Sau đối thoại với lãnh đạo thành phố, 20 hộ dân phường Ô Chợ Dừa nhận tiền đền bù GPMB
Sau cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn với các hộ dân có đất bị thu hồi, công tác giải phóng mặt bằng dự án tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ đã có chuyển biến tích cực.
Ngày 8-9, tại phường Ô Chợ Dừa, 20 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong đợt chi trả đầu tiên.
Từ đối thoại đến đồng thuận
Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ có diện tích hơn 6.800m²; 164 hộ dân nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng.

Trước những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đối thoại để lắng nghe, trao đổi và làm rõ các kiến nghị. Tại cuộc đối thoại, các hộ dân phản ánh những nội dung về bồi thường tài sản trên đất, xác định nguồn gốc đất, khấu trừ tiền sử dụng đất, bố trí tái định cư và các căn cứ pháp lý, quy hoạch của dự án.

Lắng nghe trực tiếp những băn khoăn, kiến nghị của người dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và phường Ô Chợ Dừa khẩn trương rà soát, giải quyết từng nội dung. Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, phường Ô Chợ Dừa chủ động triển khai các phần việc phục vụ chi trả, đồng thời tiếp tục vận động, hướng dẫn những hộ dân đã thống nhất phương án sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Sự đồng thuận đã được thể hiện qua việc nhiều gia đình chủ động bàn giao mặt bằng. Ông Trần Xuân Khang và bà Đỗ Thị Hảo, ở số nhà 253 La Thành cho biết, ngay sau khi được tuyên truyền về chủ trương giải phóng mặt bằng, gia đình đã thống nhất thực hiện. “Chính quyền tuyên truyền chỉ một lần chúng tôi đã thông suốt. Những hỗ trợ của phường, chúng tôi chấp hành và hài lòng”, ông Khang chia sẻ.

Gia đình ông Khang, bà Hảo đã được bố trí tái định cư tại khu đất ở Thượng Cát. Theo ông Khang, gia đình hoàn toàn yên tâm với phương án, mong muốn sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Chính quyền đồng hành cùng từng gia đình
Trong số những hộ bàn giao mặt bằng sớm và nhận tiền hôm nay có gia đình bà Phạm Thị Ngà, ở số nhà 369 đường La Thành. Câu chuyện của gia đình bà Ngà cho thấy sự đồng hành của chính quyền địa phương trong từng phần việc cụ thể.

Thời gian đầu, gia đình bà Ngà còn băn khoăn về phương án giải phóng mặt bằng. Qua quá trình tuyên truyền, vận động của phường, bà dần hiểu rõ chủ trương, nhận thấy đây là dự án có ý nghĩa đối với sự phát triển của thành phố và đất nước, từ đó thống nhất bàn giao mặt bằng.
Trong kỳ nghỉ lễ 2-9 vừa qua, dù chồng đang điều trị tại bệnh viện, con đi công tác xa, gia đình neo người, bà Ngà vẫn chủ động bàn giao sớm phần diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Phường Ô Chợ Dừa đã cử lực lượng hỗ trợ bốc xếp, vận chuyển tài sản để gia đình hoàn thành việc bàn giao.
Sự đồng hành ấy tiếp tục được thể hiện khi gia đình làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Hồ sơ cần có xác nhận của cả hai vợ chồng. Do chồng bà Ngà đang điều trị tại bệnh viện, phường đã phối hợp với lực lượng Công an đưa hồ sơ, giấy tờ đến nơi, hỗ trợ ông thực hiện việc điểm chỉ, giúp gia đình hoàn tất thủ tục nhận tiền.
“Tôi thấy, thành phố Hà Nội, phường Ô Chợ Dừa, các ngành chức năng rất quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành nhanh, gọn và tạo mọi điều kiện cho bà con”, bà Phạm Thị Ngà chia sẻ.

Với mỗi gia đình, những khó khăn trong quá trình bàn giao mặt bằng lại khác nhau. Ông Bạch Đăng Hà, ở số nhà 379 La Thành cho biết, gia đình đã ủng hộ dự án và bàn giao mặt bằng sớm, trước khi nhận quyết định thu hồi. Trong quá trình tháo dỡ, gia đình được hỗ trợ xử lý một phần hạng mục không thể tự thực hiện. “UBND phường liên tục đến động viên gia đình. Dù khi bàn giao chúng tôi chưa nhận gì nhưng vẫn an tâm vì Ban Dự án cũng như UBND phường hỗ trợ tối đa cho người dân”, ông Hà cho biết.

Từ hỗ trợ di chuyển tài sản đến giải quyết những tình huống phát sinh khi hoàn thiện hồ sơ, cách làm được triển khai theo hoàn cảnh của từng gia đình, tạo thuận lợi để người dân thực hiện bàn giao mặt bằng.
Tổ chức chi trả thuận lợi, bảo đảm an toàn
Cùng với vận động, hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng, phường Ô Chợ Dừa chuẩn bị các phương án để việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện thuận lợi, an toàn.

Quyền Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương cho biết, trong đợt đầu tiên, phường đã chi trả cho 20 hộ dân đã thống nhất phương án. Kho bạc thành phố hỗ trợ phường vận chuyển, chi trả tiền; hai ngân hàng có mặt tại điểm chi trả để những hộ có nhu cầu có thể gửi tiền ngay, hạn chế phải mang lượng tiền mặt lớn về nhà. “Với những hộ dân nhận tiền mặt, có nhu cầu mang về nhà, chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận, lực lượng Công an phường hỗ trợ người dân di chuyển tiền về tận nhà”, ông Nguyễn Đình Phương cho biết.

Bà Trần Thị Kim Dung, ở số nhà 209 La Thành, là một trong những hộ lựa chọn nhận tiền mặt. Do bị đau chân, bà được lực lượng Công an hỗ trợ phương tiện đưa tiền về nhà. Bà Dung cho biết, việc được phổ biến trước các phương án nhận tiền và có lực lượng hỗ trợ khiến gia đình cảm thấy yên tâm, an toàn.
Cùng với bảo đảm an ninh tại điểm chi trả và hỗ trợ người dân vận chuyển tiền, Công an phường Ô Chợ Dừa tăng cường cảnh báo nguy cơ lừa đảo đối với các hộ vừa nhận khoản tiền lớn. Trung tá Vũ Minh, Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết: “Lực lượng Công an được huy động bảo vệ, áp tải tiền và bảo đảm an ninh khu vực chi trả. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc mang tiền mặt về nhà, ưu tiên gửi vào ngân hàng để phòng ngừa nguy cơ cướp, trộm”.

Một nguy cơ khác được lực lượng Công an lưu ý là các đối tượng lừa đảo có thể nắm thông tin về những hộ vừa nhận tiền để tìm cách tiếp cận. Tại điểm chi trả, người dân được phát tờ rơi cảnh báo về các thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng, nhân viên đầu tư chứng khoán. Các video nhận diện thủ đoạn lừa đảo cũng được đăng tải trên trang Facebook Công an phường Ô Chợ Dừa.
Chị Nguyễn Mai Liên, ở số nhà 397 La Thành cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, chị sẽ nhắc người thân không bấm vào đường link lạ, cảnh giác với các cuộc gọi bất thường và những hình thức giả danh nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Sau đợt đầu tiên, phường Ô Chợ Dừa tiếp tục tổ chức chi trả theo từng hộ. Theo ông Nguyễn Đình Phương, người dân sẽ được mời theo hai ca sáng, chiều để hạn chế thời gian chờ đợi; bộ phận chi trả tiền và bộ phận tiếp nhận giấy tờ gốc liên quan đến nguồn gốc nhà đất được phân công riêng.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo thành phố tại cuộc đối thoại, các nội dung liên quan đến quyền lợi người dân đang được phường Ô Chợ Dừa và các đơn vị liên quan cụ thể hóa trong từng khâu giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc tổ chức chi trả thuận lợi, an toàn, cùng sự hỗ trợ sát từng gia đình đang góp phần củng cố đồng thuận, tạo điều kiện để công tác giải phóng mặt bằng dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.