Ra mắt Tuyến phố kinh doanh số và Chợ 4.0 tại phường Giảng Võ
Sáng 10-9, UBND phường Giảng Võ ra mắt “Tuyến phố kinh doanh số và Chợ 4.0 - nền tảng kinh doanh số, thúc đẩy phát triển kinh tế số”, đánh dấu bước triển khai cụ thể các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, hướng tới hình thành cộng đồng kinh doanh số trên địa bàn.

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Đối với hoạt động thương mại, chuyển đổi số không chỉ dừng ở thanh toán không dùng tiền mặt mà là quá trình thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm, bán hàng, thanh toán, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng công nghệ, dữ liệu.
Thời gian qua, phường Giảng Võ đã xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp góp phần phát triển kinh tế địa phương. Với sự vào cuộc của các phòng, ban, đơn vị của phường, sự đồng hành của các đơn vị tư vấn, ngân hàng và sự tham gia của các hộ kinh doanh, mô hình đã đạt những kết quả bước đầu.

Tại tuyến phố Phạm Huy Thông, 100% cơ sở đã được tiếp cận và tham gia mô hình; 100% cơ sở có mã QR thanh toán, bán hàng trên nền tảng số, cài đặt và kê khai thuế điện tử qua eTax Mobile. Tại chợ Linh Lang, 73/73 tiểu thương; chợ Thành Công, 167/173 tiểu thương đã được số hóa gian hàng, sản phẩm và sử dụng nền tảng bán hàng trực tuyến.
Trên cơ sở kết quả triển khai, phường Giảng Võ chính thức ra mắt hai mô hình “Tuyến phố kinh doanh số” và “Chợ 4.0”. Qua đó, các cơ sở kinh doanh, tiểu thương được hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong các khâu từ tiếp cận khách hàng, trao đổi thông tin sản phẩm, bán hàng, thanh toán đến kê khai, nộp thuế điện tử. Phường hướng tới xây dựng không chỉ “phố không tiền mặt”, “chợ không tiền mặt”, mà cao hơn là “tuyến phố số”, “chợ số”, trong đó công nghệ trở thành một phần tự nhiên của hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Quản lý chợ số 2 Hoàng Đình Thanh cho biết, Ban Quản lý chợ số 2 phối hợp với Tổ công tác triển khai mô hình chuyển đổi số phường Giảng Võ, Ngân hàng BIDV và Thuế cơ sở 2 tổ chức tập huấn cho các hộ tiểu thương; hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, lắp đặt mã QR thanh toán, hướng dẫn sử dụng eTax Mobile, tra cứu, kê khai doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế trên điện thoại. Các hộ kinh doanh đồng thời được tư vấn, giới thiệu giải pháp quản lý bán hàng phù hợp và thành lập nhóm Zalo cộng đồng tiểu thương để trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật.
“Để các mô hình phát huy hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, “cầm tay chỉ việc” giúp tiểu thương sử dụng thành thạo công nghệ; hoàn thiện hạ tầng mạng, wifi tại các chợ và tăng cường sự phối hợp giữa Ban quản lý chợ, tổ công tác chuyển đổi số và doanh nghiệp công nghệ”, ông Hoàng Đình Thanh chia sẻ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng đề nghị lấy người kinh doanh làm trung tâm của chuyển đổi số; chuyển từ “có công cụ số” sang “sử dụng công cụ số”, đồng thời tăng cường liên kết giữa chính quyền, ngân hàng, cơ quan thuế, doanh nghiệp công nghệ và hộ kinh doanh. Phường sẽ đánh giá kết quả, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình ra các tuyến phố, khu vực kinh doanh khác, hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh doanh số đồng bộ trên địa bàn.