Văn hóa

Phường Yên Hòa đưa Chùa Cót lên không gian số

Kim Quyên 11/09/2026 - 12:47

Sáng 11-9, phường Yên Hòa tổ chức phiên livestream giới thiệu Di tích Ngọc Quán Tự (chùa Cót), tiếp nối hoạt động đưa các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn đến gần hơn với công chúng bằng nền tảng số.

Nằm trên phố Yên Hòa, chùa Cót là tên gọi quen thuộc của Ngọc Quán Tự, gắn với vùng đất Kẻ Cót Yên Hòa xưa. Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1994.

Tại phiên livestream, Thượng tọa Thích Hạnh Tùng, Viện chủ chùa Cót - Ngọc Quán Tự đã trực tiếp giới thiệu những nét nổi bật về nghệ thuật kiến trúc, không gian thờ tự và các công trình trong khuôn viên chùa.

ngoc-quan-tu-3.jpg
Thượng tọa Thích Hạnh Tùng giới thiệu những nét đặc sắc về kiến trúc, không gian thờ tự và lịch sử chùa Cót trong phiên livestream. Ảnh: PV

Chùa có bố cục “nội công - ngoại quốc”, với Tiền Đường, Trung Đường, Hậu Cung, Điện Mẫu cùng tháp Phật, hành lang và hệ thống hồ nước. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ XVII đến XIX, tiêu biểu là bia đá Dương Hòa 8 (1642), chuông đồng Cảnh Thịnh 8 (1800) và khánh đồng Thiệu Trị 5 (1845).

Bên cạnh dấu ấn kiến trúc, chùa Cót còn là một “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng. Năm 1945, chùa là nơi tổ chức mít tinh chào mừng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám; trong kháng chiến chống Pháp, đây là điểm tiếp tế hậu cần cho bộ đội, lực lượng tự vệ. Tháng 12-1972, chùa được sử dụng làm sở chỉ huy phòng không, góp phần phục vụ cuộc chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội.

ngoc-quan-tu-4.jpg
Không gian thờ tự tại chùa Cót, nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất Kẻ Cót Yên Hòa. Ảnh: PV

Đáng chú ý, phiên livestream còn giới thiệu các sản phẩm số do học sinh Trường THCS Yên Hòa thực hiện, gồm bảo tàng ảo, mô hình 3D chùa Cót và mã QR, giúp người xem khám phá không gian, kiến trúc của chùa trên môi trường số.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Nguyễn Minh Cường cho biết, chùa Cót là một trong những địa chỉ lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Kẻ Cót, gắn với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ.

ngoc-quan-tu-2.jpg
Các sản phẩm số do học sinh Trường THCS Yên Hòa thực hiện, góp phần đưa không gian và câu chuyện về Chùa Cót đến gần hơn với người xem trên môi trường số. Ảnh: PV

“Việc giới thiệu chùa Cót trên nền tảng số giúp những câu chuyện, tư liệu về di tích đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách để Yên Hòa đổi mới phương thức giới thiệu lịch sử, văn hóa địa phương, phù hợp với đời sống hiện nay”, ông Nguyễn Minh Cường nhấn mạnh.