu đã hết thời hạn, để trả lại hiện trạng mặt bằng theo quy định. Các trường hợp thực hiện tháo dỡ gồm hộ ông H.V.C, với công trình kết cấu thép, vách quây tôn, mái lợp tôn, diện tích 54m² và hộ ông N.V.L, với 2 công trình khung thép, mái che lưới đen, tổng diện tích hơn 1.050m². Quá trình thực hiện có sự kiểm tra, giám sát của cán bộ chuyên môn xã nhằm bảo đảm việc tháo dỡ thực hiện đúng nội dung đã thống nhất, an toàn.
"Việc các hộ dân chủ động, tự nguyện tháo dỡ công trình sau khi được tuyên truyền, vận động thể hiện tinh thần chấp hành, sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương của chính quyền địa phương. Đây cũng là kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, góp phần hạn chế việc phát sinh các trường hợp vi phạm mới", Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Dương Hòa Ngô Xuân Biển chia sẻ và cho biết thêm, thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định. Trong đó, địa phương xác định tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân là giải pháp quan trọng, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.
Ở góc độ là người vi phạm, ông H.V.C, chia sẻ, khi được cán bộ xã thông tin về hiện trạng sử dụng đất và những quy định liên quan, gia đình ban đầu cũng có tâm lý tiếc công sức, chi phí đã bỏ ra để xây dựng công trình. Tuy nhiên, sau khi được giải thích cụ thể, gia đình nhận thấy việc tiếp tục duy trì công trình không đúng quy định sẽ khiến vấn đề kéo dài.
“Cán bộ xã xuống tận nơi trao đổi, giải thích khá rõ ràng. Gia đình cũng có lúc băn khoăn vì đã bỏ tiền, bỏ công sức, nhưng sau khi hiểu quy định thì chúng tôi thống nhất tự tháo dỡ. Mình làm chưa đúng thì chủ động khắc phục cũng là cách để gia đình yên tâm về sau”, ông H.V.C cho biết.
Khi lãnh đạo xã trực tiếp đi vận động
Tại xã Đan Phượng, công tác tuyên truyền, vận động người dân khắc phục các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được đẩy mạnh rõ nét từ khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp đến nay. Thay vì chỉ giao cho cán bộ chuyên môn làm việc với từng trường hợp, lãnh đạo xã trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ, trao đổi và vận động người dân.

Trong nhiều buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng cán bộ chuyên môn nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của người dân và giải thích cụ thể các quy định liên quan đến từng trường hợp. Cách làm này giúp những vấn đề còn băn khoăn được trao đổi ngay tại địa bàn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền trong việc đồng hành, hướng dẫn người dân khắc phục vi phạm.
Quá trình tuyên truyền, vận động được thực hiện theo phương châm kiên trì, thuyết phục, làm rõ để người dân hiểu quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Kết quả, đa số các trường hợp sau khi được tuyên truyền, vận động đã đồng thuận, chủ động tháo dỡ công trình vi phạm, qua đó hạn chế phải áp dụng các biện pháp xử lý mang tính cưỡng chế.
Mới đây nhất, ngày 10-9, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm tại các thôn Tân Thành, Thượng Mỗ và Thu Quế. Tại các địa bàn, lãnh đạo xã đã đến từng hộ gia đình, cá nhân có công trình vi phạm để kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, tiến độ tự tháo dỡ; đồng thời quán triệt chủ trương của thành phố và xã trong công tác xử lý vi phạm.
Đối với các hộ đang tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, ông Nguyễn Viết Đạt động viên các hộ tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, khẩn trương hoàn thành việc tháo dỡ theo đúng tiến độ đã được UBND xã thông báo. Việc tự nguyện tháo dỡ không chỉ góp phần khắc phục hậu quả vi phạm mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
"Quan điểm của xã là tập trung xử lý quyết liệt, đồng bộ, triệt để các công trình vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Công tác xử lý được thực hiện trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo đảm mọi trường hợp vi phạm đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trọng tâm trong công tác xử lý sẽ là vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, để người dân chủ động và tự giác khắc phục hậu quả", ông Nguyễn Viết Đạt chia sẻ.
Người dân chủ động khắc phục, địa phương thêm thuận lợi
Tại phường Thanh Liệt - một địa bàn được xem là "điểm nóng" trong thời gian vừa qua, ngoài việc quyết liệt xử lý cưỡng chế thì chính quyền địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động và tăng cường quản lý từ cơ sở cần được thực hiện quyết liệt, thường xuyên hơn. Cùng với rà soát, kiểm tra hiện trạng, phường tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định pháp luật, nhất là trách nhiệm trong sử dụng đất và xây dựng công trình.

Trong quá trình làm việc với các trường hợp có vi phạm, cán bộ phường trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ, trao đổi và giải thích cụ thể từng nội dung. Với những trường hợp đủ điều kiện khắc phục, địa phương vận động người dân chủ động tháo dỡ, trả lại hiện trạng, qua đó hạn chế phát sinh những vấn đề phức tạp về sau.
Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tại khu vực đường 25m Tân Triều mới (phố Vũ Đức Úy) cho thấy, nhiều hộ dân cũng bắt đầu hoạt động tháo dỡ, thu dọn, di chuyển máy móc, thiết bị, hàng hóa đi nơi khác.
Ông N.V.H, một người dân tại phường Thanh Liệt chia sẻ, sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, gia đình hiểu rõ hơn về những quy định liên quan đến công trình của mình. “Sau những vụ việc xảy ra trên địa bàn, chúng tôi cũng thấy việc chấp hành quy định là cần thiết. Cán bộ phường nhiều lần đến tận nơi giải thích, chúng tôi hiểu được vấn đề nên thống nhất tự tháo dỡ phần chưa phù hợp. Tự giác khắc phục thì vừa chủ động, vừa tránh để sự việc kéo dài”, ông N.VH cho biết.
Còn theo ông Hoàng Ngọc Vinh, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Liệt, điều quan trọng sau những vụ việc vừa qua là phải siết chặt quản lý nhưng đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, không để người dân thiếu thông tin hoặc không hiểu rõ quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, địa phương chủ động làm việc với người dân ngay từ đầu, hướng dẫn khắc phục và vận động tự giác chấp hành.
Thực tế tại các địa phương trên cho thấy, khi công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện kiên trì, đúng đối tượng và sát với từng trường hợp, sự đồng thuận của người dân có thể trở thành giải pháp hiệu quả để khắc phục vi phạm ngay từ cơ sở. Việc người dân chủ động tháo dỡ công trình chưa phù hợp không chỉ giảm áp lực cho chính quyền trong quá trình xử lý, mà còn góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, giữ gìn kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.