Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng tại ASIAD 20
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra chiều 9-9 tại Hà Nội đã tiếp thêm động lực, niềm tin và quyết tâm cho các vận động viên trước giờ lên đường sang Nhật Bản.
Với lực lượng 498 thành viên, trong đó có 349 vận động viên, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 Huy chương vàng trở lên, đồng thời lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng và yêu chuộng hòa bình.

Tỏa sáng tinh thần Việt Nam
Chiều 9-9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, diễn ra tại Nagoya và tỉnh Aichi (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày lên đường.
Cùng dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki; các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.
Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chúc Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các vận động viên thi đấu với nỗ lực bứt phá, vượt lên chính mình, nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, mỗi cá nhân là một đại sứ văn hóa, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời, toàn đoàn phải giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tôn trọng quy định của giải, chấp hành pháp luật của nước chủ nhà.

Theo Phó Thủ tướng, hành trình tại ASIAD 20 không đơn thuần được đo bằng số lượng huy chương mà còn bằng hình ảnh, thái độ và tinh thần của mỗi thành viên đoàn. Mỗi vận động viên cần giữ trọn niềm kiêu hãnh khi đại diện cho Tổ quốc, thi đấu với tinh thần bản lĩnh, cao thượng và quyết tâm cao nhất.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất các điều kiện về chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các vận động viên yên tâm thi đấu. Về lâu dài, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện định hướng đầu tư cho thể thao thành tích cao theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam phát triển liên tục và bền vững.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, động lực để đoàn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ASIAD 20.
Thứ trưởng đề nghị toàn đoàn quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên; đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, thi đấu trung thực, cao thượng, hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
“Để có mặt tại ASIAD 20, các vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia đã trải qua quá trình tập luyện, thi đấu và chuẩn bị với nhiều nỗ lực, cố gắng. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đoàn kết, quyết tâm và gặt hái được thành công tại ASIAD 20”, Thứ trưởng phát biểu.
Sẵn sàng chinh phục đỉnh cao
Để có được sự tự tin trước giờ lên đường, Đoàn Thể thao Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị dài hơi. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh cho biết, ngay sau SEA Games 33 năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tiến hành rà soát toàn diện lực lượng huấn luyện viên, vận động viên trên phạm vi cả nước, qua đó ưu tiên nguồn lực cho những vận động viên xuất sắc nhất.

Các đội tuyển trọng điểm được tạo điều kiện tập huấn tại những quốc gia có nền thể thao phát triển như Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mục tiêu xuyên suốt là giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất tại ASIAD 20.
Trên cơ sở đánh giá thực lực và tương quan trình độ với các đối thủ, toàn đoàn xác định mục tiêu giành từ 4 Huy chương vàng trở lên có tính thử thách, đòi hỏi các vận động viên phải phát huy tốt nhất khả năng tại những nội dung thế mạnh.
ASIAD quy tụ lực lượng vận động viên hàng đầu châu lục, trong đó nhiều quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh và đầu tư lớn cho thể thao thành tích cao. Muốn cạnh tranh, vận động viên Việt Nam không chỉ cần nền tảng chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, sự ổn định và khả năng phát huy tốt nhất trong những thời điểm quyết định.

“Tham dự ASIAD 20, hành trang của các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ là những tháng ngày chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng, mà còn là khát vọng vươn tới những đỉnh cao”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định.
Tại lễ xuất quân, Phạm Quang Huy - nhà vô địch ASIAD 19 nội dung 10m súng ngắn cá nhân nam - cho biết, sau 3 năm kể từ ASIAD 19, anh đã trưởng thành hơn về kỹ thuật thi đấu và đội tuyển bắn súng cũng có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, cuộc tranh tài tại ASIAD 20 được dự báo sẽ rất quyết liệt.
“Tâm lý trong thi đấu là yếu tố quyết định thành công về điểm số. Tôi sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Dự kiến, tôi còn tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ. Đây là nội dung trọng tâm của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tôi đang chuẩn bị kỹ càng cho nội dung này”, Phạm Quang Huy bày tỏ.

Theo kế hoạch, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vào ngày 17-9 để làm quen trường bắn, chuẩn bị cho những cuộc tranh tài tại ASIAD 20.