Xã Vĩnh Thanh: Kiểm soát tốt dịch bệnh từ sự chủ động của cơ sở
Trước diễn biến gia tăng của các bệnh truyền nhiễm theo mùa trên địa bàn thành phố Hà Nội, xã Vĩnh Thanh đã triển khai các biện pháp phòng dịch đồng bộ, duy trì liên tục từ đầu năm đến nay; với sự phối hợp trực tiếp giữa lực lượng y tế chuyên trách, tổ chức đoàn thể và người dân tại các thôn xóm.
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính riêng trong tuần đầu tháng 9-2026 (từ ngày 28-8 đến 4-9), toàn thành phố ghi nhận 207 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 65 phường, xã. Dù số ca mắc giảm so với tuần trước đó và cộng dồn từ đầu năm (hơn 2.380 trường hợp) thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025, nguy cơ dịch bùng phát vẫn tiềm ẩn lớn.
Cùng với sốt xuất huyết, việc ghi nhận 106 ca mắc tay chân miệng tại 57 phường, xã trong đợt giao mùa, thời điểm học sinh bước vào năm học mới, càng đòi hỏi các địa phương phải nâng cao cảnh giác, chủ động phòng dịch từ sớm.

Tại xã Vĩnh Thanh, công tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Theo báo cáo tình hình dịch bệnh tuần 37 năm 2026 (cập nhật đến ngày 10-9-2026) của Trạm Y tế xã, trên địa bàn hiện không ghi nhận bất kỳ ca mắc mới nào đối với các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi hay Covid-19.
Các ca bệnh và ổ dịch phát sinh trước đó cũng đã được xử lý dứt điểm, khống chế hoàn toàn. Tính lũy tích từ đầu năm 2026, toàn xã chỉ ghi nhận 8 ca sốt xuất huyết (2 ổ dịch), 13 ca tay chân miệng, 1 ca sởi, 6 ca Covid-19 và 2 ca mắc Adeno virus.
Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, đơn vị duy trì giám sát dịch tễ chủ động tại các phòng khám và cộng đồng, kiểm tra các chỉ số véc-tơ tại khu vực nguy cơ cao. Khi xuất hiện ca bệnh hay ổ dịch, Trạm tiến hành điều tra, khoanh vùng và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 15/2026/TT-BYT của Bộ Y tế.
Mới đây nhất, lực lượng y tế đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi xử lý ổ dịch lần 2 tại xóm 9 (thôn Ngọc Chi), đồng thời hướng dẫn hộ dân tự diệt bọ gậy, lật úp các dụng cụ chứa nước và đậy kín bể nước sinh hoạt.


Song song với công tác chuyên môn của ngành y tế, công tác phòng dịch tại Vĩnh Thanh có sự chung tay của toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Trong đó, Ban công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể thôn xóm đã đồng loạt ra quân triển khai phong trào vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.
Các lực lượng như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân đều chủ động đảm nhận những phần việc thiết thực như: Thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, xử lý triệt để các vật dụng đọng nước quanh khu dân cư và đồng ruộng.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thanh Trần Thị Quỳnh Nga chia sẻ, các chi hội phụ nữ đã tập trung chỉnh trang các tuyến đường tự quản, vận động từng hộ gia đình duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và lăng quăng.
Hoạt động không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm hay dịp chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9, mà được lồng ghép bền bỉ trong đời sống hằng ngày, lan tỏa tinh thần mỗi đoàn viên, hội viên và mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong phòng, chống dịch bệnh.
Dự báo thời gian tới, điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều kết hợp sự gia tăng giao thương, đi lại sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các loại véc-tơ truyền bệnh phát triển. Nhận định rõ nguy cơ này, xã Vĩnh Thanh tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa Trạm Y tế với các đoàn thể, nhà trường và khu dân cư; duy trì giám sát dịch tễ thường xuyên, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát hay lan rộng trên địa bàn.