Đa sắc màu văn hóa trong Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026
Tối 11-9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” sẽ khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ ngày 11 đến 20-9 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.
Đánh thức dòng chảy di sản
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long là đơn vị tổ chức, phối hợp cùng các sở, ngành thành phố và một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế. Chương trình do đạo diễn Phạm Hoàng Giang viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn.

Với phương châm “Liên tục - Thích nghi - Kết nối”, Lễ khai mạc dự kiến quy tụ khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế, diễn ra ngay trong không gian di sản có chiều sâu lịch sử của Hoàng thành Thăng Long - nơi kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hình thức nghệ thuật đương đại.
Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Với thời lượng 90 phút, chương trình được kết cấu thành 3 chương.
Chương I - “Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản” mở màn bằng công nghệ AR tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long.
Chương II - “Giao lộ di sản” khắc họa Thăng Long - Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nét duyên Hà thành và các làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.
Chương III - “Giao thoa đa sắc” giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk và các đoàn nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khép lại bằng tiết mục đồng ca “Hà Nội chào thế giới”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, so với Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ I năm 2025, Lễ khai mạc Festival lần thứ II năm 2026 mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ gồm NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus, Quách Mai Thy, Yến Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế. Dẫn chương trình là Lê Anh - Hồng Nhung.
Ngoài lực lượng nghệ sĩ chủ nhà, chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế với 35 nghệ sĩ, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên với 45 người, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk với 43 người, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội thành phố Hồ Chí Minh với 50 người.
Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, điểm nhấn đáng chú ý trong Lễ khai mạc là lần đầu tiên Festival có tiết mục giao lưu liên thế hệ với nghệ sĩ Hàn Quốc. Đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” gồm 19 thành viên mang đến hai tiết mục: Trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori và trình diễn Hanbok do chính các người mẫu cao niên Hàn Quốc thể hiện. Đây là điểm mới cho thấy Festival không chỉ giao lưu giữa các quốc gia mà còn giữa các thế hệ. Bên cạnh Hàn Quốc, chương trình dự kiến có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, góp phần đưa Festival trở thành điểm giao lưu văn hóa đa quốc gia rõ nét hơn so với mùa đầu tiên.
Ứng dụng công nghệ để di sản tỏa sáng
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 hướng tới tôn vinh và quảng bá di sản, khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến - nơi hội tụ, kết tinh bản sắc, lan tỏa sáng tạo; quảng bá rộng rãi các giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa vật thể, phi vật thể Hà Nội tới trong nước và quốc tế. Cùng với đó, Festival từng bước phát huy vai trò Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa, tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa - nghệ thuật giữa Hà Nội với bạn bè quốc tế, thúc đẩy sáng tạo và hình thành các sản phẩm văn hóa mới.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, yếu tố công nghệ sẽ là điểm nhấn không thể thiếu trong Lễ khai mạc. Sân khấu thực cảnh ngay tại Hoàng thành Thăng Long, kết hợp cùng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, giúp tái hiện lịch sử một cách trực quan thay vì chỉ thuật lại bằng lời, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác đủ sức hấp dẫn với khán giả trẻ và truyền thông quốc tế.
So với lần tổ chức trước, sân khấu năm nay được đầu tư nâng cấp, kết hợp sân khấu thực cảnh với các công nghệ 3D Mapping, AR, sàn xoay, bàn nâng, ba lăng lập trình, laser mapping, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại, cho phép dàn dựng các trường đoạn có quy mô và độ phức tạp cao hơn.
Sự kết hợp này không chỉ phục vụ các tiết mục biểu diễn ngay tại sân khấu chính mà còn tạo nên các “điểm cầu truyền hình” tại nhiều không gian di sản khác của Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng, khu vực Hồ Gươm, rồi kết nối, lồng ghép vào màn hình LED của sân khấu chính theo thời gian thực.
Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tái hiện các câu chuyện lịch sử, tôn vinh giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội một cách sống động, trực quan; đồng thời nâng cao trải nghiệm của khán giả tại chỗ và người xem qua màn ảnh. Qua đó, chương trình mang lại trải nghiệm thị giác đa chiều, giúp khán giả cảm nhận như đang “dịch chuyển” qua nhiều không gian di sản, đồng thời có thể tương tác thực tế ảo (AR) với một số hiệu ứng trình diễn.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai bày tỏ, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 hướng tới tạo nên một dòng chảy liên tục, trong đó di sản vừa là ký ức, vừa là nguồn cảm hứng cho sáng tạo và phát triển. Qua đó, từng bước định hình Festival Thăng Long - Hà Nội thành một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Thủ đô.