Chỉ vì tranh chấp khoảng không, hai phụ nữ phải hầu toà
Vì tranh chấp khoảng không giữa hai nhà, hai bị cáo đã gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến tình hình khu dân cư và phải hầu toà. Toà án nhân dân khu vực 3 – Hà Nội đã tuyên phạt mức án 6 và 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với các bị cáo.
Theo cáo trạng, chiều 2-7-2024, Hoàng Kim Ngân (sinh năm 1991, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) sử dụng gáo múc nước bằng nhựa để tưới cây và hất nước ra đường. Thời điểm này, Phạm Thị Lan Hương (sinh năm 1982, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - là hàng xóm) đứng gần đó dùng điện thoại di động quay lại cảnh xây dựng của gia đình ông Nguyễn Thế V (sinh năm 1965, bố chồng của Ngân) nên Ngân cũng hất nước về phía Hương dẫn đến hai bên cãi chửi nhau.

Bà Cao Thị Minh L (sinh năm 1964, mẹ chồng của Ngân) đến can ngăn kéo Hương ra nhưng Hương vẫn xông đến chỗ Ngân đang đứng, sau đó Ngân và Hương tiếp tục cãi chửi nhau. Ngân đã cầm chiếc gáo nước bằng nhựa đập vào tay phải của Hương. Được mọi người can ngăn, Hương đến cơ quan Công an trình báo nội dung sự việc.
Cáo trạng xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh chấp khoảng không giữa hai gia đình. Sự việc mâu thuẫn kéo dài, các thành viên của hai gia đình cũng thường xuyên va chạm, cãi chửi, gây mất an ninh khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương.
Do hành vi của Hương và Ngân đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 17-7-2024, UBND phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng cũ) có công văn gửi các cơ quan chức năng. Trong công văn nêu rõ: “Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ổn định dư luận, UBND phường đề nghị làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực và địa phương”.
Tại phiên tòa, bị cáo Ngân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; trong khi bị cáo Hương không thừa nhận hành vi. Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của bị cáo Ngân và người làm chứng; căn cứ các biên bản xác minh vụ việc, biên bản ghi lời khai... và nhận định, đủ cơ sở kết luận bị cáo Hương có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Hương 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.