Đô thị

Công khai, minh bạch chi trả bồi thường, tạo đồng thuận bàn giao mặt bằng ở Hoài Đức

Hậu Lộc 12/09/2026 - 14:23

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng luôn là khâu có ý nghĩa quyết định đến tiến độ. Với những dự án có phạm vi thu hồi đất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, việc công khai phương án, giải thích chính sách và thực hiện chi trả đúng quy định càng được đặt lên hàng đầu.

Tại xã Hoài Đức (Hà Nội), cách làm trên đang góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng cho các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Minh bạch để dân hiểu, đồng thuận

Từ đầu năm 2026, xã Hoài Đức đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch để tạo động lực cho hàng loạt dự án trọng điểm sớm được triển khai. Hiện trên địa bàn xã đang triển khai nhiều dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức, trong số 20 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, có nhiều công trình đã đạt kết quả tích cực. Trong đó, dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức và dự án xây dựng đường từ ĐT422 đến đường Kim Chung - Di Trạch và Dự án đường Vành đai 3,5 từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; dự án Công viên Trung tâm Hoài Đức đạt 93,3%; Trường THCS Di Trạch đạt 84,37%... một trong những nguyên nhân giúp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng là nhờ công khai, minh bạch trong chi trả bồi thường.

photo-1789121012461-1789121012762654590143.jpeg
Xã Hoài Đức tổ chức chi trả đợt cuối hơn 17,5 tỷ đồng cho 65 hộ dân thôn Lũng Kênh thuộc phạm vi thực hiện dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, ngày 11-9. Ảnh: HĐ

Ông Phan Hồng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức cho biết, việc công khai, minh bạch và đẩy nhanh tiến độ giải ngân không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Đơn cử, xã Hoài Đức vừa tổ chức chi trả đợt cuối hơn 17,5 tỷ đồng cho 65 hộ dân thôn Lũng Kênh thuộc phạm vi thực hiện dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Việc chi trả được triển khai công khai, đúng phương án được phê duyệt, nhận được sự đồng thuận của các hộ dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Tại điểm chi trả, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn các hộ dân kiểm tra thông tin, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nhận tiền theo quy định. Các nội dung liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ cũng được trao đổi, giải thích cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

"Với sự tuyên truyền, vận động và công khai các chế độ, chính sách, các hộ dân cơ bản đồng thuận, phối hợp với chính quyền trong quá trình thực hiện. Sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thuận lợi, tạo mặt bằng phục vụ một công trình y tế có ý nghĩa lớn đối với địa phương", ông Phan Hồng Quang chia sẻ.

Đồng thuận mở đường đẩy nhanh tiến độ các dự án

Theo tìm hiểu của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tại Quyết định số 6267 ngày 18-12-2025 của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 5ha, do UBND xã Hoài Đức làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, liên quan khoảng 200 hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

743017023_122184086480931469_966039274960585786_n.jpg
Công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng được triển khai công khai, minh bạch. Ảnh: HĐ

Bệnh viện được định hướng xây dựng với quy mô 500 giường bệnh, đáp ứng dây chuyền công năng của bệnh viện đa khoa hạng I. Công trình gồm các khối nhà cao từ 1 đến 7 tầng nổi và 1 tầng hầm; diện tích xây dựng khoảng 11.382m², tổng diện tích sàn hơn 42.290m². Cùng với các khoa, phòng phục vụ khám và điều trị, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, sân vườn, cây xanh, bãi đỗ xe, hệ thống cấp điện, khí y tế, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, rác thải y tế và các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Việc hoàn thành chi trả bồi thường cho các hộ dân là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Trên cơ sở sự đồng thuận của nhân dân, xã Hoài Đức tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Thực tế cho thấy, tiến độ giải phóng mặt bằng phụ thuộc rất lớn vào sự đồng thuận của người dân. Muốn có sự đồng thuận, trước hết người dân cần được biết, được giải thích và được kiểm tra những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. Do đó, việc công khai phương án, tổ chức đối thoại, tiếp nhận và giải đáp kiến nghị, đồng thời thực hiện chi trả đúng phương án được phê duyệt là những giải pháp quan trọng để tạo sự thống nhất giữa chính quyền và người dân.

Khi người dân hiểu rõ chính sách, nắm chắc quyền lợi và được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn. Từ đó, mặt bằng sạch sẽ được bàn giao sớm, các dự án quan trọng có thêm điều kiện triển khai đúng tiến độ.

Đối với những công trình trực tiếp phục vụ cộng đồng, sự đồng thuận ấy càng có ý nghĩa. Bởi phía sau mỗi diện tích đất được bàn giao không chỉ là tiến độ của một dự án, mà còn là kỳ vọng về những công trình mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.