Văn hóa

Hé lộ những điểm đặc sắc tại Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Mạc Vy 09/09/2026 - 16:56

Đảm nhận vai trò Kịch bản và Tổng đạo diễn, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 được dàn dựng theo hướng kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, mới mẻ và giàu tính trình diễn.

Sẽ không chỉ là một chương trình nghệ thuật

Tối 11-9-2026, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II sẽ chính thức khai mạc với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức, cùng sự phối hợp của các sở, ngành và một số đơn vị.

1788918351183_3086040937311833764_g3696174013836169020_e40aba422744f5623765fa5c068fe508.jpg
Phối cảnh sân khấu Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Ảnh: Ban tổ chức

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, ngay từ khi bắt tay xây dựng chương trình, ê-kíp đã đặt ra một “bài toán”: làm thế nào để kể câu chuyện về di sản Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, để những giá trị đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm không chỉ được “trưng bày” mà thực sự sống động trên sân khấu.

“Dòng chảy di sản - Heritage Flow” vì thế không chỉ là tên gọi mà còn là tinh thần xuyên suốt đêm khai mạc. Di sản, theo cách tiếp cận của chương trình, không phải những giá trị bất động của quá khứ mà luôn vận động, được trao truyền, tiếp nhận và sáng tạo lại qua từng thế hệ.

Thay vì kể chuyện theo tuyến lịch sử hay đơn thuần tái hiện những lát cắt quá khứ, chương trình đặt các chất liệu truyền thống trong một dòng chảy liên tục, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa; nghệ thuật truyền thống đối thoại với những phương thức biểu đạt mới. Đêm khai mạc được xây dựng gồm hai phần Lễ và Hội, kết hợp sự trang trọng với tinh thần sáng tạo, hấp dẫn.

Một trong những điểm đáng chú ý là ngôn ngữ sân khấu đa dạng, kết hợp âm nhạc, múa, dàn nhạc, video clip và các giải pháp sân khấu hiện đại để tạo nên nhiều lớp thị giác, cảm xúc. Ê-kíp lựa chọn hình thức dàn dựng giữa sân khấu và bán thực cảnh, khai thác chính không gian giàu giá trị lịch sử của Hoàng thành Thăng Long như một thành tố của câu chuyện nghệ thuật.

0i8a3448-copy.jpg
Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Ảnh: Bảo Nhân

Không gian biểu diễn cũng được mở rộng theo cả chiều ngang và chiều dọc. Khán giả không chỉ theo dõi những diễn biến trên mặt đất mà còn được chứng kiến các màn trình diễn trên không, tạo nên những hình ảnh bất ngờ, giàu tính thị giác.

“Chúng tôi muốn khán giả không chỉ xem một chương trình nghệ thuật trên sân khấu, mà có cảm giác đang bước vào một dòng chảy của di sản, nơi các lớp văn hóa, âm nhạc, con người và thời gian cùng chuyển động”, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Để có được cách tiếp cận này, đạo diễn đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và gặp gỡ các chuyên gia văn hóa, đặc biệt từ sau khi thực hiện chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất. Những tìm hiểu về văn hóa, di sản Hà Nội ở nhiều chiều cạnh trở thành chất liệu để anh và ê-kíp hướng tới một đêm khai mạc vừa tôn vinh giá trị truyền thống, vừa mang tinh thần mới mẻ, phù hợp với công chúng hôm nay.

Mục tiêu là giữ được “hồn xưa”, đồng thời phát huy sức biểu đạt của nghệ thuật truyền thống trong một không gian thưởng thức mới, qua đó nâng tầm chương trình và mở rộng cách tiếp cận với di sản.

“Chúng tôi tôn trọng tuyệt đối tính chính xác của lịch sử và cốt cách văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong chương trình. Điểm mới nằm ở cách tiếp cận, khi đưa những giá trị truyền thống như xẩm, ca trù, gốm, tranh dân gian, các tích trò cổ vào không gian dàn dựng đa chiều, giúp khán giả, đặc biệt là người trẻ, cảm nhận di sản một cách tự nhiên.

Công nghệ trình diễn, trong đó có AR và các giải pháp thị giác đa phương tiện, được sử dụng như phương tiện dẫn dắt dòng chảy thời gian, đưa người xem bước vào không gian sống động của di sản thay vì chỉ phô diễn kỹ xảo.

Hơn cả một đêm khai mạc, chúng tôi hướng tới xây dựng Festival thành sản phẩm văn hóa - du lịch tích hợp, kết nối các không gian di sản, phố đi bộ, làng nghề và không gian sáng tạo, qua đó biến giá trị di sản thành những trải nghiệm mới, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa trong đời sống đương đại.”- Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Hé lộ những cuộc “gặp gỡ” đặc biệt

Màu sắc riêng của đêm khai mạc Festival năm nay còn đến từ sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều dòng nghệ thuật. Tham gia chương trình có NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm OPLUS, Hoàng Thùy Linh, Quách Mai Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C cùng các nghệ sĩ nước ngoài.

1788918345546_3086040937311833764_g3696174013836169020_37516a882e064ba002780a7f396c8fa0.jpg
Chương trình sẽ có rất nhiều những cuộc "gặp gỡ" đặc biệt trong nghệ thuật, giữa di sản và đương đại.

Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp là Nhà hát Múa rối Thăng Long, các diễn viên múa, nghệ nhân, nhóm model, nhóm nhạc dân tộc, CLB Ca trù Thái Hà, nhóm Xẩm Hà Thành, CLB Sao tuổi thơ và các nhóm diễn viên không chuyên.

Âm nhạc được kỳ vọng là điểm nhấn khi ca trù, xẩm, âm nhạc dân gian, múa rối được đặt cạnh những màu sắc đương đại, tạo nên cuộc đối thoại giữa cũ và mới. Những “cuộc gặp” của các thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu cũng mở ra những cách tiếp cận di sản mới mẻ và giàu cảm xúc.

Nhiều tác phẩm được sáng tác riêng cho chương trình nhằm làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, như “Nhịp phách Thăng Long” (lời Nguyễn Quang Long, nhạc Phạm Việt Tuân), “Thắp sáng ngọn lửa di sản” (sáng tác Nguyễn Quang Hưng), “Hà Nội đất học đất linh” (lời Nguyễn Quang Long, nhạc Phạm Việt Tuân)...

Trong đó, “Nhịp phách Thăng Long” và “Hà Nội đất học đất linh” là hai tác phẩm xẩm được dàn dựng theo cách mới. “Hà Nội đất học đất linh” sẽ do nhóm OPLUS và Ram C thể hiện.

1788918350885_3086040937311833764_g3696174013836169020_44eda75b2340908c7c2f31d1345033e5.jpg
Phối cảnh sân khấu nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban tổ chức

Không chỉ hướng về những giá trị nghìn năm, chương trình còn khắc họa hình ảnh một Hà Nội tự tin bước vào tương lai và rộng mở với bạn bè quốc tế. Từ nền tảng văn hóa lâu đời, Thủ đô đón nhận những tinh hoa văn hóa thế giới, đồng thời tạo nên những cuộc giao lưu, kết nối giữa nhiều vùng văn hóa trong nước và quốc tế.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật, một Hà Nội vừa mang trong mình ký ức nghìn năm, vừa chủ động hội nhập và hướng tới tương lai sẽ được kể lại theo một cách mới.

Với tình yêu dành cho Hà Nội, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và ê-kíp kỳ vọng đêm khai mạc không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch, góp phần làm mới cách tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hóa của Thủ đô tới đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hướng đi gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.