Đô thị

Phường Hoàng Mai khởi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sét khu vực

Trần Oanh 12/09/2026 - 14:42

Ngày 12-9, UBND phường Hoàng Mai tổ chức khởi công Dự án giải phóng mặt bằng, tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I. Dự kiến thi công trong 400 ngày, công trình sẽ góp phần bảo tồn di tích và tạo không gian văn hóa, tín ngưỡng phục vụ nhân dân địa phương.

Dự lễ khởi công có các đồng chí Thành ủy viên: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Bạch Liên Hương; Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh.

1.jpg
Đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I. Ảnh: Trần Oanh

Báo cáo quá trình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết, chùa Sét (Đại Bi Tự) có lịch sử lâu đời, gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hoàng Mai và đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhiều thế hệ người nhân.

Theo tư liệu, chùa được khởi dựng từ thời Lý, khoảng thế kỷ XI-XII. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Tứ Pháp gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, phản ánh tín ngưỡng dân gian và ước vọng mưa thuận, gió hòa của cư dân đồng bằng Bắc Bộ.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật, chùa Sét được UBND thành phố Hà Nội đưa vào danh mục quản lý từ năm 1999 và xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố năm 2006.

2.jpg
Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang báo cáo quá trình triển khai dự án tại Lễ khởi công. Ảnh: Trần Oanh

Tuy nhiên, theo thời gian, khu vực I của di tích bị một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở từ những năm 1967-1990, khiến không gian bị thu hẹp. Một số hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan và sự trang nghiêm của di tích.

Để giải quyết tình trạng trên, từ năm 2016, dự án được HĐND quận Hoàng Mai (cũ) cho ý kiến về chủ trương đầu tư. Năm 2017, UBND thành phố có văn bản về tu bổ, tôn tạo và giải phóng mặt bằng chùa Sét; HĐND quận Hoàng Mai (cũ) tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngày 31-10-2017, UBND quận Hoàng Mai (cũ) ban hành Quyết định số 6403 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Từ đó đến nay, địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

3.jpg
Các đại biểu và chư Tôn đức Tăng Ni nhấn chuông khởi công dự án. Ảnh: Trần Oanh

Dự án thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 21 hộ dân và 3 tổ chức với tổng diện tích khoảng 3.100 m². Với phương châm "gần dân, sát dân, lắng nghe dân, giải quyết trên cơ sở đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân", đến nay, công tác giải phóng mặt bằng khu vực I của di tích chùa Sét đã hoàn thành.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai trên diện tích khoảng 3.101,1 m², tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Theo thiết kế được phê duyệt, các hạng mục chùa được tu bổ, tôn tạo và xây dựng gồm Ngũ quan, Tam bảo, nhà Tổ, Điện thờ, nhà khách, các cổng, sân vườn, tường rào cùng hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục.

4.jpg
Các đại biểu cùng chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: Trần Oanh

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường quản lý chặt chẽ dự án, phối hợp với đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu, bảo đảm thực hiện đúng hồ sơ được phê duyệt, tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, quá trình tu bổ phải thận trọng với từng cấu kiện, vật liệu, hoa văn, kiến trúc và các yếu tố gốc của di tích.

Phường Hoàng Mai khởi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I. Clip: Anh Vũ

Đại diện nhà thầu thi công, ông Mai Văn Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Văn hóa và Đô thị, cho biết công trình dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Nhà thầu cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật; tuân thủ hồ sơ thiết kế, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc và giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật của di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.