An ninh trật tự

Thiên Lộc giữ bình yên từ cơ sở

Nguyên Hoa 09/09/2026 - 08:39

Xã Thiên Lộc có diện tích 228,17 km², dân số hơn 80.000 người. Trên địa bàn có Khu công nghiệp Thăng Long với hơn 100 doanh nghiệp, khoảng 60.000 lao động cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Là địa bàn đông dân, tốc độ đô thị hóa nhanh và lượng người tạm trú lớn, để bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, xã Thiên Lộc đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, trong đó lấy phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở làm trọng tâm.

cover-thien-loc-giu-binh-yen.jpg

Xã Thiên Lộc có diện tích 228,17km², dân số hơn 80.000 người. Trên địa bàn có Khu công nghiệp Thăng Long với hơn 100 doanh nghiệp, khoảng 60.000 lao động cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Là địa bàn đông dân, tốc độ đô thị hóa nhanh và lượng người tạm trú lớn, để bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, xã Thiên Lộc đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, trong đó lấy phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở làm trọng tâm.

tit-1-thien-loc.jpg

Bảo đảm an ninh, trật tự ở Thiên Lộc không chỉ dừng ở xử lý vụ việc đã xảy ra, mà đòi hỏi nắm chắc địa bàn, nhận diện sớm nguy cơ và nâng cao năng lực tự phòng, tự quản trong cộng đồng.

Một trong những công cụ đang phát huy hiệu quả là hệ thống camera an ninh. Toàn xã đã vận động lắp đặt và huy động khai thác 316 camera tại cơ quan, doanh nghiệp, khu vực công cộng và hơn 5.000 camera của các hộ gia đình hướng ra đường làng, ngõ xóm. Dữ liệu từ hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng công an điều tra, làm rõ 15 vụ việc.

Cùng với việc phát huy hiệu quả hệ thống camera, Công an xã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, ngõ xóm, nhất là vào ban đêm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua tuần tra, các lực lượng đã phát hiện, xử lý 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó giúp lực lượng chức năng nắm tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Từ hệ thống camera an ninh, hoạt động tuần tra đêm đến các mô hình tự quản, điểm chung trong cách làm của Thiên Lộc là đưa các biện pháp phòng ngừa đến từng địa bàn dân cư, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp. Đây cũng là cách để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không dừng ở tuyên truyền, vận động, mà được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của từng thôn, từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

724880524_1002814722447554_7792432665198276911_n.jpeg
Lễ ra quân tuần lễ an toàn giao thông tại Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh:Nguyên Hoa

Mô hình “Thôn 3 nhất về an ninh, trật tự”, với các tiêu chí “An toàn nhất; phong trào tốt nhất; đoàn kết nhất” đã được triển khai tại cả 14 thôn. Mô hình này đã gắn trách nhiệm của cán bộ cơ sở, đoàn thể và mỗi hộ dân, góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Đối với các khu nhà trọ công nhân, các mô hình “Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự”, “Khu nhà trọ tự quản về an ninh trật tự” được triển khai, gắn trách nhiệm của chủ nhà trọ, người thuê trọ trong phối hợp với lực lượng công an trong quản lý cư trú, trao đổi thông tin, phòng ngừa vi phạm. Qua đó, mỗi chủ nhà trọ, người thuê trọ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới tự quản ở địa bàn.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền pháp luật cũng được thực hiện theo từng nhóm đối tượng. Trong trường học, nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng và an toàn giao thông. Tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng ngừa vi phạm pháp luật, nhận diện các loại ma túy mới và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

tit-2-thien-loc.jpg

Công tác phòng cháy, chữa cháy đặt ra yêu cầu cao khi Thiên Lộc có khu công nghiệp lớn, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong khi một số khu dân cư có ngõ nhỏ, sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận.

Theo báo cáo quý I-2026 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, toàn xã có 1.283 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Xã đang duy trì 14 đội dân phòng với 280 đội viên, 21 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 127 “Điểm chữa cháy công cộng”. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của xã đã kiểm tra 90 lượt cơ sở, xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 26 triệu đồng. Trên địa bàn xảy ra 5 vụ việc liên quan đến cháy, nổ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ.

Ngày 11-2-2026, UBND xã Thiên Lộc tổ chức ra mắt 14 đội dân phòng làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 14 thôn. Thành viên các đội được tập huấn kỹ năng nhận diện nguy cơ gây cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cứu nạn, cứu hộ và xử lý tình huống tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh. Lực lượng nòng cốt tại từng thôn, góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

731843567_945963495168476_7707683661406706363_n.jpeg
Diễn tập cháy nổ trong các nhà trường trên địa bàn xã Thiên Lộc. Ảnh: Nguyên Hoa

Đối với Khu công nghiệp Thăng Long, các lực lượng chức năng kiểm tra từ hồ sơ quản lý, phương tiện chữa cháy đến nguồn nước, hệ thống điện, đường giao thông phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan, chống khói; đồng thời đưa ra tình huống giả định để kiểm tra khả năng phản ứng của lực lượng tại chỗ. Việc kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện thiếu sót, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động nhận diện nguy cơ, bổ sung phương tiện, hoàn thiện phương án và nâng cao khả năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Phương châm “4 tại chỗ” còn được cụ thể hóa bằng thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các hộ, các cửa hàng kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao trên địa bàn xã. Điển hình như cuộc thực tập vừa qua tại Cửa hàng xăng dầu 118, thôn Bầu, lực lượng tại chỗ được đặt vào tình huống giả định cháy tại khu vực văn phòng, thực hiện các bước cắt điện, chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản và báo tin cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Qua buổi thực tập, khả năng phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được kiểm nghiệm trong điều kiện sát thực tế.

Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng cho biết: “Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số tồn tại: Một số khu vực có ngõ sâu, hạ tầng cấp nước chữa cháy chưa đồng bộ. Một bộ phận người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Do đó, mỗi hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chủ động kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, nguồn lửa, thành thạo kỹ năng phòng, chống cháy, nổ, kịp thời khắc phục nguy cơ, không để xảy ra sự cố”.

Từ hệ thống camera an ninh, những ca tuần tra ban đêm đến đội dân phòng, tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đều được Thiên Lộc triển khai tới cơ sở. Hiệu quả được thể hiện ở khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nhanh vụ việc ngay từ địa bàn. Giữ bình yên cho một xã hơn 80.000 dân, có khu công nghiệp lớn và hàng chục nghìn lao động không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách. Khi lực lượng chức năng làm nòng cốt, chính quyền bám sát địa bàn và người dân chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, Thiên Lộc có thêm nền tảng để phát triển nhanh, an toàn, ổn định.

icon-hn.png
Bài viết: Nguyên Hoa Thiết kế: Hữu Tiệp