Tập trung cao điểm chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô
Chiều 10-9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban.

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm
Phát biểu mở đầu hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ Tư lệnh Thủ đô - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, trong triển khai các nhiệm vụ kỷ niệm.
Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày kỷ niệm không còn nhiều, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm những hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, đúng nội dung, ý nghĩa và an toàn. Trong đó, công tác tuyên truyền ở cơ sở cần được quan tâm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung quyết liệt từng nhiệm vụ theo đúng tiến độ. Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ.

Theo báo cáo tại hội nghị, các hoạt động kỷ niệm được triển khai theo 6 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động “đền ơn đáp nghĩa"; hoạt động giao lưu, kết nghĩa và tổ chức lễ kỷ niệm. Đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, thời gian và chất lượng.
Đáng chú ý, ngày 22-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1391/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động kiểu mẫu” trong toàn lực lượng vũ trang Thủ đô.
Lễ kỷ niệm và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đối với công tác tuyên truyền trên báo chí và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chủ trì chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, xây dựng kịch bản, phương án tổ chức truyền hình trực tiếp. Cơ quan sớm khảo sát vị trí đặt máy quay, phương tiện, đường truyền, khu vực tác nghiệp của phóng viên, bảo đảm phù hợp với chương trình, nghi thức, yêu cầu an ninh, an toàn của buổi lễ.
Cùng với đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tiếp tục mở các chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự; phối hợp phát sóng phim truyền thống; đăng Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dự kiến vào ngày 16-10 và 19-10-2026. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trước, trong và sau lễ kỷ niệm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp xây dựng, thực hiện chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, góp phần tạo hiệu quả giáo dục, lan tỏa ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm.

Tập trung cao điểm cho các hoạt động kỷ niệm
Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến ngày 10-9, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ.
Trung tướng Đào Văn Nhận đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền ngay từ đầu tháng 10 và triển khai trong cả tháng, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Công tác tuyên truyền cần được mở rộng tại các khu vực trung tâm thành phố, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, những tuyến đường chính, khu vực quốc phòng, công an và địa bàn tổ chức lễ kỷ niệm. Các xã, phường cũng cần triển khai hoạt động tuyên truyền tại khu vực trung tâm hành chính.
Về chương trình nghệ thuật, Trung tướng Đào Văn Nhận đề nghị phối hợp xây dựng chương trình chất lượng, đặc sắc, thể hiện truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất công tác tổ chức, với yêu cầu cao nhất là an toàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ Tư lệnh Thủ đô - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, đã tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ khối lượng lớn công việc trong thời gian qua. Đến nay, tiến độ chung cơ bản được bảo đảm đúng kế hoạch.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận danh hiệu cao quý của Nhà nước không chỉ là ngày lễ của lực lượng vũ trang Thủ đô, mà là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng điểm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Do đó, yêu cầu cao nhất là tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa, xứng với tầm vóc, giá trị lịch sử, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời phải tuyệt đối an toàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, làm trung tâm hiệp đồng trong toàn bộ quá trình tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm. Các thành viên Ban Tổ chức trực tiếp rà soát từng phần việc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các nội dung về đón tiếp đại biểu, an ninh, giao thông, truyền hình trực tiếp, điện, y tế, vệ sinh môi trường, phương tiện, trang trí khánh tiết... phải được khảo sát, hiệp đồng tại thực địa và tổ chức luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt theo kế hoạch.

Đối với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan liên quan tăng cường tin, bài, phóng sự; mở chuyên mục, chạy măng séc kỷ niệm. Cùng đó, chủ động chuẩn bị kịch bản, phương tiện kỹ thuật, nhân sự để truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, bảo đảm chương trình trang trọng, chất lượng, an toàn.
Nhấn mạnh thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm không còn nhiều, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hiệp đồng và tập trung xử lý dứt điểm từng nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm những hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn, xứng với tầm vóc, giá trị lịch sử của sự kiện.