"Vượt tiêu chuẩn" để lâu... hóa chuẩn !

Xã hội - Ngày đăng : 09:28, 14/07/2008

(HNM) - “Đã từ nhiều năm nay gia đình ông Chử Mạnh Cường ở số nhà 26 tổ 37B phường Hàng Bột, quận Đống Đa sản xuất nhựa ngay giữa khu dân cư đông đúc. Máy nấu, ép nhựa công suất lớn hoạt động liên tục trong ngày, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ.

(HNM) - “Đã từ nhiều năm nay gia đình ông Chử Mạnh Cường ở số nhà 26 tổ 37B phường Hàng Bột, quận Đống Đa sản xuất nhựa ngay giữa khu dân cư đông đúc. Máy nấu, ép nhựa công suất lớn hoạt động liên tục trong ngày, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Tiếng ồn, độ rung của máy móc, mùi nhựa cháy khét lẹt, mùi hóa chất nồng nặc đã gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường khu dân cư.

Các hộ gia đình sống gần xưởng sản xuất này đều phải bịt kín cửa sổ, cửa ra vào đóng im ỉm suốt ngày. Nhiều người già, trẻ em liên tục mắc các bệnh về đường hô hấp. Xưởng sản xuất nhựa đóng trên địa bàn phường Hàng Bột nhưng những người bị ảnh hưởng chủ yếu lại là cư dân phường Ô Chợ Dừa. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở này, có biện pháp di dời để bảo đảm sức khỏe cho người dân khu vực”.

Trên đây là nội dung đơn thư của một số hộ dân ngách 146 ngõ Quan Thổ 1 phường Ô Chợ Dừa gửi đến báo Hànộimới. Tìm hiểu vụ việc chúng tôi được biết, cơ sở sản xuất trên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2001 cho ngành nghề sản xuất nút chai nhựa. Từ năm 2006, sau khi nhận được nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân khu vực về tình trạng ô nhiễm môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Đống Đa cùng đại diện cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hoạt động của xưởng sản xuất trên. Kết quả đo kiểm do Trung tâm Phân tích & Môi trường - Hội KHKTPT hóa - lý & sinh học Việt Nam tiến hành ngày 4-4-2006 cho thấy có hai chỉ tiêu về tiếng ồn và một chỉ tiêu về nồng độ bụi cao hơn giới hạn quy định của TCVN 5949-1998. Phòng TN-MT yêu cầu chủ cơ cở phải có biện pháp khắc phục tối đa tiếng ồn, bụi do hoạt động sản xuất gây ra tại 3 điểm đã đo kiểm vượt TCVN. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 20-4-2006, phòng sẽ tiến hành trưng cầu giám định đo kiểm lại. Nếu các kết quả đo kiểm lần sau vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép thì phòng sẽ báo cáo UBND quận có biện pháp giải quyết.

Thế nhưng sau đó mọi việc bị lãng quên, chỉ có người dân khu vực tiếp tục phải chung sống với tiếng ồn, bụi vượt tiêu chuẩn. Biên bản kiểm tra của UBND phường Hàng Bột ngày 23-5-2007 vẫn ghi nhận: “Thời điểm kiểm tra cơ sở vẫn hoạt động bình thường, duy trì như thời điểm kiểm tra ngày 4-4-2006. Riêng độ ồn máy xay nhựa chưa đạt yêu cầu, đề nghị cơ sở khắc phục tốt hơn”.Nghĩa là sau hơn một năm, mọi việc vẫn không thay đổi. Đến cuối tháng 6-2008, người dân tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí. Tiếp xúc với chúng tôi, một người dân cho biết: “Gần đây, việc sản xuất dường như cấp tập hơn, tiếng máy ì ầm, mùi nhựa khét lẹt suốt ngày đêm. Đường ngõ chật hẹp, nhiều người lo lắng nếu hỏa hoạn xảy ra thì không hiểu lực lượng chức năng sẽ cứu chữa bằng cách nào?”.

Ngày 4-7-2008, sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, chính quyền phường Hàng Bột kiểm tra và tiếp tục ghi nhận: “Cơ sở hoạt động bình thường như thời điểm tháng 4-2006, đề nghị cho đo kiểm lại theo quy định của luật hiện hành”. Còn theo quan sát của chúng tôi, hiện cơ sở hoạt động trong khuôn viên hợp pháp, không lấn chiếm đường ngõ nhưng đứng ở khu vực lân cận vẫn không thể bỏ qua mùi nhựa, tiếng ồn, độ rung. Việc đánh giá chính xác ảnh hưởng đến môi trường phải cần đến cơ quan chuyên môn, kiểu kiểm tra “tay không” của phường không thể nói lên điều gì.

Dẫu chỉ “hoạt động bình thường như thời điểm tháng 4-2006” thì cơ sở sản xuất nhựa ở số 26 tổ 37B phường Hàng Bột cũng đã có tác động xấu lên môi trường khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ lân cận. Chưa kể từ đó đến nay, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không sát sao trong việc yêu cầu đo kiểm lại để xác định đúng mức độ vi phạm, khiến vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Qua việc này, một lần nữa cũng đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét kỹ trước khi cấp giấy đăng ký kinh doanh cho những hộ sản xuất các mặt hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư đông đúc.

Trần Văn

ANHTHU