Hà Nội và Đà Nẵng tăng tốc liên kết phát triển làng nghề
Sáng 11-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, cơ chế chính sách phát triển ngành nghề nông thôn, đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội và cơ sở sản xuất hai địa phương.
Tại hội nghị, hai bên thống nhất thúc đẩy liên kết cung ứng - tiêu thụ nguyên liệu, mở thêm dư địa phát triển bền vững cho các làng nghề.

Gỡ bài toán nguyên liệu
Thông tin tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, cùng với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP và kinh tế hợp tác, thành phố đặc biệt quan tâm phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề.
Hiện, Hà Nội có 337 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống được công nhận, phân bố trên địa bàn 126 xã, phường. Hệ thống làng nghề phong phú, với nhiều nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế và văn hóa như mây tre đan, gốm sứ, mộc, chạm khảm, sơn mài, dệt...
Tuy nhiên, sự phát triển của các làng nghề cũng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nguyên liệu. Trong đó, nhóm sản phẩm mây tre đan cần các loại nguyên liệu như mây, tre, giang, bương, cỏ tế, lục bình, cói; sản xuất gốm sứ cần đất sét trắng, cao lanh, thạch anh, trường thạch; còn các cơ sở mộc, chạm khảm có nhu cầu về gỗ, trai, ốc, sừng trâu, bò...

Theo Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Hoa, việc chủ động nguồn nguyên liệu với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng để các cơ sở sản xuất làng nghề duy trì hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đà Nẵng, Hà Nội mong muốn kết nối các làng nghề khảm trai, mây tre đan... với vùng nguyên liệu và các cơ sở cung ứng tại Đà Nẵng. Qua đó, từng bước hình thành mối liên kết ổn định, lâu dài giữa vùng sản xuất nguyên liệu với các cơ sở chế biến, sản xuất thủ công mỹ nghệ của Hà Nội.
Liên kết mở rộng thị trường
Trao đổi với đoàn công tác Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Phan Văn Mỹ cho biết, địa phương hiện có 18 nghề truyền thống, 8 làng nghề và 22 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Các nghề, làng nghề phân bố ở nhiều địa bàn, đa dạng về loại hình sản xuất, từ thủ công mỹ nghệ, mộc, gốm, mây tre đan, dệt, đúc, rèn đến chế biến nông, lâm, thủy sản và các nghề gắn với sản phẩm đặc trưng địa phương.
Nhiều nghề, làng nghề của Đà Nẵng có thương hiệu và giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu như điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, trồng rau Trà Quế, đúc đồng Phước Kiều, tơ lụa Mã Châu, mây tre đan Chiên Đàn và Núi Thành; các làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu cùng nhiều nghề chế biến nước mắm, bánh tráng, phở sắn...

Dù có nhiều lợi thế, hoạt động của các làng nghề tại Đà Nẵng vẫn còn không ít khó khăn. Trong tổng số 30 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận, hiện có 16 làng nghề duy trì hoạt động tương đối ổn định, trong khi 14 làng nghề hoạt động cầm chừng, không thường xuyên. Một số nghề như mây tre đan, đan lát, nón lá, dệt chiếu, dệt vải, dệt thổ cẩm gặp khó khăn trong duy trì sản xuất và truyền nghề.
Trước thực tế đó, Đà Nẵng xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống, đồng thời hỗ trợ những nghề, làng nghề có khả năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Địa phương cũng định hướng gắn phát triển làng nghề với du lịch, chương trình OCOP, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đổi mới mẫu mã, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Từ những điểm tương đồng và nhu cầu thực tế của hai địa phương, tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và Đà Nẵng thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cơ chế, chính sách và mô hình quản lý nhà nước đối với ngành nghề nông thôn, nghề và làng nghề. Đặc biệt, hai bên thống nhất giao các phòng chuyên môn làm đầu mối trao đổi thông tin về thị trường và nhu cầu nguyên liệu, bao gồm số lượng, chất lượng, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của hai địa phương kết nối cung ứng nguyên liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm.
Tại buổi làm việc là hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cung ứng - tiêu thụ nguyên liệu giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và Đà Nẵng, mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa bên cung ứng và bên sản xuất, đặt nền móng cho việc hình thành các chuỗi liên kết nguyên liệu ổn định hơn.