Xã hội

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân

Khánh Huy 11/09/2026 - 22:10

Ngày 11-9, Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo TP Hà Nội phối hợp với UBND xã dân Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Hòa tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô, Luật Hôn nhân gia đình, pháp luật về thừa kế, các chính sách an sinh xã hội”.

W_2aoboqxscsmfgssw6imxect0hnwb3eyphnx4sntw.jpg
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô, Luật Hôn nhân gia đình, pháp luật về thừa kế, các chính sách an sinh xã hội tổ chức tại xã Dân Hoà ngày 11-9. Ảnh: PV

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, trong đó tập trung vào người nghèo, người yếu thế, người khuyết tật và chị em phụ nữ trên địa bàn xã. Đây là những nhóm đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ để mỗi người không chỉ hiểu đúng các quy định của pháp luật mà còn biết cách sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bản thân và gia đình.

W_f0496699d6cc56920fdd.jpg
Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại Hội nghị, các học viên được lãnh đạo các cơ quan: Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội trao đổi nhiều nội dung pháp luật thiết thực, gắn liền với đời sống thường nhật như Luật Thủ đô; Luật Hôn nhân và Gia đình; quy định pháp luật về thừa kế cùng các chính sách an sinh xã hội đang được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những kiến thức vốn mang tính lý luận đã được truyền tải một cách dễ hiểu, gần gũi, giúp người dân dễ dàng nắm bắt và áp dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình cho biết, việc hiểu biết pháp luật không chỉ giúp mỗi người dân chủ động phòng ngừa tranh chấp, hạn chế vi phạm không đáng có, mà còn là công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân và gia đình. Hội nghị không đơn thuần là một buổi tuyên truyền, mà là hành động cụ thể nhằm đưa chính sách vào cuộc sống; đặc biệt hướng tới những người còn khó khăn để ai cũng “biết luật, hiểu luật và biết cách sử dụng pháp luật”.

W_876d42b7f2e272bc2bf3.jpg
Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Hồ Xuân Hương chia sẻ, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật tại hội nghị. Ảnh: PV
W_45f83c098c5c0c02554d.jpg
Phó giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội Phan Thị Thu Trang tuyên truyền các chính sách của Luật Thủ đô 2026. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Dân Hoà cũng bày tỏ mong muốn mỗi chị em phụ nữ sau hội nghị sẽ nắm vững quyền, nghĩa vụ của mình trong hôn nhân, gia đình, thừa kế, tiếp cận an sinh xã hội và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng; đồng thời, khẳng định chính quyền địa phương luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên để xây dựng một chính quyền sát dân, gần dân và phục vụ Nhân dân.

“Chúng tôi xác định, việc chăm lo đời sống Nhân dân không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn phải quan tâm đến quyền lợi, sự an toàn và khả năng tiếp cận các chính sách của người dân” - Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình cho biết thêm.

W_2aoboqxsaisx9a1x8lmcvofhz62kcjncttvjlhms.jpg
Các kiến thức pháp luật được truyền tải một cách gần gũi, dễ tiếp nhận với người dân. Ảnh: PV

“Theo chương trình công tác, thời gian tới, Hội Bảo trợ Tư pháp người nghèo TP Hà Nội sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình phối hợp hoạt động sâu sát với các địa phương của TP Hà Nội nhằm lan tỏa thêm kiến thức pháp luật, góp phần tích cực xây dựng nếp sống, tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống nhân dân”, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Thành phố Hà Nội Hồ Xuân Hương khẳng định.