Hai nguyên nhân làm gia tăng rủi ro thiên tai trên Biển Đông trong những ngày tới
Khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới (sau có thể mạnh lên thành bão) khiến rủi ro thiên tai gia tăng trên Biển Đông trong những ngày tới.

Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, từ đêm 9-9, khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4- 5.
Từ trưa chiều 10-9, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5m. Riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao từ 2,0-3,0m; biển động.
Ở một diễn biến khác, từ ngày 9-9, trên khu vực biển Đông xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới, có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trong khoảng từ ngày 12, 13-9, sau đó có thể mạnh lên thành bão, tác động ảnh hưởng đến vùng biển Vịnh Bắc Bộ nói riêng, Biển Đông nói chung.
Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trên Biển Đông (nhất là tại Vịnh Bắc Bộ) trong những ngày tới, chiều 8-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động các biện pháp ứng phó.
Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; đồng thời, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.