Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 9-9-2026
Giáo dục Thủ đô bước vào năm học mới: Đo lường chất lượng bằng sự tiến bộ của học sinh; Để thông tin chính thống là dòng chủ lưu; Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp; Tìm lời giải chống ngập hiệu quả cho Hà Nội: Không tạo áp lực giữa các nơi… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 9-9-2026.
Giáo dục Thủ đô bước vào năm học mới: Đo lường chất lượng bằng sự tiến bộ của học sinh

Năm học 2026 - 2027 chính thức bắt đầu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mỗi nhà trường và toàn ngành Giáo dục Thủ đô. Đổi mới không chỉ nằm ở những thay đổi về tổ chức, mô hình hay cách thức vận hành, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất từ mỗi nhà trường, lớp học, giáo viên đến mỗi học sinh. Trong nhịp chuyển động ấy, các thầy cô đang tất bật ổn định nền nếp, bắt đầu hành trình mới với nhiều kỳ vọng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:
Để thông tin chính thống là dòng chủ lưu

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, thông tin chưa được kiểm chứng, hình ảnh cắt ghép, video tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hay cách diễn giải phiến diện có thể lan truyền nhanh chóng, tác động đến nhận thức và cảm xúc xã hội. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đủ sức thuyết phục.
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” là định hướng quan trọng để đổi mới công tác tư tưởng, chủ động định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần đưa thông tin chính thống trở thành dòng chủ lưu trên không gian mạng.
Tiết kiệm điện nơi công sở
Mùa nắng nóng cao điểm đã qua nhưng câu chuyện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở không vì thế mà “hạ nhiệt”. Từ việc tắt một bóng đèn, điều hòa khi rời văn phòng đến ngắt nguồn máy tính, máy in sau giờ làm việc, những hành động nhỏ nếu được thực hiện đều đặn sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cũng như giảm áp lực cho hệ thống điện Thủ đô.
Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

Theo báo cáo từ Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội về kết quả giám sát phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ ngày 1-8-2024 đến nay, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn (giai đoạn 2026-2030), đồng thời định hướng phát triển linh hoạt quỹ nhà ở đa mục tiêu trong trung và dài hạn.
Về các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, Hà Nội có 116 dự án nhà ở với tổng diện tích đất khoảng 4.005.731m2 (khoảng 101.295 căn hộ). Thành phố có 93 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có bố trí quỹ đất 20% (25%) dành để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, tổng diện tích đất khoảng 199,23ha (khoảng 35.200 căn hộ).
Tìm lời giải chống ngập hiệu quả cho Hà Nội: Không tạo áp lực giữa các nơi

Từ những trận mưa lớn gần đây, bản đồ úng ngập của Hà Nội đã thay đổi, khi nhiều điểm ngập được cải thiện, nhưng những điểm nghẽn mới xuất hiện trên đường nước chảy.
Lần theo dòng nước từ cửa thu, cống, hồ điều hòa, kênh dẫn, trạm bơm đến sông tiếp nhận cho thấy, không thể xử lý từng điểm riêng lẻ, mà cần quản trị nước theo lưu vực, đồng bộ giữa các khâu và nâng cao công tác phối hợp vận hành.