Thêm 3 tên giết người tại bar Thiên Khải lĩnh án
Pháp luật - Ngày đăng : 17:33, 14/07/2008
(HNMO) - Xuất phát từ những đố kỵ, ghen ghét ở quán rượu, 7 thanh niên đã dùng nhiều hung khí "xử lý" một nhóm thanh niên khác, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Hôm nay, 14/7, thêm ba đối tượng "góp mặt" trong vụ án mạng này đã phải nhận mức án thích đáng.
3 bị cáo chịu án trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hôm nay là Đào Văn Tú (23 tuổi), Đào Anh Đức (Đức "Khỉ", 24 tuổi) và Nguyễn Trường Sơn (Sơn "Gù", 27 tuổi). Các bị cáo bị truy tố về tội giết người. Trong số này, Sơn "sở hữu" tới 1 tiền án và 3 tiền sự, Đức "Khỉ" có 1 tiền án và 2 tiền sự. Cả 3 cùng với Nguyễn Hùng Cường đã bỏ trốn sau khi gây án. Hiện vẫn còn đối tượng Nguyễn Hùng Cường đang lẩn trốn, nên cơ quan CSĐT - CATP tạm đình chỉ điều tra, chờ bắt được sẽ xử lý sau.
Trước đó, ngày 20 và 21/11/2007, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa Thái Văn Thu (tức Thu “Tính”, SN 1968, trú tại 23 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội), kẻ cầm đầu vụ án cùng các đồng phạm ra xét xử. Thu đã phải lĩnh án tử hình. Hai đồng phạm tích cực là Lê Quốc Hùng (SN 1979, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) và Phon Sa Vẳn Vông Khăm Khun (SN 1980, trú tại huyện Khăm Cột, tỉnh Boly Khăm Say, Lào) cùng lĩnh án tù chung thân. Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Văn Thành đồng mức án 13 năm tù; Đỗ Anh Tuấn 12 năm tù; Nguyễn Duy Nam 9 tháng tù giam; Đặng Đình Hùng, Hà Việt Anh, Hoàng Minh Châu và Nguyễn Đắc Huỳnh mỗi bị cáo 9 tháng tù treo, thử thách 18 tháng.
2 trong số 3 bị cáo tại Tòa hôm nay, 14/7 - Ảnh: Ngôi sao
Ngược trở lại với các tình tiết của vụ án, tối 13-1-2007, Thái Văn Thu rủ Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Anh Tuấn, Đào Văn Tú đến quán bar Thiên Khải ở số 2, phố Đông Tác, phường Trung Tự, quận Đống Đa để tiếp khách từ TP Vinh, Nghệ An ra thăm Hà Nội và uống rượu.
Khoảng 21h30, Phôn Sa Vẳn Vông Khăm Khun (quốc tịch Lào) điều khiển xe ôtô, trên xe có Đặng Đình Hùng và Phạm Thùy Linh (vợ Hùng), anh Nguyễn Viết Hường và vợ là chị Lê Thị Ngọc, anh Lê Quang Sơn và Lê Quốc Hùng đến bar Thiên Khải uống rượu do Thái Văn Thu mời. Sau đó, tất cả vào bàn vip 1 để uống.
Đến 23h, các anh Nguyễn Huy Linh, Nguyễn Sỹ Huy, Tạ Duy Thắng, Bùi Quang Hưng, Lê Thắng, chị Nguyễn Thị Thảo cũng đến bar Thiên Khải. Nhóm này ngồi ở bàn vip 2, ngay sát với nhóm của Thu.
Trong khi ngồi uống rượu, Thái Văn Thu thấy nhóm ở bàn vip 2 nhún nhảy và cho rằng nhóm này có ý trêu tức mình nên đã bảo đàn em về lấy dao đến để "dằn mặt".
Đến 0h15 ngày 14-1-2007, nhóm của Thu với hung khí trong tay quay trở lại quán. Đỗ Anh Tuấn được cử đứng ngoài trông xe máy, chờ đồng bọn sau khi gây án thì bỏ trốn. Còn Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hùng Cường, Đào Anh Đức, Lê Quốc Hùng, Phôn Sa Vẳn Vông Khăm Khun, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Thành, Đào Văn Tú, mỗi người cầm một con dao, xông vào quán bar Thiên Khải, chém tới tấp vào số khách ngồi ở bàn vip 2.
Cuộc "xử lý" của Thu cùng các đồng phạm đã khiến anh Nguyễn Huy Linh đã bị chết trên đường đi cấp cứu; anh Nguyễn Sỹ Huy giơ tay lên đỡ bị bị cắt cụt 7 ngón tay (thương tật 59%); anh Tạ Duy Thắng bị 18 vết thương trong đó có 2 vết thương ở vùng đầu gây lún xương sọ, 2 vết thương ở vùng thái dương (thương tật 59%); anh Bùi Quang Hưng bị thương 9% (gồm 6 vết thương trong đó có một vết thương vùng đầu diện rộng).
Mặc dù biết rõ Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hùng Cường, Đào Văn Tú cùng đồng bọn dùng dao chém chết người tại quán bar Thiên Khải nhưng Hà Việt Anh, Hoàng Minh Châu vẫn mang xe máy của gia đình đi bán và đặt để lấy tiền cho Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hùng Cường đi trốn. Còn Đặng Đình Hùng đã gửi Đào Văn Tú ở nhà người quen để Tú trốn. Nguyễn Duy Nam và Nguyễn Đắc Huỳnh cũng biết rõ Thái Văn Thu, Nguyễn Văn Thành giết người tại bar Thiên Khải nhưng không khai báo cho cơ quan pháp luật.
H.V