30/6: Xử 5 má mì ở Khách sạn Lake Side

Pháp luật - Ngày đăng : 12:49, 09/06/2008

(HNMO) - Dự kiến, ngày 30/6 tới, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 5

(HNMO) - Dự kiến, ngày 30/6 tới, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 5 "má mì" trong vụ môi giới mại dâm xảy ra tại Khách sạn Lake Side (ở 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) bị phát hiện hồi tháng 10 năm ngoái.

>Lần thứ 2, phá ổ mại dâm tại KS Lake Side
>Khởi tố vụ tổ chức, môi giới bán dâm tại Khách sạn Lake Side

5 bị cáo này đều là những quản lý tiếp viên của câu lạc bộ vui chơi giải trí thuộc Khách sạn Lake Side (CLB), gồm: Phan Thị Diễm (36 tuổi), Lương Thị Mỹ Hằng (40 tuổi), Lý Thị Hồng Bông (37 tuổi), Ngô Thị Thu Hương (33 tuổi) và Trần Thị Lan (33 tuổi). Hầu hết các đối tượng này trước kia đã từng là gái mại dâm.

Động mại dâm tại Khách sạn Lake Side thêm một lần nữa bị phát hiện lúc 0h30 sáng 2/10/2007, khi Phòng CSĐT (PC 14), Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an phường Giảng Võ kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà nghỉ Bình Minh, số 21 ngách 112/82 Ngọc Khánh và Khách sạn Thuý Quỳnh, số 5/81/35 Linh Lang và bắt quả tang 6 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm. Trong số khách làng chơi có 2 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Gái bán dâm khai là tiếp viên của Câu lạc bộ giải trí của khách sạn Lake Side.


Các tiếp viên Khách sạn Lake Side bị tạm giữ - Ảnh: Tiền phong

Tiếp đó, tiến hành kiểm tra Khách sạn Lake Side, lực lượng chức năng đã bắt tại chỗ giám đốc điều hành quầy bar và karaoke người Đài Loan Lo Szu Yen  (người Đài Bắc, Trung Quốc) cùng 43 đối tượng khác, bao gồm tiếp viên, nhân viên quản ly và các má mì điều hành đường dây mại dâm này.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, hàng ngày, các tiếp viên phải có mặt tại nơi làm việc vào lúc 17h và làm việc đến tận 24h. Tại khu vực các phòng karaoke của Khách sạn Lake Side, có 5 "má mì" quản lý đội ngũ tiếp viên 70-80 người. Việc bán dâm của tiếp viên chỉ diễn ra sau 24h giờ, khi các phòng karaoke đã đóng cửa và họ rời khách sạn. Giá mỗi lần đi khách thấp nhất là 60 USD, qua đêm là 80 USD, nhưng tiếp viên phải "lại quả" cho "má mì".

Thông thường, khách sẽ đi trước, khoảng 15 đến 20 phút sau, theo các địa điểm định sẵn là các khách sạn, tiếp viên mới đến. Với thủ đoạn này, đa số nhân dân cứ nhầm tưởng là hết giờ các tiếp viên về nhà nghỉ, không có hoạt động gì bất thường.

Để tránh rủi ro đến mức thấp nhất, các má mì rất ít khi cầm tiền, nếu cầm cũng chỉ cầm tiền của các khách nước ngoài, còn các khách Việt Nam, đào sẽ trực tiếp thu của khách tại phòng khách sạn. Hôm sau, má mì sẽ dùng sổ sách thanh toán với các “đào” với các mức “lại quả” cho má mì từ 10 -15 USD.

Tháng 12/2005, cũng chính tại Khách sạn này, cơ quan công an đã phát hiện các nhân viên của khách sạn bán dâm ngay trong các phòng của khách sạn. Vụ án sau đó đã bị đưa ra xét xử với 7/8 bị cáo phải lĩnh án tù.

Vân An

HONGVAN