Pháp luật

Vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã: Hoàn thành khắc phục hiện trạng theo quyết định xử phạt

Mộc Miên 09/09/2026 - 17:27

Sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng về hành vi tập kết tro xỉ trái quy định trên đất do Nhà nước quản lý tại xã Trung Giã, Hợp tác xã Hòa Bình đã hoàn trả hiện trạng ban đầu của khu đất theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

W_1788942441674_3719821857880199202_3719821857880199202_df15f8fe7e38cb085cf47ddaa8706d3b.jpg
Khu vực Núi Sẻ, thôn Xuân Bảng sau khi được hoàn trả hiện trạng ban đầu. Ảnh: N.B

Liên quan đến vụ việc tập kết tro xỉ trái quy định tại khu vực gần Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, UBND xã Trung Giã cho biết, Hợp tác xã Hòa Bình đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất theo yêu cầu trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, cuối tháng 7-2026, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí về dấu hiệu đổ bùn thải và tập kết chất thải tại thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn, UBND xã Trung Giã đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, huy động các lực lượng chuyên môn xác minh nguồn gốc vật liệu, đồng thời chỉ đạo Công an xã phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực Núi Sẻ, thôn Xuân Bảng, giáp Trạm xử lý nước thải của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật môi trường Trí Lâm có khoảng 750m³ vật liệu màu xám nghi là bùn thải. Tại khu vực nghĩa trang Đông Hạ (cũ), thôn Nam Sơn, diện tích tro xỉ tập kết khoảng 1.549m², sâu khoảng 1m. Cả hai khu vực đều thuộc phạm vi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng của Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ khu xử lý chất thải Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh.

Quá trình xác minh cho thấy, vật liệu tập kết tại hai địa điểm là tro xỉ phát sinh từ quá trình vận hành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn. Qua rà soát chuỗi vận chuyển, cơ quan chức năng xác định số tro xỉ có nguồn gốc từ Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội, sau đó được chuyển qua nhiều đơn vị trước khi Hợp tác xã Hòa Bình tiếp nhận, vận chuyển và tập kết tại khu đất nêu trên.

Để xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định, UBND xã Trung Giã đã ban hành Văn bản số 1716/UBND-KT ngày 29-7-2026 về kiểm tra, xác minh và xử lý việc đổ thải tại thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường lấy mẫu phân tích.

Kết quả tại Phiếu phân tích số 05232/2026/PKQ (3142.02S2607.143-145) và số 05232/2026/PKQ (3142.02S2607.143-145) ngày 17-8-2026 cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 07:2025/BNNMT về ngưỡng chất thải nguy hại

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an xã xác định hành vi tập kết tro xỉ trên phần đất do Nhà nước quản lý đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Dù vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nhưng đủ căn cứ để xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 3-9-2026, UBND xã Trung Giã đã ban hành Quyết định số 2637/QĐ- XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Hợp tác xã Hòa Bình với hành vi chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, với tổng số tiền 170 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị vi phạm bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm.

W_1788942823375_3719821857880199202_3719821857880199202_ae7a7b97325d65af2e9c7b07b862d018.jpg
Khu vực nghĩa trang Đông Hạ (cũ), thôn Nam Sơn sau khi hoàn thành việc khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: N.B
Khu vực nghĩa trang Đông Hạ (cũ), thôn Nam Sơn đã được hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Theo UBND xã Trung Giã, đến nay Hợp tác xã Hòa Bình đã hoàn thành việc thu dọn toàn bộ số tro xỉ, hoàn trả hiện trạng khu đất theo đúng yêu cầu trong quyết định xử phạt. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo đảm việc khắc phục được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Lãnh đạo UBND xã Trung Giã cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các khu vực đã giải phóng mặt bằng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, tập kết chất thải; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đổ thải trái quy định.