Quy hoạch

Người dân phường Long Biên góp ý quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hồng Thái 09/09/2026 - 21:10

Trong quá trình lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, người dân phường Long Biên đồng thuận với việc quy hoạch được niêm yết, lấy ý kiến. Đồng thời mong muốn được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và có chính sách hỗ trợ, bồi thường phù hợp.

Người dân mong chính sách bồi thường phù hợp, thỏa đáng

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Vũ Xuân Ca, Tổ trưởng Tổ dân phố 918, phường Long Biên cho biết, từ ngày 7-9, thành phố Hà Nội và UBND phường Long Biên tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trong những năm tới.

1788960477771_312214971135045074_g9156060910551110551_68175d1c494a07d60fb91ebcf82665c7.jpg
Ông Vũ Xuân Ca, Tổ trưởng Tổ dân phố 918, phường Long Biên trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Ông Vũ Xuân Ca cho biết, bản thân ông cũng tham gia tuyên truyền để người dân trong khu vực hiểu và chấp hành chủ trương của Nhà nước, thành phố. “Đây là một công việc rất lớn trong những năm tới và kế hoạch lâu dài. Cho nên, chúng ta cần quan tâm, góp ý để thực hiện chủ trương này”, ông Vũ Xuân Ca chia sẻ.

Từ thực tế nắm bắt ý kiến người dân, ông Vũ Xuân Ca cho biết, mong muốn của người dân là khi có các chính sách hỗ trợ, bồi thường thì được thực hiện phù hợp, qua đó tạo điều kiện cho thành phố triển khai công việc.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là việc tiếp cận thông tin quy hoạch. Theo ông Vũ Xuân Ca, UBND phường Long Biên đã công khai, niêm yết thông tin tại một số nhà văn hóa. Người dân cũng có thể quét mã QR để tìm hiểu chủ trương, xác định vị trí khu vực mình sinh sống và biết có nằm trong phạm vi dự án hay không.

Ông Vũ Xuân Ca cho rằng, đối với những hộ dân nằm trong phạm vi dự án, việc được tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời là rất cần thiết, giúp người dân hiểu rõ các nội dung trong quá trình triển khai.

1788960479835_312214971135045074_g9156060910551110551_cc8cbf8c0da4925922c7277fd4924f9c.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiểu, Tổ trưởng Tổ dân phố Xuân Đỗ Thượng, phường Long Biên trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hiểu, Tổ trưởng Tổ dân phố Xuân Đỗ Thượng, phường Long Biên cho biết, về cơ bản, nhân dân ủng hộ chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hiểu, người dân mong muốn các chính sách hỗ trợ, bồi thường được thực hiện phù hợp, thỏa đáng để bà con yên tâm và ủng hộ dự án.

Ông Nguyễn Văn Hiểu cho biết, hồ sơ, thông tin liên quan đã được phường niêm yết tại các điểm. Bản thân ông, với vai trò tổ trưởng dân phố, cơ bản nắm được thông tin và sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận.

“Cán bộ, đảng viên cần tuyên truyền để nhân dân thấu hiểu và ủng hộ dự án”, ông Nguyễn Văn Hiểu nói.

Công khai thông tin, bảo đảm lấy ý kiến thực chất

Trước đó, chiều 8-9, phường Long Biên tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trao đổi ý kiến về việc triển khai lấy ý kiến cũng như phản ánh nguyện vọng của nhân dân.

1788960478942_312214971135045074_g9156060910551110551_4931f354c9d0f78372b850b332a4b4bf.jpg
Hồ sơ được niêm yết, trưng bày tại 5 địa điểm, bảo đảm công khai, thuận tiện để người dân tiếp cận, nghiên cứu và tham gia góp ý. Ảnh: Hồng Thái

Người dân kiến nghị, trong quá trình triển khai quy hoạch, các cấp chính quyền quan tâm đầy đủ đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đồng thời công khai thông tin rõ ràng để người dân hiểu. Điều quan trọng là khi thực hiện dự án, phải quan tâm, bảo đảm nơi ở và điều kiện tái định cư phù hợp. Khi phải di chuyển, người dân cần được bố trí nơi ở ổn định, có phương án cụ thể về nhà hoặc đất tái định cư.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Phi Thường, phường tổ chức công khai hồ sơ tại 5 địa điểm, gồm nhà văn hóa và 4 tổ dân phố. Việc tổ chức lấy ý kiến phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thực chất, đúng quy định và không hình thức. Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc hồ sơ, hướng dẫn thống nhất, dễ hiểu, cầu thị; nội dung thuộc thẩm quyền phải giải thích rõ, nội dung chưa đủ căn cứ hoặc vượt thẩm quyền phải ghi nhận, phân loại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi và những người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, bởi việc đọc hiểu bản đồ quy hoạch và phương án tuyến là vấn đề không đơn giản đối với người dân.

1788960480840_312214971135045074_g9156060910551110551_9c141b85669adfaa5f4b715a62269b3b.jpg
Người dân tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ tại nhà văn hoá tổ dân phố số 31, phường Long Biên. Ảnh: Hồng Thái

Ngoài ra, phường huy động cả hệ thống chính trị, nhất là các chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng tuyên truyền, vận động, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan trọng là người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, hiểu đúng vấn đề, được lắng nghe; các kiến nghị chính đáng được tổng hợp trung thực, chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, việc tổ chức thông tin, truyền thông và lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia trách nhiệm của nhân dân.

Với tinh thần “Thông tin phải chủ động - tuyên truyền phải thực chất - lấy ý kiến phải dân chủ - tiếp nhận phải cầu thị - xử lý phải kịp thời - mọi việc phải công khai, minh bạch và đúng quy định”, phường Long Biên quyết tâm triển khai hiệu quả công tác thông tin, truyền thông và lấy ý kiến nhân dân, góp phần hoàn thiện quy hoạch, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội, phục vụ định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xanh và phát triển bền vững.