Phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy, chữa cháy tại các nhà trọ:Cần quyết liệt để ngăn chặn rủi ro

Kim Vũ 12/09/2026 - 07:11

Hiện nay, nhiều nhà trọ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội nằm sâu trong ngõ nhỏ, lối đi chật hẹp; ban công, cửa sổ bị bịt kín bằng khung sắt, rồi còn có những bó dây cáp viễn thông chằng chịt treo bên ngoài không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Khi nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực, việc kiểm tra của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở mà cần hậu kiểm, mạnh tay xử lý nghiêm những cơ sở cố tình chây ỳ, không khắc phục vi phạm.

pccc.jpg
Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra thiết bị chữa cháy tại một nhà trọ ở phường Yên Hòa. Ảnh: Sơn Anh

Nhiều nhà trọ chưa bảo đảm an toàn

Thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ. Qua kiểm tra, nhiều cơ sở vẫn chưa chủ động trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy; chưa có giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực để xe với các khu vực khác và thiếu lối thoát nạn.

Khảo sát thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại ngõ 85 phố Xuân Thủy (phường Cầu Giấy) cũng cho thấy, nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ tại nhiều nhà trọ sâu trong ngõ nhỏ. Đặc biệt, tại các ngách, trước mỗi khu nhà trọ là tình trạng những bó dây cáp viễn thông, internet chằng chịt như “mạng nhện”, bám dày đặc vào cột điện, giăng ngang mặt tiền các tầng cao. Đáng chú ý, tại một số tòa nhà cao từ 4 đến 6 tầng, ban công, cửa sổ phía trước được bao bọc bởi các khung sắt, inox hàn kiên cố. Nhiều vị trí gần như bịt kín, không thể hiện rõ lối thoát hiểm phụ hoặc cửa mở khẩn cấp.

Tại phố Phú Kiều (phường Xuân Phương), nhiều khu trọ còn thiếu các điều kiện cần thiết để xử lý sự cố phòng cháy, chữa cháy ngay từ ban đầu. Một số phòng không có cửa sổ, ban công hay lối thoát hiểm. Nhiều khu trọ chỉ đặt một bình chữa cháy nhưng thiếu hệ thống cảnh báo; cầu thang, lối đi cũng không thông thoáng. Trong khi đó, tại các ngõ nhỏ trên các tuyến đường: Phan Văn Trường, Nguyễn Khánh Toàn thuộc phường Nghĩa Đô, nhiều nhà trọ được thiết kế dạng nhà ống, kín, xây dựng từ nhiều năm trước nên không bảo đảm các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy như lối thoát nạn, thang thoát hiểm. Để bảo đảm an ninh, chống trộm cắp, nhiều nhà lắp khung sắt, inox kiên cố, vô tình làm mất đi lối thoát hiểm. Cùng với đó, nhiều khu nhà trọ san sát, lối vào nhỏ hẹp, có nơi chỉ rộng 1-2m, xe máy dựng kín hai bên. Điều này vừa cản trở người thoát nạn, vừa hạn chế khả năng tiếp cận của xe chữa cháy khi xảy ra cháy nổ.

Vi phạm phải được khắc phục triệt để

Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, thời gian qua, các địa phương xác định công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà cao tầng, nhà trọ là nhiệm vụ quan trọng. Điển hình, trong tháng 8-2026, các phường Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ đã liên tục kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở nhà trọ trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn chủ nhà trọ cách sử dụng thiết bị, báo động, gọi lực lượng chữa cháy và lựa chọn lối thoát an toàn. Phường Bạch Mai cũng kiểm tra đồng loạt 661 cơ sở nhà trọ, tập trung kiểm tra hệ thống điện, bố trí, sử dụng các thiết bị điện, điều kiện về lối thoát nạn; phương tiện chữa cháy ban đầu; hệ thống báo cháy; đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn...

Nói về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy Vũ Trung Kiên cho biết, phường hiện có 119 nhà trọ thuộc thẩm quyền quản lý, là các cơ sở có quy mô từ 2 tầng trở xuống. Tính đến nay, phường đã kiểm tra 108/119 nhà trọ, chưa xử phạt trường hợp nào. Qua kiểm tra, tình trạng phổ biến là một số cơ sở còn thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy; trong đó thiếu nhiều bình chữa cháy dạng bọt. “UBND phường tiếp tục vận động, nhắc nhở chủ nhà trọ. Trong trường hợp các cơ sở vẫn không chấp hành hoặc cố tình không thực hiện, khi kiểm tra lại, phường sẽ lập biên bản xử lý, đồng thời thông báo về tổ dân phố để phối hợp giám sát, quản lý”, ông Vũ Trung Kiên thông tin.

Tại phường Phú Diễn, chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn đối với các trường hợp vi phạm. Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn Quách Anh Tuấn cho biết, UBND phường đã kiểm tra 25 cơ sở, trong đó có văn phòng cho thuê, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồng thời ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình kiểm tra cho thấy, đa số vi phạm tập trung vào lỗi chưa lập hồ sơ quản lý phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nhiều cơ sở có lập hồ sơ nhưng chưa đầy đủ. Ngoài ra, còn có lỗi cửa không mở theo hướng thoát nạn hoặc có giải pháp ngăn cháy lan nhưng chưa bảo đảm yêu cầu. Ông Quách Anh Tuấn cho biết, UBND phường sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ sở duy trì điều kiện phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành, tái phạm hoặc tiếp tục để tồn tại vi phạm.

Thực tế cho thấy, kiểm tra chỉ là bước đầu, điều quan trọng là vi phạm phải được khắc phục triệt để. Với những cơ sở cố tình không khắc phục hoặc vẫn hoạt động khi chưa đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy thì cần phải xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ kinh doanh khi đủ căn cứ. Chỉ khi việc kiểm tra gắn với hậu kiểm và xử lý quyết liệt, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ mới thực sự hiệu quả.